Tôi làm bên xây dựng, công việc bận đi tối ngày không mấy khi có thời gian cho gia đình. Đổi lại thu nhập hàng tháng của tôi cao, gánh toàn bộ kinh tế gia đình, hầu như vợ khôn bao giờ phải lo vấn đề tiền bạc. Việc của em chỉ là vun vén nhà cửa, chăm con cái.
Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều có giá, được mặt này đương nhiên mất mặt kia, mọi thứ không thể hoàn hảo. Tiếc rằng vợ tôi lại không hiểu điều ấy, lúc nào em cũng cằn nhằn trách tôi vô tâm không chịu để ý tới gia đình. Tôi giải thích chán, em không chịu nghe tôi cũng mặc kệ.
Thời gian này vợ tôi đang sinh nở ở cữ. Dù muốn nhưng tôi cũng không thể ở nhà chăm vợ được nhiều. Điều này tôi cũng nói rõ cho vợ hiểu và bảo em thích ăn tiêu như thế nào cứ thoải mái. Đó là cách tôi bù lại thiệt thòi cho em.
Song 2 tháng nay tôi thấy vợ cứ lạnh nhạt với tôi, nhất là chuyện chăn gối vợ chồng, em thờ ơ lắm. Đã thế khi tôi chủ động em lại lảng tránh, tìm cách đẩy tôi ra. Tôi hỏi em lý do vì sao, em chỉ nhăn mặt bảo không thích, không có hứng. Bao đêm như thế, tôi ức chế không chịu nổi, vậy là vợ chồng to tiếng cãi lộn.
Như ngày trước thấy chồng giận, vợ tôi sẽ nhẹ nhàng xuống nước, làm lành với tôi. Em hiểu chỉ cần em ngọt ngào thì trong lòng có khó chịu mấy tôi cũng vẫn cho qua hết. Thế mà giờ, tôi giận cả tuần em cũng mặc kệ, thậm chí tôi còn bỏ bữa, em không nói gì. Tới mức tôi có cảm giác như em đã thay lòng đổi dạ với chồng, không còn tình cảm, quan tâm tôi nữa.
Đến tối qua đi làm về, có vài giọt rượu trong người. Nhìn thấy vợ, bao nhiêu hậm hực trong lòng lại trào lên khiến tôi lao vào em ôm ghì “muốn có em” cho bằng được. Ban đầu vợ tôi cũng cố đẩy chồng ra như mọi khi. Nhưng đêm qua tôi nhất định không cho em “thoát”.
Sau vài phút chống cự, biết không thể ngăn tôi, em nằm im chấp nhận. Còn tôi tất nhiên là hăm hở tiến tới. Vì tôi cũng tính lấy nó là lý do làm hòa với vợ. Bao ngày im lặng tôi không chịu nổi nữa rồi.
Vậy song khi tôi vừa chạm khuôn ngực em, vợ tôi bỗng hét thất thanh, mặt nhăn nhó co rúm người. Tôi nghĩ vợ lại dằn dỗi, làm mình làm mẩy nên cố gần em hơn, hai tay vẫn chưa chịu dừng lại. Ai ngờ chỉ vài giây sau, tấm áo ngực mỏng của vợ tôi bắt đầu rớm máu. Mặt vợ tôi tái lại, lúc ấy tôi mới hoảng hồn “dừng cuộc”, cởi áo em ra.
Vợ tôi nằm xuýt xoa, thất thần không động đậy dưới người chồng. Nỗi đau đớn hiện rõ trên nét mặt em. Thì ra ngực vợ tôi vị nứt cổ gà do con bú cắn nhiều nên đầu ti cô ấy bị chảy máu. Đấy cũng là lý do mà bao ngày vợ không cho tôi động chạm vào cô ấy.
Nhìn em tôi xót tới thắt lòng, lại trách mình quá vô tâm. Vợ chịu đau, chịu vất vả như thế không biết còn quay ngược lại trách móc. Sau đêm ấy tôi xin lỗi vợ và yêu thương chăm sóc em hơn chứ không vô tâm chỉ coi trọng việc kiếm tiền như trước.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1