Sai lầm lớn nhất của đời tôi là quá chiều vợ, tiếc rằng lúc nhận ra đã muộn.
Vợ tôi đẹp, mất gần 3 năm theo đuổi tôi mới có được cô ấy. Bản thân hơn vợ 12, 13 tuổi nên tôi chiều lắm. Hơn nữa tôi là người kiếm ra tiền nên về mặt kinh tế, tôi chưa bao giờ để em phải thiếu thốn. Bất cứ thứ gì vợ thích, tôi đều sẽ mua, nhà đẹp, xe sang, váy áo hàng hiệu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi cưới, em ngoài 20 nói rằng chưa muốn sinh con ngay sợ mất dáng, mất tự do, tôi cũng chiều dù rằng bản thân mình đã ngoài 30 tuổi. Bố mẹ giục muốn được bế cháu nhưng tôi vẫn ra sức bênh vực, chống lưng cho vợ. Miễn em vui là tôi hạnh phúc.
Có điều, công việc của tôi thường xuyên công tác xa nhà. Có những lần xuất ngoại nửa tháng đến 20 ngày, biết vợ ở nhà buồn tôi lại đưa em về ngoại ở cho vui hoặc đặt vé để em du lịch giải khuây trong những ngày vắng bóng chồng. Khi về nước, vợ chồng riu rít hàn huyên khiến tôi mỗi ngày một thêm yêu vợ.
Cho đến cách đây hơn tháng, đang trong thời gian làm việc tại Sài Gòn thì tôi nhận được cuộc gọi từ 1 người bạn thân kể rằng nhìn thấy em tay trong tay 1 người đàn ông lạ từ một trung tâm mua sắm đi ra. Chưa tin ngay nhưng tôi vẫn tức tốc bay ra Hà Nội chiều ấy.
Lẳng lặng không thông báo cho vợ biết, quả nhiên đêm ấy vợ tôi đưa gã đàn ông kia về nhà. Tận mắt chứng kiến tất cả sự dơ dáy, bội bạc của cô ta, tôi đẩy cửa xông vào. Cũng không thèm ra tay với 2 kẻ gian dâm ấy mà tôi kéo vợ hất khỏi cửa rồi bắt tay gã trai kia:
“Dọn hộ tôi thứ rác rưởi này khỏi nhà. Mà nhớ nhé, vợ tôi quen ăn sung mặc sướng, được chồng cung phụng tận giường rồi. Sau anh nhớ hầu ả cho khéo không lại mất”.
Thế là tôi đóng sập luôn cửa, chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại của mình ở đó. Không trách được ai ngoài bản thân tôi đã quá chiều và tin vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

