Trước khi lấy tôi vợ chưa từng lao động chân tay, vất vả gì cả, vậy mà giờ lại phải lọ mọ sớm hôm kiếm từng đồng lẻ nuôi gia đình.
Hồi mới yêu, biết tôi quê ở tít trên Cao Bằng về đây lập nghiệp bố mẹ vợ phản đối ghê lắm. Thế nhưng bao nhiêu lần tôi chủ động chia tay mà cô ấy vẫn níu kéo. Dùng dằng mãi bọn tôi không dứt được nên bất chấp tất cả để đến với nhau. Khi vợ có bầu được hai tháng đi siêu âm thì biết là thai đôi. Hai đứa dắt nhau về xin cưới. Bố mẹ tôi tất nhiên không phản đối nhưng bên nhà vợ làm ầm lên, còn từ mặt cô ấy. Lúc đó vợ tôi đã kiên quyết chống đối bố mẹ để theo chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi làm kỹ sư xây dựng, tuy lương không quá cao nhưng tự tin có thể nuôi được vợ con. Ngoài ra tôi còn thiết kế thêm các công trình nhỏ kiếm thêm, nghĩ cứ như vậy phấn đấu chục năm nữa là có thể mua được nhà cho vợ con rồi.
Nhưng từ lúc vợ sinh con cô ấy nghỉ làm thì thu nhập hụt một phần. Đã thế vợ chồng tôi lại nuôi hai đứa con sinh đôi nên tốn kém hơn bình thường. Từ đầu năm đến giờ dịch bệnh nên tôi đi làm bữa đực bữa cái. Hôm nào không có việc thì lao ra đường ship đồ ăn cho các cửa hàng kiếm thêm. Là thằng đàn ông sức dài vai rộng tôi không ngại khó ngại khổ miễn sao vợ con ấm no là vui rồi. Vậy mà đùng cái hôm đó tôi đi làm tự nhiên bị xây sẩm mặt mày rồi ngã vật ra đường, may có mấy thanh niên đưa vào viện kịp thời. Tôi bị cảm, liệt một bên mặt, méo cả miệng, chạy chữa các kiểu cũng đỡ nhưng vẫn chưa hồi phục hẳn.
Từ hôm tôi bị bệnh tiền trong nhà cứ cạn dần. Trong khi đó sữa của hai đứa con thì đắt đỏ. Vợ tôi mới bảo:
“Thôi giờ anh chưa đi làm được thì ở nhà trông con. Em xem có cái gì bán được em đi chợ kiếm thêm.”
Thế là hôm sau vợ tôi đi từ sáng sớm, trưa thấy đèo cả sọt hoa quả về nhà. Tôi hỏi thì cô ấy bảo:
“Em lấy ít hoa quả ngoài chợ đầu mối ra bán lẻ.”
Từ đó đến nay vợ tôi trở thành người bán hàng rong. Đợt này cô ấy lại mua cả tải ngô sống về, 5h sáng đã lọ mọ dậy đun bếp than luộc ngô rồi mang ra đường bán cho khách ăn sáng. Bán ngô xong vợ tạt qua nhà một tí xem 3 bố con ăn uống gì chưa rồi lại đèo hoa quả đi bán. Cứ như thế mấy tháng nay rồi, trông vợ gầy tọp đi, da nám xạm lại mà tôi xót quá.
Sắp hết năm người ta rục rịch sắm Tết, còn vợ tôi vẫn lọ mọ kiếm từng đông lẻ mua sữa cho các con. Chỉ mong tôi sớm khỏi bệnh để đi làm trở lại cho vợ đỡ khổ, chứ phụ nữ chân yếu tay mềm một mình gánh vác cả gia đình thì vất vả lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1