Tôi và vợ ly hôn sau 4 năm chung sống vì những mâu thuẫn không để hòa giải. Cô ấy trách tôi gia trưởng, ích kỷ, keo kiệt… đủ thứ cả. Còn tôi cũng chán ngấy cô vợ suốt ngày chỉ nhắc đến tiền, thấy mặt chồng về nhà là bắt đầu ca thán và cằn nhằn. Thủ tục ly hôn tiến hành rất nhanh chóng, đứa con gái của chúng tôi do vợ nuôi dưỡng còn tôi nhận chu cấp hàng tháng.

Con tôi đã lên 3 tuổi, không dùng bỉm và sữa bột nữa nên chẳng tốn kém gì. Một đứa trẻ con thì ăn uống hết bao nhiêu, cũng chưa học hành nhiều, trường mẫu giáo của nó là trường công học phí không đáng kể. Vì thế tôi chu cấp 2 triệu/tháng để vợ cũ nuôi con. 

Với 2 triệu đó cô ấy thời sức nuôi con mà không cần bù thêm xu nào. Tôi luôn chuyển tiền đều như vắt chanh, không cần phải nhắc. Thi thoảng nhớ con thì tôi sẽ đến đón nó về chơi với bà nội. Tìm đâu được đàn ông nào tử tế hơn tôi nữa? Những gã chồng cũ khác sau ly hôn quên vợ là quên luôn cả con, chẳng chu cấp đồng lẻ nào thì cũng làm gì được họ đâu!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Thế nhưng vợ cũ của tôi lại không hề biết điều. Thấy tôi hiền lành và có trách nhiệm nên được đà lấn tới, suốt ngày bày trò để moi tiền, lúc thì đòi tặng quà sinh nhật con, lúc thì vòi 1.6, mua sắm quần áo đầu năm học, muốn cho con đi học tiếng Anh… Cô ta nghĩ ra rất nhiều lý do rồi bảo tôi gửi thêm tiền, khi thì vài trăm có lúc tới cả triệu. 

Tất nhiên là tôi không bao giờ chấp nhận mấy yêu cầu vớ vẩn ấy. Trẻ con mấy tuổi đầu chỉ cần ăn no ngủ kỹ là được, sao phải quan trọng hóa vấn đề. Hơn nữa chắc gì cô ta đã sắm sửa cho con, có khi lại đắp vào cái thân mình ấy chứ!

Mùa đông năm nay vợ cũ bắt đầu đổi chiến thuật khác, đó là viện cớ con bệnh tật ốm đau rồi khóc lóc thảm thiết. Nói ra mà không biết xấu hổ, con nhà người ta cả mùa đông chẳng ốm lần nào, con mình ốm liên tục thì trước tiên phải xem lại người làm mẹ chăm sóc ra sao.

Khi tôi từ chối không gửi tiền và mắng vợ cũ một trận thì cô ta bắt đầu bù lu bù loa la bảo tôi tàn nhẫn, bạc bẽo, đến con đẻ cũng không quan tâm. Tôi tức lắm, bảo cô ta không nuôi được thì trả đây tôi nuôi cho. Thế là im tịt!

Đấy, chính vì cái tính đó của cô ta mà tôi không thể chịu đựng nổi phải ly hôn. Suốt ngày chỉ biết trách móc, hờn giận và đòi hỏi người khác. Tôi có công việc đàng hoàng, hết tháng vẫn đưa cho vợ một nửa tiền chi tiêu trong nhà, không ngoại tình cũng chẳng vũ phu – một người chồng tốt như thế mà cô ta còn suốt ngày cằn nhằn. Bỏ tôi rồi đố kiếm được người tốt hơn đấy!

Đỉnh điểm là cách đây 1 tuần, vợ cũ đòi tôi gửi thêm 5 triệu để đi cắt amidan cho con. Cô ấy bảo cắt amidan mất tầm chục triệu, mỗi người chịu trách nhiệm một nửa. Tôi nghe mà sôi máu. Suốt ngày chỉ thấy đòi tiền là giỏi, nghĩ ra đủ mọi lý do và chiêu trò để moi tiền chồng cũ!

Tôi bảo thẳng từ giờ cấm liên lạc, hàng tháng im lặng mà nhận 2 triệu, như thế là tôi đã thực hiện trách nhiệm đầy đủ rồi. Nếu cô ta muốn bày vẽ thứ gì khác thì tự thân mà lo. Đừng thấy lương của tôi được 25 triệu mà nghĩ cách bòn tiền, tôi đâu có ngu cơ chứ!

Đòi tiền tôi không được cô ta bắt đầu lên Facebook khóc lóc kể lể nói xấu chồng cũ đủ điều. Đã thế tôi sẽ không thèm chu cấp xu nào nữa, cho cô ta nuôi con một mình, lúc ấy mới thấy 2 triệu tôi gửi quý giá thế nào! 

Qua đây tôi cũng nhắn nhủ đến các chị em sau ly hôn thì phải biết điều một chút. Đừng quá đáng quá quắt kẻo 1 đồng chu cấp nuôi con cũng không có đâu!

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet