Vợ chồng tôi kết hôn từ năm 20 tuổi. Khi ấy, cả 2 chẳng có gì trong tay, tôi chỉ là nhân viên tiếp thị ở cửa hàng vật liệu xây dựng, còn chồng cũng vừa tốt nghiệp trường nghề.
Nhờ nhanh nhẹn, có đầu óc kinh doanh lại được sự ủng hộ của chồng, sau thời gian dài nỗ lực với 1 của hàng riêng, chúng tôi có một gia sản đáng kể. Từ 2 bàn tay trắng đi lên nên cả tôi với chồng đều quý trọng những đồng tiền mà bản thân đã vất vả kiếm được đó.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Nhưng nhà chồng thì lại không. Bố mẹ anh luôn cho rằng vợ chồng tôi làm ra cơ ngơi này dễ dàng lắm. Họ mặc nhiên đòi hỏi phải được chu cấp nhiều thứ.
Còn nhớ hồi em trai chồng mới tốt nghiệp ra trường nhưng vì chỉ học cao đẳng nên chẳng thể xin việc ở đâu. Lông bông suốt cả năm trời, bố mẹ chồng lại đành nhờ đến tôi:
‘Hôm trước bác cả nói với bố có 1 suất nhà nước công việc văn phòng hưởng biên chế ổn định lắm. Con xem thế nào đưa bố 300 triệu để giữ chỗ đi’.
Tôi nghe thế hoảng hồn. Đàn ông sức dài vai rộng sao lại thích hưởng thụ như thế. 300 triệu chứ có phải 3 triệu đâu mà phẩy tay là tôi lo nổi. Tôi nói khéo với bố mẹ chồng để cậu ấy ra cửa hàng làm việc xem sao.
Nhưng ra được 1 hôm, cậu ta kêu bươn chải đầu tắt mặt tối, vật liệu xây dựng bụi mù. Chồng không muốn rách việc nên bảo tôi cố gắng xoay 300 triệu đưa ông bà, coi như sau này hết trách nhiệm.
Cực chẳng đã, tôi rút sạch vốn liếng cũng nghĩ thôi từ nay cậu em yên ổn, ông bà bớt nhờ đi là được. Nào ngờ, mới đây, em trai chồng chuẩn bị kết hôn. Nghe nói từ khi vào làm việc, cậu em quen rồi cưới được con gái sếp phó, tiền đồ cũng gọi là rộng mở.
Mừng cho em, tôi mua tặng vợ chồng em tour du lịch châu Âu hơn 100 triệu làm quà cưới. Vậy mà khi đưa món quà ra, bố mẹ và em trai chồng thể hiện ngay thái độ thất vọng.
Bố chồng bảo: "Vợ chồng anh chị giàu có như thế, bố mẹ thì về hưu rồi tiền bạc không có. Giờ em trai con cưới được con gái sếp nên nhà mình cũng phải có gì đó cho nó tương xứng. Em dâu các con không muốn ở chung nên 2 đứa xem thu xếp mua cho em căn chung cư 2 tỷ’.
Nghe xong mà tôi giật mình. Chồng cũng bối rối không nói nên lời. Anh vốn không giỏi ăn nói, lại không quản kinh tế trong nhà nên để tôi trả lời. Nhưng thật sự khoản tiền 300 triệu trước đó tôi xin việc cho em trai gần như đã là toàn bộ tiền tiết kiệm.
Giờ đào đâu ra 2 tỷ mua chung cư để đánh đu với nhà cô em dâu đây.
‘Bố mẹ ạ. Khi cưới chúng con cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, vợ chồng chú ấy giờ thuận lợi hơn rất nhiều, có công việc tốt hơn hẳn. Không có điều kiện thì cố gắng ở chung 1 thời gian rồi làm ăn dần chứ không lấy đâu ra kiểu ăn sẵn như thế’.
Nghe xong bố chồng đặt mạnh chén trà xuống bàn kiểu tức giận. Mẹ chồng tru tréo bảo vợ chồng tôi sống ích kỷ, giàu có mà không biết chia sẻ cho người thân. Em chồng không nói lời nào, cắm cúi xem điện thoại rồi cười khẩy khiến tôi càng bực hơn.
Đến nay cậu ta cưới đã được 1 tháng và vẫn ở cùng bố mẹ. Cả nhà chồng đều tỏ thái độ khó chịu ra mặt nhưng tôi không thể đáp ứng lòng tham không đáy ấy được.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1