Vợ chồng em chỉ là công nhân viên chức, ăn lương theo hệ số nhà nước. Sau cưới cũng may có bố mẹ cho nhà nếu không chắc giờ này vẫn sống cảnh đi thuê. Thu nhập vợ chồng cộng lại 17 triệu, nuôi 2 đứa con ăn học, chi tiêu chắt bóp lắm mới đủ sinh hoạt trong tháng. Cùng lắm thì bỏ ra tiết kiệm được 1, 2 triệu phòng những lúc ốm đau hoặc hiếu hỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Kinh tế eo hẹp là thế nhưng chồng em lại mắc bệnh sĩ diện hão. Ví rỗng mà lúc nào cũng thích chơi sang hơn người. Mỗi lần bạn bè cưới hỏi, hay sinh nhật anh đều tham dự đầy đủ, quà cáp hoành tráng, sẵn sàng rút tiền triệu bỏ phong bì, còn nếu mua quà thì phải hàng hiệu. Kể cả 1 lần đi dự tiệc tiêu hết nửa tháng lương lão cũng bất chấp, vợ mà nói thì lão lại bảo:
“Đúng là đàn bà, mở miệng là tiền tiền. Suốt ngày tính toán thế bảo sao không khá lên được”.
Bực nhất là chuyện nhờ lão mua 1 món quà đặc biệt ngày 20/11 tặng cô giáo của con, em mới điên. Chẳng là tuần này em bận việc công ty phải không có thời gian đi chọn quà tặng cô cho con. Không còn cách nào, đành nhờ chồng đi mua hộ. Em dặn lão chọn quà tặng cô thì phải chọn cho kỹ chút vì quà tặng ngày nhà giáo không thể qua loa đại khái được.
Nghe em nói chồng à ừ bảo:
“Được rồi cứ để anh. Gì chứ khoản này anh còn tinh tế hơn em là cái chắc”.
Chồng nói vậy em cũng yên tâm nhưng tối về nhìn 2 chiếc hộp đựng túi hàng hiệu lão đặt sẵn mặt bàn em sa sẩm mặt mày. Cố bình tĩnh hết sức có thể, em nín thở tiến lại xem 2 chiếc túi chồng mua bao nhiêu để rồi cầm nó lên tay, em tí tắc thở vì mỗi cái trị giá hơn 5 triệu bạc, tổng cộng gần 11 triệu. Em nổi điên quay lại hỏi chồng:
“Anh bị điên hay sao mà mua 2 cái túi này. Mua quà tặng cô gọi là thể hiện tấm lòng thôi chứ. Anh mua thế này lấy đâu ra tiền sống nữa?”.
Bị vợ quát, lão cáu bẳn gắt lại:
“Chính miệng em nói phải chọn quà tử tế, cẩn thận còn gì nữa”.
Xót của, tức chồng, em lớn giọng hơn:
“Tôi bảo anh mua món quà đặc biệt ngày 20/11 không có nghĩa là anh vác hết tiền ăn cả tháng của gia đình để mua đồ hiệu đi tặng thế này. Anh có biết suy nghĩ không thế?”.
Vậy là lão đùng đùng trợn mắt đập bàn:
“Nếu cô tiếc thì giữ lại mà dùng, không tặng cô giáo nữa là được. Như thế tiền cô vẫn là của cô chẳng thất thoát đi đâu hết”.
Nghe giọng ngang ngược của chồng em muốn phát rồ. Bản thân em làm gì cần dùng túi 5, 6 triệu. Giờ mang tặng thì buốt ruột, giữ lại cũng không có nhu cầu. Khổ em quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1