Chồng chở con 5 tuổi ra chợ bỏ rồi gọi vợ: Nó mà là máu mủ của tôi khắc biết tìm về với bố
Không hiểu sao hồi trước kén đi kén lại, em vẫn vớ phải một người chồng ác ôn, hèn hạ thế này. Lão ghen tuông đến mức mang cả tính mạng của con ra đùa mới đáng sợ chứ.
Hồi còn yêu cũng mấy lần chồng em nổi cơn ghen vô cớ rồi. Nhưng em nghĩ máu ghen thì ai chẳng có, yêu thì mới ghen. Thế nhưng lấy nhau về rồi em đến khốn khổ, khốn nạn vì cái tính đó của chồng.
Hồi em đang mang bầu bé Su, đi làm bị tụt huyết áp ở công ty, bảo chồng qua đón thì anh ta nói đang bận, kêu em bắt xe ôm về. Có anh trưởng phòng nhà cũng ở gần khu em nên cho đi nhờ. Thế mà vừa về đến cửa, chồng em thấy vợ đi cùng đàn ông liền lao ra. Không hỏi không rằng, anh đấm thẳng vào mặt sếp em một cái. Em hoảng quá, phải rối rít xin lỗi anh sếp mà xấu hổ muốn độn thổ luôn.
Lúc vào nhà chồng vẫn còn ghen, tát em 2 cái trong khi vợ đang bầu bí:
“Cô đi làm hay đi đú đởn với trai hả? Từ mai nghỉ ở nhà không có làm gì hết”
Nói thật là lúc đó em không tự nghỉ thì có đi làm cũng mất mặt với sếp, nên đành viết đơn nghỉ việc luôn. Thế nhưng chưa dừng ở đó, chồng em lại chuyển sang một kiểu quái thai khác. Anh bắt đầu dằn vặt em từng ngày một:
“Đứa con trong bụng cô chắc gì phải con tôi”
“Anh bị làm sao thế, nói thế mà cũng nói”
“Chẳng biết được đâu, đẻ ra nó mà không giống tôi thì cô cứ xác định đi”
Suốt mấy tháng bầu bí em luôn phải nghe những lời khó chịu của chồng như vậy, không phát điên lên là may lắm rồi. Đến lúc con ra đời, dù giống chồng như đúc nhưng lúc nào cơn ghen lên anh vẫn nói:
“Hôm nào tao phải đưa mày đi xét nghiệm ADN mới được”
Khi con lớn chút em gửi trẻ để đi làm thì máu ghen của chồng càng tợn hơn. Anh quản lý điện thoại, facebook, zalo, thậm chí cả email làm việc của vợ. Nhiều lúc bất tiện quá em bảo thì hắn nói:
“Tôi không tin tưởng cô”
Hôm trước tự nhiên anh người yêu cũ của em đi nước ngoài về, nhắn tin hỏi thăm cuộc sống, công việc dạo này thế nào rồi. Đúng lúc em không check tin nhắn, mà lão chồng lại đọc được hết, tự lão nhắn tin mồi để rồi anh người yêu cũ của em bảo:
“Hôm nào rảnh mình đi café nhé em”
Thế mà tối đó về lão làm ầm ầm lên:
“Đấy tôi bảo mà, lại còn hỏi nhau con em được mấy tuổi rồi? Xong hẹn hò đi café hả? Tôi nói thật, thằng Su chắc chắn là con của thằng đó rồi, nhìn ảnh thôi tôi cũng thấy chúng nó giống nhau”
Rồi hắn lừ lừ nhìn con: “Xem ra mày không phải con tao thật rồi”
Sáng thứ 7 tuần trước phòng em tổ chức liên hoan, đi ăn uống hát hò. Chắc lão biết em đi chơi nên ghen lồng lên. Gọi điện cả chục cuộc liền nhưng em tức nên không nghe máy. Tầm 30 phút sau, lão gửi tấm ảnh con trai em mặc đúng một manh áo, đang đứng co ro ở chợ. Hắn bảo:
“Cô đi chết dí ở đâu, tôi mang con cô ra chợ vứt đây”
“Anh bị điên à, sao anh lại đưa con ra đấy”
“Nếu nó là máu mủ của tôi thì tự khắc biết đường về với bố nó”
“Anh bị điên rồi, anh để con ở đâu hả”
Em giận run người, lại sợ hãi nữa, vừa phi xe máy về nhà vừa khóc vì căm giận chồng và lo cho con. May là lão chồng khốn nạn ấy để con ở cái chợ cách nhà không xa lắm các chị ạ. Trời thì rét như thế mà lão không thèm mặc thêm cái áo khoác cho thằng bé, lúc mẹ đến răng nó cứ va lập cập vào nhau, tay lạnh như kem.
Hôm đó vợ chồng em đánh nhau một trận, rồi 2 mẹ con trốn về ngoại. Em không thể chấp nhận được cái thể loại chồng đó nữa. Hôm nay em gửi đơn ly hôn lên tòa rồi, không cần hòa giải gì hết, thà mang tiếng một đời chồng và nuôi con một mình còn sướng hơn sống bên cạnh loại ác ôn đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1