Tôi một đứa con gái học hành đàng hoàng, biết kiếm tiền, nhưng mắc một tội yêu chung thuỷ đến ngốc nghếch. Học xong đại học vì muốn được chau dồi kinh nghiệm và muốn kiếm chút ít vốn tôi quyết định sang nước ngoài tu nghiệp, vì cũng mong muốn giúp ba mẹ. Làm được hơn nửa năm tôi quen hắn qua 1 lần lang thang trên zalo. Thực sự ở tuổi 24 tôi không quá mơ mộng đe có niềm tin vào thứ tình yêu viển vông trên mạng. Thế mà sau những lần nói chuyện, tôi thấy được sự hài hước và chân thành của kẻ " đồng hương" đó, thêm vào đó là ở nơi đất khách quê người thiếu thốn tình cảm nên tôi say nắng lúc nào không biết nữa. Thế là chúng tôi cứ nói chuyện với nhau , chát video qua facetime hàng ngày như một thói quen. Và rồi " yêu" nhau mà chưa tưng gặp mặt. Chị em đồng nghiệp có nói bóng gió về chuyện tình cảm của tôi và hắn sẽ k đâu vào đâu vì khoảng cách địa lí và thời gian nữa, nhưng vì vì " tình cảm" mà hắn thể hiện lúc đó vô hình chung làm tôi có một niềm tin vô cùng mãnh liệt thậm chí còn tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Nói chuyện một time khá dài chúng tôi bắt đầu nghĩ đến một cái kết có hậu là một đám cưới, thời gian đó phải nói là tôi rất hạnh phúc vì được " quan tâm" tận tình từng bữa cơm giấc ngủ. Thậm chí cả những lần hắn giả vờ ghen nữa chứ. Càng nhu vậy khiến tôi càng tin vào hắn. Làm được 1 năm 6 tháng tôi càng ngày càng thấy sự thay đổi ở hắn, hắn bảo với tôi rằng hắn không chờ tôi về được nữa vì ba mẹ hắn bắt hắn lấy vk. Mà trong khi trước đó hắn sẽ chờ tôi làm được 2 năm rồi tôi về sẽ kết hôn. Tôi hoang mang lắm vì khi đó tôi đã yêu hắn mất rồi. Tôi khóc ròng bao nhiêu ngày và hắn vẫn giữ những kiểu nói mùi mẫn rằng " anh vẫn yêu em nhưng anh không thể trái lời ba mẹ vì anh là con trưởng" . Tôi biết là hắn đang viện lí do thôi thế nhưng mà không hiểu tôi bị mù quáng tới mức tự đánh lừa mình răng hắn đang có nỗi khổ thật. Và rồi hắn có ý bảo tôi về nước để kết hôn nếu không sẽ lấy người khác, không hiểu khi đó tôi bị quỷ ăn mất não hay sao mà tôi cũng muốn về trong khi hắn nói một câu rất nực cười rằng " nhưng nếu em về mà ba mẹ anh có ý phản đối thì anh cũng k giám nói trước" . Tôi phân vân và cũng có kể chuyện cho 1 vai chị khá lớn tuổi để được tư vấn , có người bảo hắn là ng nửa vời đang có người mới rồi nhưng vẫn tiếc tôi nên làm cái trò so sánh xem ai hơn. Có chị bảo có thể hăn yêu tôi thật nhưng là người nghe lời ba mẹ. Tôi khi ấy bị thứ tình yêu mù quáng làm mờ mắt nên không biết rằng hắn đã yêu người khác có điều kiện roi, và vì thế tôi quyết định về nước. Tôi gọi điện cho ba mẹ nói tôi về ba mẹ tôi khi ấy đang khó khăn vì đang làm nhà, thế là vì chuyện đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Không lẽ vì một ng chưa từng gặp mặt mà tôi bỏ công việc và không thể giúp ba mẹ nữa. Cứ như vậy từ ngày quyết định về tới khi về nước tôi bị sụt 5 kg trong vòng hơn 1 tháng. Và cái ngày tôi về nước cũng tới, hắn nói hắn sẽ ra sân bay nội bài đón tôi và bảo tôi bảo ba mẹ không cần mất công ra sân bay đón nữa. Hắn xin nghỉ làm 1 ngày bắt ô tô từ hải phòng ra hà nội đón tôi, vì có sự chênh lệch time nên tôi tính nhầm giờ hạ cánh nên hắn phải chờ tôi 4 tiếng đồng hồ ở sân bay, lúc kéo va li a khỏi khu lấy hành lí đang ngơ ngác tìm người thì hắn đứng trước mặt tôi cười một nụ cười ấm áp, chúng tôi nói chuyện như những cặp yêu nhau khác. Sau đó hắn trìu mến hỏi han và đưa tôi ra khu nghỉ ngơi uống nước và sau đó cả 2 bắt taxi về nhà tôi. Sau bữa cơm ở nhà tôi, ba mẹ và người thân có nhận xét hắn khá tốt, bảo hắn đẹp trai, nhìn hiền lành trí thức, rất lễ phép. Vậy tôi càng yêu hắn hơn. Tôi về ngày 26/11/2014 hắn đưa tôi đy chơi được 3 lần, và đến ngày 29/11/2014 lúc đó khoảng 9h tối rồi hắn gọi điện bảo đón tôi lên nhà hắn gặp bà và ba mẹ hắn. Tôi không hiểu sao là lại vào cái giờ đó mà không phải ban ngày để có nhìu time hơn. ( mãi sau này khi hắn công khai người yêu mới tôi mới hiểu rằng hăns làm vậy để hàng xóm không ai biết răngf hắn đưa tôi về nhà hắn. ) sau buổi gặp mặt với người lớn tôi phải ngồi nói chuyện với mẹ hắn ngoài những câu hỏi là " cháu sẽ làm ở đâu? Và lương của cháu sẽ được bao nhiêu? Rồi lương của cháu bên nước ngoài cao không ?" Ra thì cũng chỉ những câu hỏi về tiền thôi. Tôi thấy có chút j đó hơi sốc. Nhưng vì khi ấy yêu hắn nhiều lắm nên k nghĩ được gì cả. Tôi cũng trả lời nhưng thực sự tôi hơi dị ứng mỗi khi ai hỏi j mà liên quan tới tiền bạc. Tôi nói với bác là " cháu mới về được 3 ngày nên chưa có ý định là sẽ làm ở đâu, và lương của cháu ở việt nam chắc k cao đâu. Và lương của cháu ơr bên nước ngoài cũng k cao lắm chỉ dư ra được chút ít thôi" . Và thế là sau cái ngày gặp người lớn đó hăns ít gọi cho tôi và thậm chí k gọi, đến ngày mùng 3/12/2014 hắn chính thức nói chia tay. Tôi đau lắm, tôi vì hắn mà về nước, vậy mà không một lí do hắn bảo chia tay. Tôi hỏi hắn chỉ bảo " anh bị nói rất nhìu anh không chịu được nữa" . Tôi hỏi hắn là mọi ng chê trách tôi điều gì à? Hắn cũng k nói. Mà tôi tự thấy rằng tôi đâu có lỗi gì đâu. Tôi có ăn học, lễ phép biết ứng xử, măt mũi đâu đến nỗi nào ngoài cái tội còi( khi ấy có 39kg ) . Tôi cay cú lắm nhưng vì sĩ diện tôi chấp nhận ngay mà không 1 lời níu kéo vì tôi biết người ta đã cạn tình cạn nghĩa rồi. Khi biết tôi chia tay ba mẹ tôi cũng an ủi và nói rằng " con cứ nghĩ đó là chuyện bình thường đi, nó đẹp trai nhà có điều kiện thì nó được lựa chọn. Nhà mình nghèo nó không thik là phải thôi,Đàn ông mà lật mặt như lật bàn tay thôi con" . Và tôi cũng tự an ủi rằng hắn không đáng để tôi phải đau khổ . Sau 1 time tôi cũng đy làm tại cty ở khu cnghiep gần nhà. Time khiến tôi bớt dằn vặt bản thân hơn. Và đi làm được 3 tháng tôi quen 1 người qua 1 lần anh ý gọi tôi đến công ty anh ý phỏng vấn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà được 1 time chúng tôi đy quá giới hạn. Tôi càng hận bản thân mình hơn tại sao tôi lại sa ngã đến như vậy.1 time sau tôi phát hiện tôi có bầu và anh ấy nói sẽ về xin phép bố mẹ tôi xin cưới. Ngày tôi đưa anh ấy về ba mẹ tôi sốc lắm và ngăn cấm kịch liệt, và bảo nhất quyết không đồng ý. Vì nhà anh ấy quá xa . Mẹ tôi bảo " đừng tin vào cái thứ tình cảm bột phát đó , bị 1 lần rồi con k rút ra kinh nghiệm à. Với lại nhà nó xa, công việc chưa ổn định lương lậu thấp, con đừng nghĩ không có tiền mà sống được. " nhưng rồi 1 lần nữa tôi làm mẹ thất vọng vì tôi đã có bầu , giờ không còn cách nào khác. Tất cả mọi ng đều sốc vì khi biết tôi lấy ck, có người nói rằng " mày như thế mà lấy thằng ck vừa xấu vừa nghèo" . Tôi chỉ biết im lặng. Còn tôi chỉ biết an ủi bản thân và nói với ba mẹ rằng " lấy chồng may hơn khôn". Nhưng sự thật không phải như vậy, tôi bị nghén ghê quá khiến tôi phải nghỉ hẳn việc vì k thể lết người dậy được. Thế là kết hôn xong chỉ có mình ck tôi đy làm với đồng lương 4,5-5 triệu 1 tháng. Tôi ốm triền miên đy viện suốt thế là đã túng lại càng tính. 2 bên nội ngoại cũng nghèo nên cũng k thể trông vào ai được thế là nhiều chuyện xảy ra. Mặc dù chồng tôi rất thương và quan tâm tôi nhưng không ít lần vì chuyện tiền nong chúng tôi xích mích. Tôi vốn tính hay nghĩ h lại thêm cảnh túng bấn thế này tôi càng trách bản thân tôi, tôi chỉ biết khóc. Đôi lúc nghĩ rằng đứa bạn mn nó k học hành gì mà nó lấy được ck giỏi dang phong độ còn mn thì trước thì như vậy mà h trông thảm hại, 1 xu cũng k có. Cũng biết mn snghi thế là có lỗi với ck. Vì anh ấy k có lỗi gì cả mà anh ấy vẫn yêu thương mình. Nhưng cuộc sống nó cứ luôn khiến mn phải suy nghĩ như thế. H đã bầu 8 tháng rồi mà ngay cả tiền đy đẻ còn chưa biết lấy đâu, ngoài trông ở it tiền thuế thu nhập của tôi khi làm bên nước ngoài. Có chục triệu còn khi đẻ xong nuôi con kiểu j, mỗi khi con ốm đau tiền đâu ra khi tôi chưa đy làm được mà khi đó có khi ck tôi bị đuổi việc rồi( vì ck tôi kể từ ngày mất việc phải đy làm công nhân thời vụ vì k sao xin được việc) .... Tôi phải làm sao đây? H mới nghĩ tới câu " không có tiền là sinh ra đủ thứ chuyện" .