Tôi về làm dâu không phải đụng độ với mẹ chồng vì bà mất cách đây mấy năm rồi. Thế nhưng lại phải sống chung với em chồng vừa lười vừa đanh đá, quái thai. Chồng tôi thì cưng chiều em gái lắm, lúc nào cũng nhắc vợ:
“Mẹ mất sớm, cái Ngọc nó thiệt thòi đủ thứ, em là chị dâu phải nhường nhịn nó.”
Tôi có phản đối gì đâu bởi vì Ngọc là em chồng, tôi cũng coi nó như em gái mình thôi. Mỗi lần có tiền tôi đều cho nó mua sắm quần áo đồ dùng cá nhân, tiêu vặt. Thế nhưng em chồng đâu có coi tôi ra gì, lúc nào nó cũng làm như bà tướng ở trong nhà vậy. Là con gái mà nó chưa bao giờ nấu cơm, rửa bát, lau nhà, cứ đi học về là chui tọt lên phòng nằm bấm điện thoại. Lúc ăn phải đích thân anh trai, chị dâu hoặc bố lên tận phòng gọi nàng còn nũng nịu chán mới xuống.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hồi mới cưới về tôi mới biết tháng nào chồng cũng trích 4-5 triệu tiền lương đưa cho em gái mua sắm váy áo, mỹ phẩm. Thế nhưng nàng tiêu nhanh lắm, cứ được vài ngày lại hỏi xin tiền bố. Còn tôi thì Ngọc chưa mở mồm xin bao giờ. Thế nhưng cũng chính vậy mà nó luôn tỏ thái độ với tôi, lúc nào cũng đi kể xấu chị dâu với họ hàng bên nội. Thỉnh thoảng tôi lại bị các bà thím bên chồng hỏi sao lại keo kiệt với con bé như thế?
Bực nhất là hôm qua, chồng tôi có tiền thưởng Tết sớm, anh là trưởng phòng lại có thành tích tốt trong năm nên được thưởng 40 triệu. Thế mà về nhà thấy đưa mỗi 5 triệu cho vợ bảo:
“Cầm mua gì thì mua”
“Ơ em thấy chị Chinh bảo năm nay cty anh được thưởng đậm lắm mà. Cả phòng đi liên hoan khoe ảnh tung toé lên fb còn gì.”
“Thì được 40 triệu.”
“Thế tiền đâu?”
“Cho cái Ngọc rồi.”
Tôi nghe chồng nói nhẹ như không mà sững cả người. Cứ tưởng anh chỉ cho nó độ chục triệu là cùng rồi, nhưng anh bảo đưa cả 40 triệu cho em gái, xong còn bảo vợ:
"Em cần thì lên bảo cái Ngọc chứ anh thấy em tiêu hoang lắm, lúc nào cũng mua quần áo cho con, tốn kém."
Tôi phát điên lên khi nghe chồng nói vậy, mua đồ thì cũng là sắm cho bố con anh chứ có dám chi cái gì cho mình đâu. Tôi biết thừa em chồng có cầm bao nhiêu tiền cũng sắm sửa đắp vào thân nó thôi làm gì biết mua cho cả nhà.
Tôi vào phòng xuống hết giọng xin lại tiền của chồng, một nửa cũng được thì cô ả té tát:
“Ơ, bị điên à. Bà có quyền gì mà đòi. Anh Tiến cho tôi đổi xe máy mới rồi nhé, đừng có hòng sơ múi gì.”
Tôi nghe mà tức nổ cổ. Đã không đòi được tiền lại còn bị em chồng xỉ nhục, lên phòng ôm con khóc thì chồng sẵng giọng:
“Cô đừng có hỗn, tôi cho em gái vài đồng cũng tị nạnh, tiền bao nhiêu với cô cho đủ.”
Tôi thật sự không hiểu nổi chồng nghĩ gì. Con thì 2 đứa chưa có bộ quần áo mới nào, bố hom hem suốt ngày thuốc thang cũng chưa có tiền mua. Tiền thưởng của tôi thì cũng chỉ được chục triệu chứ mấy. Anh có vài đồng đưa hết cho em gái ăn chơi. Chiều không phải lối.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1