Bao năm không đưa con trai về nhà chồng thăm ông bà, tôi tưởng họ đã quên và chẳng bao giờ chào đón chúng tôi trong căn nhà này nữa. Nào ngờ họ lại dang tay chào đón và còn dành tặng quà khủng cho đứa cháu đích tôn của mình.
Khi yêu và lấy chồng tôi bây giờ, tôi không được sự đồng ý của bố mẹ chồng. Nghe chồng nói, họ phản đối đám cưới này vì nhà tôi với nhà anh không môn đăng hộ đối. Với cả, họ bảo tôi gò má cao sát chồng. Vợ chồng tôi cố lấy nhau sẽ sớm tan đàn xẻ nghé.
Ảnh minh họa internet.
Song chúng tôi vẫn cố tổ chức đám cưới và đến với nhau. Vì không được họ chính thức nhận làm dâu con trong nhà nên sau cưới, vợ chồng tôi thuê trọ trên thành phố ở. Cả hai cũng chẳng về quê và không có bất cứ liên lạc nào với bố mẹ chồng cả. Hoặc khi có việc trong họ hàng phải về thì chỉ có chồng tôi về quê anh 1 mình.
Lấy chồng được 4 tháng thì tôi có bầu. Mặc dù biết tôi bầu con trai nhưng bố mẹ chồng cũng chẳng bao giờ thèm hỏi han hay ỏ ê điều gì. Họ còn nói bóng gió, sinh con được thì tự nuôi con được. Họ không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm. Đến con họ cũng không cần thì cần gì đến cháu.
Nghe những câu nói này mà lòng tôi bị tổn thương vô cùng. Tôi thề với lòng sẽ chẳng bao giờ cho họ nhận đứa cháu đích tôn này cũng như đưa cháu về quê ra mắt họ hàng cả. Chồng tôi thì toàn bảo, là con cháu không được quá so đo với bố mẹ. Bố mẹ già rồi nên phải thông cảm và bỏ qua cho họ. Nhưng tính tôi thù lâu nhớ dai nên đó là điều không thể.
Cứ tưởng vợ chồng tôi sẽ mãi như vậy thì khi con được 3 tuổi, chúng tôi cũng phải ly hôn nhau. Nguyên nhân vì chồng tôi rất hay chơi cờ bạc. Bao tiền của đi làm, anh nướng hết vào cờ bạc mà chẳng bao giờ đưa cho vợ được đồng nào. Tôi có chồng mà như làm mẹ đơn thân. Đặc biệt lại còn còng lưng trả nợ cho chồng nữa. Quá mệt mỏi khi con được 3 tuổi, tôi quyết định ly hôn.
Sau ly hôn, chồng tôi cặp với người phụ nữ khác. Nghe nói họ cũng có 1 đứa con gái nhỏ. Còn tôi, sau 3 năm phấn đấu hết mình cho công việc kinh doanh bên ngoài ổn định, tôi cũng kết hôn cùng với 1 người đàn ông khác. Được cái chồng mới rất yêu thương 2 mẹ con tôi và chăm lo cho chúng tôi nhất mực.
Có cuộc sống mới, tôi hầu như chẳng quan tâm đến những chuyện cũ nữa. Chồng cũ và nhà chồng cũ cũng dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Cho tới mới đây, khi con trai tôi được 6 tuổi thì tôi nhận được 1 cuộc gọi bất ngờ từ mẹ chồng cũ. Bà bảo rằng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà muốn tôi dẫn con trai nhỏ về thăm. Bởi bố chồng tôi đang hấp hối, ông muốn gặp hết các con cháu của mình. Vì thế bà xin tôi hãy để ông được toại nguyện trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
Thấy mẹ chồng cũ van xin như vậy, bao nhiêu uất ức trước đây dồn nén làm tôi cũng nói bà những câu nặng lời. Chắc tủi thân và biết lỗi nên mẹ chồng cũ của tôi đã lẳng lặng tắt máy. Cho dù thế, tôi vẫn quyết định không cho con trai về. Nhưng chồng mới của tôi cứ động viên để anh đưa 2 mẹ con tôi về nhà chồng cũ cho ông nội gặp mắt đứa cháu đích tôn lần cuối. Anh bảo nghĩa tử là nghĩa tận, đừng cố chấp quá mà ân hận suốt đời.
Nghe lời chồng, hôm qua mùng 5 Tết tôi và anh mới đưa con trai về thăm ông bà nội cháu. Quả thực bố chồng cũ của tôi đang hấp hối, ông chỉ đợi đứa cháu đích tôn về, được cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cháu là ông ra đi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn ra hiệu cho bà nội cầm cuốn sổ tiết kiệm trao vào tay cháu. Mẹ chồng tôi bảo đây là món quà đầu năm đặc biệt họ dành tặng đứa cháu đích tôn bao năm bỏ mặc thờ ơ của mình.
Nhìn món quà đầu năm là sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu của nhà chồng dành cho đứa cháu đích tôn của họ mà vợ chồng tôi nhìn nhau đầy ái ngại hổ thẹn. Thật sự tôi chỉ cho con về thăm ông bà nội của nó cho hết nhẽ chứ chưa bao giờ nghĩ ông bà lại có quà khủng cho cháu. Tôi không ham giàu sang nên cũng không muốn cho con nhận món quà này. Nhưng ông bà nội cứ bắt con cầm lấy bảo mai này lập nghiệp sẽ cần đến.
Tôi khó xử quá, phải làm sao bây giờ hả mọi người ơi?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1