Mới 8h tối chị chồng sang tận phòng chửi em dâu: Đi lại nhẹ nhàng thôi, đêm rồi để người khác ngủ
Vợ chồng em vừa cưới nhau được 1 tháng. Hai vợ chồng ở cùng bố mẹ chồng. Phòng hai vợ chồng em ở cạnh phòng của chị chồng và 2 đứa con chị ấy.
Chị ấy lấy chồng rồi nhưng quê chồng ở xa nên anh kia ở rể để tiện công việc. Tuy nhiên dạo gần đây anh ấy hay phải đi công trình nên chị chồng và các con ở nhà một mình. 2 nhà sống 2 phòng khác nhau mà bất tiện không khác gì ở chung 1 phòng vậy.
Con nhà chị chồng đứa 4 tuổi, đứa 19 tháng, hôm nào cũng 8h lên giường ngủ. Nhưng hôm nào chúng cũng phải năm chơi 2 tiếng đến tầm 10h hơn mới ngủ. Suốt 2 tiếng đó vợ chồng em ở phòng bên cạnh coi như không dám làm gì kể cả mở đèn (tường ngăn cách không kín hết nên nếu bên phòng em bật đèn thì sẽ hắt ánh sáng sang bên đó).
Bất kể 1 tiếng động nhỏ nào cũng có thể làm bọn trẻ để ý và không ngủ nữa. Suốt 2 tiếng đó em phải chuyển điện thoại ở chế độ im lặng, không được nghe nếu có điện thoại. Nói chung tất cả mọi thứ đều làm im lặng trong bóng tối.
Lúc nào chúng ngủ rồi thì mới được bật đèn lên cho sáng nhưng cũng không được làm gì ồn quá. Bọn nhỏ thính ngủ nhỡ nó dậy mất thì em trở thành tội đồ cũng nên.
Em dâu mới về nên cố chịu nhịn cho yên chuyện nhưng đến một ngày chồng em bảo:
“Mẹ bảo lần sau đi cầu thang nhẹ thôi cho tụi nhỏ ngủ, em đi mạnh chân quá nhỡ chúng dậy không ngủ lại được mai không đi học nổi”.
Em nghe mà không biết nói lại thế nào luôn, Cầu thang nhỏ chỉ hơn 1 gang tay chút lại làm bằng dắt lâu năm nên đi lại dù bước rất nhẹ rồi vẫn không tránh khỏi tiếng cót két. Em ở tầng 2 mà nhà vệ sinh lại ở tầng 1 nên tối muốn đi vệ sinh không thể tránh khỏi phải đi cầu thang. Thật sự không biết nên kiêng thế nào.
Nhiều lúc nửa đêm buồn vệ sinh mà cố nhịn không dám đi luôn, sợ mẹ chồng lại nói. Thỉnh thoảng em nhỡ tay kéo cái cặp đụng trúng cái tủ quần áo bằng tôn tạo ra tiếng cọ sát thôi mà chồng ngồi đó tặc lưỡi ý bảo vợ vô duyên, vô ý. Em khó chịu trước thái độ ấy của chồng nên cãi lại:
“Em sơ ý thôi chứ có cố ý đâu mà anh lại thế”
Anh liền gạt phắt đi:
“Thôi im đi, đừng nói nữa để cho các cháu nó ngủ”.
Em nghe bực càng thêm bực. Cứ trong nhà có ai đang ngủ là chồng bắt em không được làm ồn, sinh hoạt bình thường, đi lại thôi cũng không được nữa. Vậy mà lúc mình ngủ có ai thông cảm cho mình đâu, mọi người vẫn ồn ào, nói chuyện, bọn trẻ hò hét ầm nhà mà có thấy chồng hay ai nói gì đâu.
Đêm qua không biết em ăn gì mà bị tào tháo đuổi, đúng là khổ hết chỗ nói. Muốn nhịn không đi vệ sinh lắm nhưng không sao nhịn nổi. Cái cảm giác bị tào tháo đuổi thì mọi người biết rồi đấy phải chạy mau mau ra nhà vệ sinh mới kịp, chứ thời gian đâu mà đi nhẹ nhàng, cẩn thận.
Vậy mà 8h tối bọn trẻ vừa nằm được khoảng 10 phút còn chưa ngủ mà chị chồng đã sang gõ cửa phòng em chửi:
“Em đi lại cầu thang nhẹ nhàng thôi, nói bao lần vẫn không sửa được, đêm hôm không để ai ngủ hả”.
“Nay em bị tào tháo đuổi chạy còn không kịp nên không đi nhẹ được, chị thông cảm”.
“Tôi không biết, cô uống thuốc vào đi, không thì xuống luôn nhà vệ sinh mà ngủ. Đi lại thế này làm phiền người khác lắm. Các cháu không ngủ được mai nó không dậy sớm đi học được”.
Đã thế chồng em cũng bảo hay em xuống đó ngủ tạm ở phòng khách đêm nay đi chứ đi lại suốt thế bất tiện lắm. Vậy là cả đêm qua em phải ôm chăn gối xuống phòng khách ngủ mọi người ạ. Nghĩ mà bực, chắc sắp tới em phải ra ngoài thuê nhà ở riêng thôi chứ sống thế này làm sao chịu nổi chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1