Khi viết tâm sự chia sẻ đến các chị, tâm trạng em cũng đã khá hơn một chút rồi. Em xác định sẽ ở vậy nuôi con. Khổ một chút cũng chẳng sao, chỉ cần mẹ con em vui vẻ là được.


Thật ra bố của con em không trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là em không thể chấp nhận được sự nhu nhược của anh ấy. Đường đường là một người đàn ông, nhưng anh ấy không có một chút chính kiến nào.


Khi biết em có thai, anh ấy không hề tỏ ra vui vẻ. Mặc dù chồng em kiếm ra tiền và hoàn toàn độc lập. Nhưng anh ấy vẫn đắn đo:


“Chết thật, mẹ anh bảo năm nay không hợp tuổi. Để anh về hỏi mẹ xem thế nào”.


Sau vài ngày nói chuyện, chồng em mới gọi điện báo:


“May quá, mẹ anh đồng ý rồi. Em nói bố mẹ em chuẩn bị để mẹ anh sang chơi nhà nhá”.


Các chị nghe vậy có điên không ạ? Lúc ấy em cũng bực lắm. Em nói lại:


“Sao mở mồm ra là mẹ anh, mẹ anh vậy? Anh cưới hay mẹ anh cưới”.


Chồng em lắp bắp xin lỗi. Nhưng thời gian sau đó chẳng khá hơn là bao. Đi mua gì anh ấy cũng mua theo ý mẹ. Đến cả bộ chăn ga, em bảo em thích màu hồng thì anh ấy xua tay:


“Không không, màu xanh nhã nhặn hơn. Mà mẹ bảo màu ấy mới hợp phong thủy với bọn mình”.


Tức quá em quay ngoắt về, chẳng mua bán gì nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến nhà em hủy hôn. Chuyện như này các chị ạ, khi biết em có thai, mẹ chồng đã có ác cảm rồi. Bà bảo là bất đắc dĩ mới cưới em về. Chứ bình thường ra thì chẳng ai nhận một đứa con rơi. Nghe có nổi điên không?


Đã thế hôm cưới còn xảy ra chuyện này. Khi nhà trai đã đón dâu xong xuôi, em định vào làm lễ thì mẹ chồng bảo:


“Đứng đấy, đợi mẹ tí”.


Tưởng gì, thì ra bà kêu người nắc thang cho em trèo vào để đi cửa sau. Ôi lúc đó cả nhà em tái mặt, bố em nhìn con rể mong anh ấy nghĩ lại. Thế mà chồng em nói:


“Thôi, em trèo đi, anh giữ ở dưới. Không sao đâu”.


Nghe vậy, bố em tức quá. Ông nắm tay em kéo ra ngoài:


“Về, có ngu mới gả con cho nhà này”.


Vậy là đám cưới của em thành một mớ hỗn loạn. Mẹ chồng chửi sau lưng, còn bố em cứ thế đi. Buồn nhất là sau hôm đó chồng em cứ bắt sang xin lỗi mẹ anh ấy. Em thì tính cũng nóng nảy nên không chấp nhận. Sau 10 ngày suy nghĩ, bọn em quyết định ly hôn các chị ạ.


Mấy hôm nữa em sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Giờ thì chẳng vấn vương gì nữa. Cứ xem như bố của con em đã chết rồi.


webtretho