Chồng nhẫn tâm đưa con riêng của vợ vào trại mồ côi để có thời gian chăm sóc con chung
Tôi hiện đang có thai 5 tháng với chồng mới, chúng tôi cưới nhau đầu năm ngoái. Chồng tôi làm lái xe nên hay phải xa nhà, tôi làm may mặc, nhận hàng của công ty về may gia công và nhận lương, làm nhiều được nhiều, làm ít được ít.
2 năm trước tôi ly hôn chồng cũ khi con trai tròn 3 tuổi. Anh ta lăng nhăng, bồ bịch còn ăn hại không làm gì ra tiền. Mỗi tháng tiền tôi làm không đủ tiêu còn phải dành cho chồng 1 khoản để anh ta ăn chơi, đàn đúm.
Chồng cũ tôi khốn nạn tới mức không có tiền cho anh ta thì bị đánh tơi tả. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác bị anh ta khóa chặt tay xuống giường, 2 chân kẹp chặt chân tôi. Tay còn lại anh ta tát vào mặt nếu tôi cãi lại hay nhất định không chịu nôn tiền ra.
Có lần anh ta đánh còn tôi thì kêu la to quá nên con trai đang ngủ tỉnh dậy. Thấy bố mẹ đánh nhau thì cháu sợ, khóc nấc lên chạy ra đòi cứu mẹ. Bị anh ta gạt tay đẩy ra, thằng bé văng đầu vào mép cửa sổ gần đó chảy bao nhiêu máu.
Sau lần đó tôi hận quá nên quyết định ly hôn. Hôm ra tòa cũng khốn khổ với hắn. Hắc nhất định phá đám không đồng ý, còn dọa: Tưởng ly hôn mà xong à, tao sẽ đeo bám mày suốt đời này nhé.
Hôm ấy nhất chết, chẳng còn gì để mất nữa, tôi cầm dao ra chỉ thẳng vào mặt chồng cũ:
“Đời tao thành ra như này tất cả là do mặt mày, giờ tao sống cũng ngang bằng chết. Tao cũng không còn gì để mất nữa rồi nên tao vui vẻ chơi lớn với mày tới cùng. Muốn làm gì thì làm, tao đợi để xem đứa nào đi trước”.
Lần đầu tiên hắn thấy tôi căm phẫn tột cùng kiểu chán đời tới như vậy. Nhưng sau đó rất may hắn không dám động chạm, phá phách gì cuộc sống của mẹ con tôi nữa.
Tôi gặp người chồng mời này qua mai mối, anh hiền lành, tốt bụng, đặc biệt đối xử với tôi hết sức ân cần. Vậy nên tôi đồng ý lấy anh để sau này mẹ con chỗ dựa.
Nhưng công việc bận rộn, tôi phải thường xuyên dành thời gian chăm sóc con riêng khiến chồng mới khó chịu. Anh bảo tôi làm vậy thì không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian chăm sóc gia đình mới, đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe.
Bố mẹ đẻ tôi già yếu nên cũng không thể chăm cháu ngoại giúp tôi được. Mấy lần tôi nghe chồng gợi ý:
“Hay là gửi nó vào trại trẻ mồ côi, ở đó người ta sẽ chăm sóc cho nó chu đáo hơn. Mình gửi tiền vào để người ta chăm sóc con là được”.
Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi vì chẳng ai muốn xa con mình cả. Thằng bé nghịch ngợm thật nhưng rất ngoan và thương mẹ. Tôi không nỡ xa con, gửi con ở trại trẻ mồ côi trong khi mẹ còn sống lù lù thế này.
Tôi cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa chăm sóc được con, vừa chăm sóc được chồng lại đảm bảo được công việc. Nhưng từ đợt tôi có bầu thì sức khỏe yếu hẳn đi, bác sỹ khuyên tôi nên nghỉ việc để dưỡng thai cho tốt vì tôi có nguy cơ cao dễ bị sảy.
Công việc có thể đừng được nhưng việc chăm con thì không thể không làm. Thằng bé đi học thì đỡ chứ nó cứ về nhà là tôi bận rộn đủ mọi việc. Chồng tôi vì lo lắng cho sức khỏe của vợ nên khó chịu ra mặt. Anh hối thúc tôi gửi con vào trại trẻ mồ côi nhiều hơn. Cuối cùng thì anh quyết làm mặc kệ tôi không đồng ý còn dọa:
“Em mà cứ làm quá lên là anh không thèm chăm sóc cho 2 mẹ con nữa đâu. Coi như gửi nó tạm 1 thời gian, sau con mình lớn rồi thì đón nó về cũng được chứ bỏ hẳn đâu mà sợ”.
Tôi đau khổ quá mọi người ạ, rõ là con mình mà không có quyền dạy bảo phải gửi con vào trại trẻ mồ côi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ, xa con mấy ngày mà tôi nhớ thằng bé quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
.