Nói ra thì bảo láo chứ nhiều lúc tôi nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ phải ‘đồng tiền đi trước’ thì mới ít mâu thuẫn, va chạm được. Cứ nhìn nhà chồng tôi đây thì biết, sống chung với bà chị dâu thành đạt, sang chảnh hơn mình nó áp lực thế nào tưởng như trầm cảm tới nơi.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là út còn anh trưởng cũng đã lấy vợ sinh con từ lâu. Cả nhà đều sống chung trong một căn hộ 5 tầng rộng 80m của bố mẹ chồng. Được cái nhà rộng, mỗi gia đình sinh hoạt một tầng, phân chia rõ ràng như thế cũng thoải mái.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Có điều mẹ chồng là người khó tính hay xét nét con dâu, đặc biệt bà ưa vật chất. Thành thử sống chung thế này, kẻ nghèo không có điều kiện như tôi vất vả lắm, chỉ báu bà chị dâu kiếm nhiều tiền hơn nên mẹ chồng luôn có sự so sánh.
Vì ở chung 3 gia đình, mẹ chồng quy định hàng tháng mỗi nhà phải nộp cho bà 4 triệu tiền ăn uống sinh hoạt. Vợ chồng tôi đều chỉ là nhân viên cắt tóc, lương lậu không đáng là bao lại đang nuôi con nhỏ nên cũng chỉ góp đúng khoản bà yêu cầu. Song hàng ngày tôi luôn chủ động cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để bù đắp.
Ngược lại chị dâu thì đi tối ngày nhưng vì có điều kiện hơn nên tháng nào cũng đưa cho bà hẳn 10 triệu. Thi thoảng còn mua quần áo, giày dép, thuốc bổ khiến mẹ chồng yêu quý lắm. Nhiều lúc trước mặt tôi, bà bóng gió: "Cùng mất đồng tiền đón rước mà sao khác nhau quá trời".
Không ít lần tôi buồn đến rơi nước mắt trước những lời móc máy, so sánh của mẹ chồng nhưng nghĩ phận làm con cứ sống hết mình hiếu thuận là được.
Dạo này bệnh đau đầu của mẹ chồng tái phát, bà mất ngủ nhiều nên nhìn lúc nào cũng phờ phạc mệt mỏi. Chị dâu đi sớm về muộn biết rõ mẹ chồng ốm nhưng mải việc nên thi thoảng chỉ rẽ vào phòng hỏi han qua loa, biếu bà hộp sâm rồi lại đi nhưng mẹ chồng lại rất cảm kích.
Còn tôi ngày nào cũng ở bên lo thuốc thang, cơm cháo tẩm bổ thì bà lại mặc định đó là chuyện đương nhiên phải làm. Thậm chí nhiều lúc đang ngồi xem tivi, nhìn thấy con dâu vào bà lại mang tiền ra đếm rồi thủng thẳng buông câu:
"Đấy, sáng ngày dâu lớn đã cho tiền tiêu vặt cả tháng rồi đây", làm tôi nghe mà nghẹn lòng nhưng cũng chỉ im lặng quay ra.
Cho đến 1 lần đang chạy đi chợ thì mẹ chồng bị xe tông phải nhập viện. Vợ chồng tôi cuống quýt vội nghỉ làm vào viện chăm bà vứt cả con ở nhà cho bố trông hộ. Anh chị cả đi công tác suốt cả tuần nay, khi về chị dâu tạt qua vào viện biếu mẹ chồng 500k nghìn đồng nói là sắp đến ngày 8/3 không mua hoa nên biếu tiền trước.
Vào chăm mẹ chồng được đúng 3 tiếng, anh chị lại chạy đi công việc luôn nhưng suốt 2 ngày sau, mẹ chồng đi khoe khắp bệnh viện. Mang cơm vào cho bà mà từ ngoài cửa tôi nghe thấy mẹ chồng đang khen ngợi dâu cả chê dâu út. Ức chế quá tôi bước vào phòng đặt cặp lồng trước mặt bà vừa nói vừa khóc:
"Người ta cho mẹ có mấy đồng mà khoe suốt ngày, còn con chăm mẹ vất vả ngày đêm bục cả mặt mà chẳng được lời tử tế. Nếu mẹ chê bai thế thì con xin về, từ giờ gọi chị dâu vào mà chăm”.
Nói xong tôi dọn hai bộ quần áo của mình về thẳng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vừa ra khỏi cổng thì chồng tôi gọi điện nói:
‘Em quay lại viện chăm mẹ ngay, có chuyện gì về nhà nói sau, đừng vạch áo cho người xem lưng.’.
Nhưng cơn ức lúc này đã dồn lên đến đầu, tôi kệ về bế con dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở, để mặc mọi chuyện nhà chồng tự xử lý. Hai hôm sau, chồng gọi điện nói là chị dâu không vào viện chăm bà nên được đưa về nhà rồi, có 2 mẹ con thôi mà suốt ngày cãi nhau inh ỏi. Chồng bảo qua vụ việc này bà nội biết lỗi rồi.
Tôi nghe xong cười khẩy, trước giờ chị dâu bận rộn kiếm tiền có biết nội trợ, bếp núc gì đâu. Mẹ chồng khó tính lại đang bệnh nên muốn ăn ngon, giờ thì tha hồ mẹ con vui vẻ nhé. Cứ phải vài lần thế này mới biết mùi đời.
Ảnh minh họa. Nguồn Internte
Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1