Chồng rời xa mẹ con em đến nay cũng được hơn 1 năm rồi vì căn bệnh ung thư quái ác. Lúc ấy con trai em được hơn 2 tuổi thì chồng mất. Giờ cháu cũng hơn 3 tuổi rồi, có điều cháu phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường.



Chồng mất xong ở nhà anh được 49 ngày thì bố mẹ chồng có ý đuổi mẹ con em về ngoại. Trước giờ mẹ con vốn đã không hợp nhau rồi, lúc chồng sống còn có người bảo vệ. Giờ chồng mất đi 2 mẹ con bơ vơ, như người lạ trong gia đình chồng.



Khổ quá nên em cho con về ngoại ở. Nhà mẹ đẻ em cách nhà chồng 150km nhưng tháng nào em cũng bắt xe về nhà anh để thắp cho chồng nén hương. Nhìn di ảnh chồng ở đó mà không cầm được nước mắt.



Lần nào đến thắp hương cho chồng mẹ chồng em cũng mặt nặng, mày nhẹ. Nói em giả tạo có ý đồ. Ý của bà là sợ em bám víu để mong được bà chia chác tài sản. Mà nhà chồng em có cái gì đâu, mỗi căn nhà mặt phố ông bà đang ở em thiết tha gì đâu mà ông bà nghĩ em như thế.



Từ khi con trai mất bà cũng coi như không có con dâu với cháu luôn. Không hỏi thăm cháu nội lấy 1 câu, hay mua cho cháu được gói bim bim nào. Nghĩ buồn nhưng vẫn nuốt nước mắt vào trong vì em còn thương chồng nhiều lắm.



Mỗi lần nhìn con bi bô gọi bố bố mà lòng em thắt lại, trách sao ông trời không cho con được đầy đủ gia đình, thương con đến quặn lòng vì biết cả đời này con mất bố, vợ mất chồng mãi mãi.



Lần nào em về nhà chồng thắp hương xong là ông bà cũng đuổi khéo để em về quê luôn, không bao giờ mời con dâu ở lại ăn bữa cơm dù đã trưa đến bữa rồi. Nhưng em biết ý thắp hương xong cũng về luôn chứ chẳng dám ở lại.



Vừa rồi là ngày giỗ chồng nên em có đưa thằng cu về để nó thắp hương bố nó. Trước khi lên xe em có điện cho bố chồng thông báo là 11h trưa 2 mẹ con sẽ đến nơi. Vậy mà lúc tới nơi cả nhà đã ăn cơm xong xuôi hết, mẹ chồng đang rửa bát, bà không hề hỏi 1 câu xem 2 mẹ con ăn chưa, thằng bé có đói không?.



Hai mẹ con em lên thắp hương cho anh xong thì xuống nhà ngồi, thằng bé thấy hộp bánh trên bàn đòi lấy ăn. Em liền đập tay con bảo:



“Con xin bà chưa?”.



Thằng bé ngoan ngoãn xin: “Con xin bà ạ”.



Vậy mà mẹ chồng em trả lời 1 câu khiến em sốc:



“Bánh đó không ăn được đâu, của người ta mang đến thắp hương nhưng chưa gửi lộc lại cho họ đấy”.



12h trưa mẹ con em vẫn ở đó ông bà cũng không hỏi ăn uống gì chưa hay thế nào. Con em đói cứ khóc đòi ăn cơm. Cuối cùng em đành chào bố mẹ chồng đưa con về. Ra ngoài kiếm hàng phở 2 mẹ con vào ăn. Vừa ăn vừa rơi nước mắt nghĩ thương con vô cùng.



Bạn bè và mọi người cứ khuyên em đừng về đó nữa rồi đi bước nữa đi chọn người chồng tử tế lấy để con bớt khổ. Nhưng em thương con và vẫn còn yêu chồng nhiều lắm nên không làm vậy được. Mọi người cho em xin ý kiến ạ.


webtretho