Em lấy chồng được hơn 4 năm. Từ đó đến giờ vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng rất vui vẻ, hòa thuận. Mẹ chồng thương và quan tâm em như con gái nên em chẳng có cảm giác gò bó hay ấm ức gì hết.


Em là nhân viên văn phòng, ngày xách túi đi làm, tối về mẹ chồng nấu cơm sẵn ăn chỉ việc rửa bát. Đêm thì con cũng ngủ với bà nên thành ra em nhàn như thời con gái. Mà được cái mẹ chồng lúc nào cũng bênh em trước mặt chồng nên nhiều khi 1 mình lão 1 phe đối đầu với mẹ con em.


Ngày nghỉ em không về ngoại chơi thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nhưng làm gì mẹ cũng kêu tên chồng em.


“Thằng Tuấn đâu giờ này còn ngủ. Dậy, xuống đỡ vợ cái này”.


Hoặc chồng đi làm về mà thấy trong sân chưa có chỗ để xe mà không biết đường xuống dắt, ngồi trên xe bấm còi inh ỏi là kiểu gì cũng bị mẹ hét: “Anh không có chân à? Hay tay anh bị đau mà dắt cái xe cũng phải gọi vợ?” khiến lão tức điên nhưng cũng chả dám cãi lại. Nhiều khi chắc anh cũng ức chế quá chỉ biết xả tức lên đầu em.


“Vợ tuổi gì mà được mẹ chiều thế? Từ ngày lấy em anh bị cho ra rìa, đúng là số khổ”.


Không chỉ chồng mà đến em gái anh cũng ghen tỵ khi nhìn cách mẹ đối xử với em. Hôm trước em tăng ca nên về muộn hơn 1 tiếng, đến cửa thấy mẹ chồng và con gái đang nói chuyện trong phòng riêng. Cửa khép hờ nên em nghe thấy chứ không phải em cố tình nghe trộm. Em cô bảo.


“Việc gì mẹ phải khổ thế, già rồi còn giữ cháu khư khư làm gì cho mệt. Tối đến trả nó cho chị dâu, có con thì phải trông con chứ”.


“Bé cái mồm thôi, tôi thương cháu nên tôi muốn chăm nó chứ chẳng ai ép cả. Mà con cháu mình chứ ai mà phải lo thiệt”.


“Con sợ mẹ vất thôi”.


“Không sao hết, mình thương nó thì sau có ốm đau khắc tự nó phải biết cư xử thế nào. Ghét nó thì nó thù lại, cái gì cũng có đi có lại công bằng lắm”.


Tình cảm giữa em với mẹ chồng trước nay vẫn như thế. Được mẹ thương nên em cũng tự biết trách nhiệm của mình phải báo đáp bà như thế nào cho phải. Nghe được câu chuyện này em lại càng thấy vui hơn.


Thế mà, không hiểu sao thời gian gần đây nhìn mấy đứa đồng nghiệp cưới về đã được ra ở riêng mà em lại ao ước được như chúng nó đến thế. Có đứa còn khích em.


“Không có gì sướng hơn tự do, cứ ra ở riêng thì mới biết”.


“Mày cứ nói vậy, mẹ chồng tao thoải mái lắm, đang yên đang lành đòi ở riêng chẳng có ai đỡ đần, lại làm mọi thứ rối tung lên ấy”.


“Khác máu tanh lòng, làm gì có mẹ chồng nào thương con dâu. Mày cứ thế rồi sau khắc phải hối hận”.


Bản thân em hiểu rõ câu “trong chán ngoài thèm”. Ở với mẹ chồng tốt như thế mà nhìn chúng bạn đi sắm đồ ở riêng mà em vẫn thèm được như chúng nó. Liệu có phải em có vấn đề rồi không?