Từ ngày biết chồng cặp bồ, cứ nhìn thấy anh chải chuốt 1 chút là tôi lại gào hét lên vì cay cú
Hơn 3 tháng trước, tôi thấy chồng có một số biểu hiện lạ. Anh thường xuyên xức nước hoa, tóc tai chải chuốt, bóng bẩy. Trước chồng tôi rất lười tắm, có khi 2 ngày mới tắm một lần. Vậy mà thời gian đó 1 ngày anh tắm 2, 3 lần, dùng sữa tắm thơm phức. Quần áo anh cũng ăn diện hơn, áo sơ mi, quần âu là phẳng phiu, giày da đánh si bóng lộn.
Lúc đầu, thấy chồng biết chăm chút đến vẻ ngoài, tôi cũng mừng lắm và còn khen anh. Trước đây chồng tôi rất lôi thôi, nhiều lần còn làm vợ xấu hổ với bạn bè, giờ anh biết thay đổi là tốt. Nhưng dần dần tôi nghĩ, nếu nó đã là cái tính, là bản chất thì khó mà thay đổi.
Nếu đột nhiên anh thay đổi bất ngờ thì chắc hẳn phải có nguyên do gì đó. Mà còn là nguyên do quan trọng.
Cho đến một hôm, tôi được bạn thân gọi điện cấp báo, nói đang bắt gặp chồng tôi ôm eo chở cô nào đi chơi trên đường gần hồ tây, còn chụp ảnh kèm theo thì tôi mới biết nguyên do. Hóa ra chồng tôi bỗng dưng chải chuốt là bởi anh cặp bồ…
Hôm đó, khi chồng về nhà, tôi đã làm ầm ĩ lên. Tôi gào lên như bị người ta chọc tiết, la hét ầm ĩ, khóc lóc điên loạn và đòi ly hôn. Chồng tôi phải quỳ xuống xin lỗi, van xin, hứa hẹn đủ kiểu, tôi mới xuôi xuống. Tôi chỉ thẳng mặt chồng:
“Thêm 1 lần phản bội nữa thôi, tôi với anh sẽ đường ai nấy đi!”
Sau lần đó, tôi đã dặn lòng tha thứ cho chồng để giữ tổ ấm, gia đình hạnh phúc cho các con. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện bản thân mình không thể làm được điều đó. Từ ngày bị phản bội, tôi cứ như người điên vậy, tâm lý không lúc nào ổn định.
Đêm nào cũng vậy, cứ chợp mắt 1 lúc là khung cảnh chồng đi bồ bịch lại ập đến. Tôi lại vùng dậy ngồi khóc tức tưởi. Chồng tôi biết nên im thin thít, không dám hó he câu gì. Tôi cũng không cho chồng động vào người vì nghĩ cảnh có kẻ đã ôm hôn, đã âu yếm anh là tôi lại ghê tởm.
Mọi việc càng căng thẳng đến mức tôi nghĩ mình đã bị sang chấn tâm lý. Sáng hôm qua chồng tôi đi làm. Trước khi đi anh mới với cái gương ở tủ để trải lại tóc.
Tự nhiên, tôi lại nghĩ đến cảnh anh chải chuốt đi ngoại tình lúc trước. Thế là tôi lồng lên như kẻ điên và xông vào tát chồng. Tát xong tôi ngồi vật ra sàn nhà khóc:
“Liệu mình còn sống chung với nhau được nữa không?”
Chồng tôi im lặng, mãi một lúc sau, anh mới nói một cách mệt nhọc:
“Anh đi làm đây, em bình tĩnh lại đi. Anh biết mình sai, anh không dám oán trách gì thái độ của em bây giờ cả.”
Cả ngày hôm qua, tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn trong nhà. Tôi vẫn còn yêu chồng và muốn hàn gắn gia đình. Thế nhưng nỗi đau bị phản bội quá lớn, tôi thật sự không biết mình có thể tiếp tục bảo vệ mái nhà này được nữa hay không…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1