Gia đình tôi có 2 anh em. Anh tôi lên thủ đô học tập, ở lại làm việc rồi cưới vợ, sinh sống trên đó luôn. Còn tôi học hành không giỏi giang gì nên tốt nghiệp cấp 3 thì đi làm công nhân, sau đó lấy chồng gần nhà. 

Bố tôi mất cách đây 2 năm, mẹ tôi rất mong con trai con dâu về quê sinh sống với mình nhưng anh chị bảo ở quê chẳng biết làm gì, anh chị sẽ cố gắng phấn đấu mua nhà rồi định cư hẳn trên thành phố. 

Hôm nọ tôi sang chơi, mẹ tâm sự rằng bà nhớ con nhớ cháu lắm. Nhìn người ta sáng tối quây quần bên cạnh con cháu, còn bà lúc nào cũng thui thủi một mình mà muốn ứa nước mắt. Bà dự định bán nhà mang tiền lên thành phố mua nhà cho con trai rồi đoàn tụ với anh chị. Anh trai tôi là con trai duy nhất, anh quyết định không về quê thì sớm muộn gì bà cũng sẽ lên ở cùng anh thôi. 

Ba hôm trước, mẹ tôi khăn gói lên chơi với anh chị, tiện thể bàn bạc chuyện bán đất mua nhà. Dự định của mẹ tôi là lên chơi một tuần nhưng mới được 2 hôm tôi đã thấy bà về ngay. Vội sang hỏi han tình hình thì bà liền ôm chầm lấy con gái rồi khóc nghẹn không thành tiếng. 

Tôi hốt hoảng hỏi bà có chuyện gì. Mẹ lau nước mắt bảo tôi rằng bà sẽ không lên ở với anh trai chị dâu đâu. Để rồi nghe mẹ kể lại đầu đuôi câu chuyện mà tôi thấy phẫn nộ và căm tức vô cùng. 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn internet

Khi mẹ tôi lên thăm các con, chị dâu đối xử với bà rất niềm nở, tiếp đón mẹ chồng vô cùng chu đáo khiến bà vui lắm. Nhưng vì lạ nhà nên buổi đêm mẹ tôi ngủ không ngon. Lúc tỉnh dậy vào toilet, mẹ tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa con trai và con dâu. 

Nguyên văn đoạn đối thoại của họ được mẹ tôi thuật lại thế này:

“Em không sống cùng mẹ chồng đâu. Anh biết tính em rồi đấy, em thích tự do thoải mái cũng không nhịn nhục nổi. Ở với mẹ chồng thì có mà cả ngày cãi nhau, như thế thà không ở chung còn hơn”, chị dâu nói với chồng. 

“Nhưng nếu không ở chung với bà thì bà đời nào chịu bán đất bán nhà để mua chung cư cho mình? Em có chấp nhận được cảnh ở nhà thuê thêm dăm bảy năm nữa không?”, anh trai tôi bày tỏ khó xử. 

“Thế thì mình cứ đồng ý cho bà lên ở cùng, sau khi mua nhà xong, mình sẽ kiếm cớ cho bà về quê. Mà anh phải đòi đứng tên nhà đấy nhé, không tới lúc ấy bà mà đòi lại thì công cốc”, chị dâu hiến kế. 

“Làm thế phải tội chết? ngang với lừa đảo tiền bạc của bà à?”, anh trai tôi lo ngại. 

“Vậy anh muốn thế nào? Muốn có nhà thì phải chấp nhận mang tiếng xấu chứ biết làm sao. Nếu anh khăng khăng cho mẹ anh ở chung thì em và con sẽ ra khỏi nhà đấy”, chị dâu hăm họa chồng.

Cuộc nói chuyện của hai người đó kết thúc bằng việc anh trai tôi hứa sẽ suy nghĩ thêm về kế hoạch “vắt chanh bỏ vỏ” của vợ. Dù anh chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. Chính vì thế mà mẹ tôi ngay ngày hôm sau đã viện cớ ở quê có việc để đòi về ngay.

Tôi chỉ muốn gọi điện chửi mắng anh trai và chị dâu một trận. Tại sao lại có những người con bất hiếu với bố mẹ như vậy? Nhưng mẹ tôi vội ngăn lại, bà bảo làm ầm ĩ lên cũng chẳng giải quyết được gì. 

Chuyện bán đất mua nhà cho anh trai, tôi hỏi bà định thế nào thì bà cứ lắc đầu. Tôi hiểu mẹ đang khó xử lắm. Không cho tiền con trai mua nhà thì thấy áy náy vì chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng mua nhà cho anh chị mà không lên ở cùng được thì bà biết sống ở đâu? Bà chỉ có một mảnh đất đang ở thôi, bán đi là hết. Tôi muốn khuyên mẹ mà cũng chẳng biết phải khuyên thế nào.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn internet