Bố mẹ vợ tôi chỉ sinh ra 2 người con gái. Vợ tôi và chị gái vợ. Chị gái vợ thì đã lấy chồng xa tận bên Trung Quốc và định cư hẳn ở bên đó. Một năm chị gái vợ chỉ về nhà được 2-3 lần. Còn lại, chị thường gửi tiền về biếu bố mẹ vợ. Nên bố mẹ vợ tôi cũng có kinh tế khá đủ đầy. Chỉ là thiếu thốn tình cảm của các con.

1 năm trước khi vợ kết hôn với tôi thì bố vợ mất. Ông ra đi vì bệnh tật từ trước ủ trong người. Ngày ấy vợ tôi suy sụy lắm. Em còn suýt bị trầm cảm vì bị mất ngủ kéo dài triền miên. Cũng may khi ấy bên cạnh có tôi và mẹ đẻ cô ấy động viên, ở bên cạnh suốt 24/24. Vì thế cuối cùng vợ tôi đã vượt qua nỗi đau mất bố.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chúng tôi làm đám cưới trong tâm thế vợ tôi chưa sẵn sàng lấy chồng lắm. Em còn thương mẹ mình rất nhiều và không muốn bà ở một mình. Nhưng con gái lớn lên, rồi ai chẳng phải lấy chồng và ở riêng. Mẹ vợ tôi nhất quyết bắt cô ấy lên xe hoa. Bà bảo cứ yên tâm đi làm dâu nhà người. Ở nhà bà còn có hàng xóm láng giềng bầu bạn. Hơn nữa, giờ giao thông cũng tiện lợi. Lúc nào thích về với mẹ là có thể ngồi xe vài tiếng là về nhà rồi. Được mẹ thuyết phục, vợ tôi mới xuôi xuôi.

Về làm dâu nhà tôi hơn 100 km, vợ tôi cũng nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới. Cả nhà tôi cũng rất quý em và thương bà thông gia ở nhà một mình. Bởi thế, mỗi dịp lễ Tết, mẹ tôi vẫn bảo con dâu về nhà với mẹ đẻ cho bà đỡ tủi thân. Em cũng rất vui khi có mẹ chồng tâm lý.

Nhưng hơn 1 năm trước, mẹ vợ tôi trong một lần đi thăm người ốm ở thôn bên thì bị tai nạn. Bà qua đời khi chưa kịp trăng trối 1 lời cho con gái. Vợ tôi đau lòng lắm. Em về lo ma chay cho bà mà khóc đến sắp mù cả mắt. Phải động viên mãi và vì con nhỏ mà cố gắng nên vợ tôi mới bình tâm.

Sau khi lo ma chay cho mẹ vợ xong xuôi, chị gái vợ lại về Trung Quốc. Còn vợ tôi thì cứ cuối tuần về lo cúng tuần cho mẹ vợ đến tận 50 ngày. Nhìn vợ cứ héo hon vì đi lại giữa 2 nơi mà tôi xót ruột. Xong cũng chẳng biết phải làm như thế nào để giúp đỡ em.

Tròn 1 năm sau ngày mẹ mất, vợ tôi vẫn thẫn thờ như người không hồn. Bởi nhiều khi bận con cái, bận công việc em không về nhà hương khói cho bố mẹ được. Căn nhà vợ ở quê giờ phải nhờ hết vào nhà bác cô ấy ở bên cạnh coi giúp. Thỉnh thoảng họ quét dọn và thắp hương ngày tuần, rằm, mùng 1 cho bố mẹ cô ấy.

Dù đã nhờ người hương khói cho bố mẹ như vậy, ngày rằm, Tết lớn em vẫn về nhà rồi mà vợ tôi vẫn không yên. Em bảo thương bố mẹ quá vì nằm đó mà 2 con gái thì vắng nhà biền biệt khiến hương khói nguội lạnh, không ai trò chuyện.

Bố mẹ tôi cũng thương con dâu và hiểu nỗi lòng của dâu nhưng chẳng thể cho con dâu mang thông gia về nhà này thờ cùng được. Bởi như thế còn ra cái thể thống nào nữa. Ai lại thông gia thờ thông gia đã mất như vậy đâu? Bố mẹ tôi thì đã đành. Nhưng còn người thân, họ hàng đằng nhà tôi nữa, họ sẽ nghĩ gì. 


Để vẹn nghĩa tình, tôi đưa ra 1 đề xuất với vợ:

“Thế em cứ nhờ bác Hùng hàng ngày qua thắp hương cho bố mẹ. Bác ấy bận thì em nhờ thằng Tiến – con trai của bác ấy sang chăm nom dùm. Nhà mình không có con trai nối dõi thì đành phải nhờ cháu vậy. Chứ giờ anh cũng không biết có cách nào có thể giúp em được đâu”.

“Em muốn vợ chồng mình tích cóp rồi mua nhà ra ở riêng. Mình có nhà riêng thì em mới đưa được bố mẹ về thờ”

“Em điên à? Cứ để bố mẹ dưới quê và nhờ cháu chăm sóc hương khói hộ. Chứ anh con rể nhất định không thể thờ bố mẹ vợ được. Bố mẹ anh còn sống sờ sờ ra đấy. Đưa bát hương về đây để bị ông bà nói cho 1 trận à”.

“Sao anh lại nhẫn tâm và lạnh lùng đến thế. Các con còn sống sờ sờ ra sao lại có thể nhờ cháu thờ được”. 

Cứ thế vợ tôi bỏ vào phòng nằm khóc. Rồi cô ấy cứ thế tự trách móc mình vô dụng. Cô ấy làm mình làm mẩy bảo ly hôn để cô ấy được thờ bố mẹ đẻ mình.

Tôi chán ngán với cô vợ nói mãi không hiểu chuyện này quá. Lúc nào vợ cũng làm tôi bực bội lên mới chịu. Lại còn bảo tôi gia trưởng và ích kỷ nữa chứ. Mọi người thấy chuyện nhà tôi nên giải quyết thế nào đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.