Lâu nay tôi đã muốn tâm sự với mọi người chuyện của mình. Nhưng rồi lại nghĩ không muốn vạch áo cho người xem lưng nên cắn răng chịu đựng. Cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và không đủ sức để có thể kìm nén nữa rồi mọi người ạ.


Trước đây tôi là một người mẹ đơn thân. Ngày ấy khi tôi có con, người yêu cũ đã cao chạy xa bay. Cầm trên tay kết quả siêu âm thai của tôi, anh ta ném toẹt 2 triệu xuống đất rồi chỉ mặt tôi:


“Như này đã đủ chưa? Liệu mà xử lý đi, đã bảo uống thuốc rồi còn để nhỡ được à”.


Xong rồi anh ta phi xe đi, để tôi đứng khóc một mình. Lúc đó tôi đã cầm tiền và dự định sẽ phá thai. Nhưng khi bước chân đến bệnh viện, thấy những cặp hiếm muộn, tôi lại ra về mọi người ạ. Thời điểm tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân, ai cũng dè bỉu và cười cợt tôi. Họ bảo tôi làm gái, rồi còn nói loại phụ nữ dễ dãi như tôi, bị bỏ cũng đúng.


Tôi phải sống như vậy suốt mấy năm trời. Mà có phải chỉ vậy thôi đâu, ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám ngẩng mặt vì sự dị nghị của hàng xóm láng giềng.


Cũng may con tôi ngoan lắm, con trai nhưng mà tình cảm với mẹ, chẳng bao giờ để mẹ phiền lòng đâu. Tôi đi làm sáng đi chiều về, thế mà sáng ra là con chải tóc cho mẹ. Vừa cầm cái lược, con vừa hít mùi dầu gội trên tóc:


“Mẹ ơi sao tóc mẹ thơm thế, mai mẹ cũng gội cho con dầu này nhé”.


Giờ nghĩ lại lúc đó, tôi cứ ước mình không đi bước nữa. Ước gì mẹ con tôi cứ vui vẻ như vậy mãi mà không có người đàn ông khác xen vào. Cũng tại tôi, lúc đi làm rồi gặp người ta. Nghĩ người ta thương mình, thương con mình nên tôi mới cưới.


Tôi còn nhớ như in, ngày về nói với con là tôi sẽ đi lấy chồng. Nước mắt con tôi cứ ầng ậc nhưng lại nhoẻn miệng cười:


“Thế có nghĩa là con sắp có bố hả mẹ? Mẹ có cho con sống cùng mẹ không ạ”.


“Có chứ, mẹ đi đâu cũng mang Bin theo, Bin đừng lo nhé”.


Sau đó, tôi thuyết phục được chồng cho con riêng đi cùng. Đêm tân hôn, con đang chạy vào để ngủ cùng thì chồng tôi ném cho cái gối và chăn mỏng:


“Đi ra ngoài cho chú với mẹ ngủ. Xuống dưới phòng ngủ cùng ông bà đi”.


Tôi định chạy ra kéo con vào thì chồng đóng sập cửa:


“Sao, giờ có chồng rồi, muốn nó ngủ cùng để phá đám à”.


Cả đêm hôm đó nằm cạnh chồng mà tôi cứ nhớ con. Vì đó là đêm đầu tôi không ngủ cùng con mọi người ạ.


Nói đến chồng tôi thì cục cằn thô lỗ, lại hay đánh con. Tôi thấy con rất ngoan, chỉ có anh là lúc nào cũng hằn học với con.


Hôm nay tôi đang nấu cơm thì con đi học về. Ngửi thấy mùi sườn chua ngọt, con chạy vào nói với tôi:


“Mẹ ơi, con thèm quá, mẹ cho con ăn một miếng nhé”.


“Ừ, con ăn đi. Ăn nhanh còn tắm rửa”.


Tôi vừa đưa cho con rồi quay vào bếp đảo thịt thì nghe chồng gắt ở phòng khách:


“Thằng kia, ai cho mày bốc bả lung tung. Nhà tao không phải cái hố rác của nhà mày, ăn xong ném xương thế này à”.


“Con xin lỗi bố”.


“Bố cái con khỉ, từ nay tao cấm mày gọi tao là bố, nghe rõ chưa”.


Tôi vội vã chạy lên, thấy chồng cứ vả đầu con. Đến nỗi mặt con tôi đỏ tía lên. Xót con, tôi mới chạy đến đỡ, miệng nói lại:


“Nó trẻ con biết cái gì mà anh đánh, muốn đánh thì đánh tôi đây à”.


“Á à, lại còn dung túng cho nó à. Cô muốn tôi tống nó về quê không mà dám lên giọng”.


“Anh đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, tôi không sợ đâu”.


Thấy tôi ôm chặt con, chồng mới bỏ đi và không đánh con nữa. Còn con tôi, người run bần bật vì sợ và đau. Vậy mà nhìn thấy mẹ khóc, con vẫn động viên:


“Mẹ ơi, con sẽ ngoan mà mẹ. Con xin lỗi, từ nay con không ăn sườn nữa. Mẹ bảo bố đừng đuổi con đi”.


Nếu không phải vì tôi đang có thai, chắc tôi đã cùng con bỏ đi rồi. Tất cả là lỗi ở tôi. Không biết bây giờ, tôi phải làm gì đây, nghĩ mà thương con quá mọi người ơi.