Tôi lấy chồng cách nhà 80 km, chồng tôi là người đã ly hôn và có 1 con riêng hiện ở cùng ông bà nội. Lúc cưới bố mẹ tôi cũng phản đối ghê lắm. Nhưng vì tôi nhẹ dạ cả tin, nghe những lời đường mật của anh nên chấp nhận mọi chuyện.



Công việc anh không ổn định, nay đây mai đó, rồi em có bầu được 8 tuần bố mẹ đẻ dù không hài lòng nhưng vẫn phải đồng ý cưới. Đám cưới chỉ là lễ xin dâu với mấy mâm cơm gia đình chứ không tổ chức gì cả.



1 năm đầu chồng em vẫn là người đàn ông tốt. Anh đi làm công trình cùng bố mẹ chồng. Tôi ở nhà lo cơm nước, làm cỏ rau cho ông bà. Nhà chồng tôi chuyên trồng rau bán buôn ngoài chợ nên công việc bận quanh năm.



Nói nấu cơm tưởng đơn giản chứ thật ra không đơn giản chút nào. Ngày nào tôi cũng phải nấu cho 9 người ăn (bao gồm vợ chồng anh trai, bố mẹ chồng, bà nội chồng, vợ chồng tôi và đám cháu lít nhít). Tôi vốn nhỏ bé, sức khỏe yếu giờ lại bầu sinh đôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chu toàn mọi việc để khi nào sinh còn nhờ vả được nhà chồng.



Tôi đẻ mổ lúc thai vừa tròn 38 tuần, mẹ đẻ lên chăm được 15 ngày phải về. 3 mẹ con ở lại tự chăm nhau chứ mẹ chồng bận đi làm chẳng giúp được gì. Chồng tôi đi làm về chỉ nhìn con được khoảng 5 phút là đi tắm, ăn cơm rồi nghỉ ngơi chứ không chịu giúp vợ chăm con.



Mình tôi vật lộn với 2 đứa trẻ tới thân tàn ma dại. Tối hầu như thức trắng đêm để pha sữa, thay bỉm rồi bế con vì cứ đặt xuống con lại khóc. Nhiều khi 2 tay 2 đứa bế đi quanh mà chúng không ngủ, cứ khóc oe oe.



Có hôm con khóc quá không chịu ngủ cả chồng với bố mẹ chồng cùng nhau mắng tôi bảo: Có mỗi việc chăm con cũng không xong, khóc thế ai mà ngủ được để mai đi làm.



Rồi tới lúc hết việc, chồng tôi ở nhà chơi dài, bảo đi tìm việc khác làm đi thì anh không chịu rồi sinh ra chơi bời, chửi bới vợ con. Tôi cố gắng vừa chăm con, vừa bán hàng online thì mẹ chồng lại soi rồi mắng bảo:



“Suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại, không lo đi làm mà kiếm tiền đi”.



Bị nói nhiều quá tôi stress không bán tiếp được nữa đành bỏ. Đi khám bác sỹ nói trầm cảm nhẹ, cơ thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng. Họ kêu cho chế độ ăn ngày nhiều bữa với trái cây, thịt, ngũ cốc…nhưng tiền mua sữa cho con còn không đủ thì tiền đâu mà bồi bổ sức khỏe bây giờ.



Lúc con tôi được hơn 1 tuổi thì tôi xin đi phụ vữa cùng bố chồng. Còn chồng vẫn ở nhà chơi vì bảo không xin được việc. Tháng 6 vừa rồi tôi đi làm, buổi chiều chồng đưa con đến đón để cả nhà đi ăn giỗ. Anh lái xe thế nào mà đâm trúng đống cát, 3 mẹ con ngã văng ra, tôi bất tỉnh,cũng may 3 bố con không sao cả.



Kết quả tôi bị chảy máu não, vỡ xương đòn, liệt dây thần kinh số 7 và tụ máu ngoài rãnh não. Vốn đã khổ, nay lại càng khổ hơn, tôi còn 35kg, người lúc nào cũng đơ đơ như bị choáng.



Hôm tôi ra viện bố mẹ, anh chị bên ngoại có đến thăm. Lúc đấy ở nhà có bao nhiêu người ngồi đó mà bố chồng tôi bảo:



“Từ ngày về làm dâu nó toàn ăn bám chồng thôi, chẳng làm được gì mà suốt ngày đau với ốm cơ chứ”.



Mẹ đẻ tôi nghe thế thì bực lắm, bà đứng phắt dậy bảo:



“Con bé vốn nhỏ bé, về làm dâu lại chửa đẻ luôn còn thai đôi. Sinh xong lại một tay phải chăm con nên cũng vất vả. Chúng tôi ở xa không giúp gì được đành cắn răng chịu đựng. Hay tiện đây ông bà để tôi đưa 3 mẹ con nó về chăm, vừa đỡ cho ông bà mà cháu nó cũng đỡ khổ”.



Tất nhiên là mẹ chồng tôi không đồng ý. Lúc về tới nhà mẹ đẻ tôi gọi điện bảo:



“Nếu khổ quá thì đưa con về đây mẹ nuôi, mẹ chăm được hết”.



Từ lúc tôi bị tai nạn ở nhà cơm nước đưa đón con đi học thì chồng đi chơi tới 2, 3h sáng mới về. Nhà thì hết tiền, tiền học cho con còn đang nợ chưa có tiền đóng. Nghĩ mà chán quá các mom ah, không biết phải làm thế nào mới phải đây.


webtretho