Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 anh em trai. Bố tôi mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, mình mẹ nuôi 2 anh em khôn lớn trưởng thành. Tốt nghiệp đại học, tôi trụ lại thành phố lập nghiệp xây dựng gia đình. Cũng may trời thương, công việc của tôi ngày càng phát triển nên kinh tế cũng vững.

Ngược lại em trai tôi chọn con đường về quê làm việc, lấy vợ sống cùng mẹ tôi để tiện chăm sóc bà. Phải công nhận cũng nhờ có vợ chồng chú ấy chăm nom mẹ mà vợ chồng tôi trên này mới yên chí làm ăn.

Em trai tôi hiền lành, chịu thương chịu khó. Em dâu cũng là người sống biết điều, vợ chồng chú thím ấy có 2 đứa con trai, một đứa vừa vào lớp 1, 1 đứa 2 tuổi nên cũng vất vả lắm. Mà công việc của em tôi dưới quê cũng không có đều, tháng nhiều tháng ít, thi thoảng về chơi tôi cũng giấu vợ đưa cho chú ấy vài triệu song chẳng khi nào chú ấy chịu cầm. Chú ấy bảo:

“Nếu lúc trước anh chưa có gia đình thì tiền anh cho em sẽ nhận. Giờ khác, tiền anh cũng là tiền chị, em không thể lấy tiền của anh như vậy. Hơn nữa anh cũng phải lo nuôi các cháu nữa”.

Rồi cuối năm ngoái, trong lúc đi trở vật liệu xây dựng làm cho khách, em tôi không may gặp tai nạn giao thông. Do vết thương quá nặng, chú ấy đã mất sau đấy vài ngày.

Sự ra đi quá đột ngột và thương tâm của em trai là cú sốc tinh thần quá lớn với gia đình tôi. Mẹ tôi vì thương con quá cũng ngã bệnh. Thương nhất là vợ con chú ấy nheo nhóc, 2 đứa còn quá nhỏ đã mất bố khiến tôi chỉ nghĩ tới thôi đã không cầm được nước mắt.

Trước giờ em trai tôi là trụ cột kinh tế gia đình, em dâu chỉ làm nông nên kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng từ khi chồng mất, thím ấy phải làm ngày làm đêm vừa chăm con vừa chăm mẹ già. Tôi là anh trưởng nhìn thế đau lòng quá định đón mẹ lên chăm nhưng bà lại không chịu. Bà muốn sống ở nhà để được gần em trai tôi. Với một phần tuy bà không nói ra nhưng tôi hiểu, bà không thích sống cùng vợ tôi bởi cô ấy khá khó gần, không giống như em dâu dưới quê.

Chẳng còn cách nào, tôi đành quay ra bàn với vợ rằng mỗi tháng sẽ trích ra 3 triệu gửi về quê phụ em dâu chăm mẹ, nuôi cháu. Người đời vẫn có câu mất cha còn chú, tôi là bác làm sao có thể làm ngơ để cháu, để em mình khổ. Trong khi về kinh tế chúng tôi thật sự không thiếu thốn gì. Cứ nghĩ vợ tôi sẽ hiểu mà tán thành với tôi. Ai ngờ, vừa nghe chồng nói, cô ấy đã gạt phắt:

“Anh rảnh ghê, tiền nhiều sợ không tiêu hết hay sao mà vẽ ra cách tiêu. Anh em kiến giả nhất phận. Em chỉ đồng ý 1 tháng anh gửi 1 triệu tiền phụ cấp nuôi mẹ như trước. Không có chuyện nuôi thêm con chú thím ấy. Cùng lắm thi thoảng về, anh mua cho chúng nó bộ quần áo, thùng sữa hay cho vài trăm được rồi. Tiền nhiều anh đưa em cất, không sợ không có việc tiêu”.

Nghe vợ nói mà tôi choáng váng. Thật sự tôi không thể hiểu nối vì sao cô ấy lại có thể ích kỷ đến vậy. Tôi thuyết phục cỡ nào vợ cũng không nghe, chẳng lẽ tôi cứ tự ý làm 1 mình, nhưng thế xem ra không hay lắm. Theo mọi người tôi nên làm thế nào đây?

hình ảnh