Có lẽ tôi là độc giả khá lớn tuổi ở Webtretho này. Bởi tôi thấy nhiều tâm sự của các bạn đọc trên đây chủ yếu là ở lứa tuổi của các con tôi. Nhưng cũng tại tôi đang gặp một tình huống của 2 vợ chồng mà chẳng biết phải tâm sự cùng ai vì chuyện này khá tế nhị. Bởi thế tôi mang câu chuyện của mình lên đây chia sẻ, mong nhận được sự góp ý và lời khuyên của nhiều người.

Tôi và chồng tôi đã lấy nhau được 25 năm nay. Con gái đầu của tôi cũng đã lập gia đình. Con trai thì đang học đại học. Chúng tôi cũng vừa có cháu ngoại đợt Tết vừa rồi do con gái tôi mới sinh cháu. Cũng vì con trai, con gái, con rể đều ngoan ngoãn, hiểu biết nên vợ chồng tôi cũng nhàn cái đầu, ít phải mệt mỏi, đau đầu vì các con.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ chồng tôi cũng rất hợp tính nhau trong mọi khoản. Chồng tôi có 1 cửa hàng sửa xe máy tại nhà. Vì có tay nghề cao, lại không chặt chém khách nên lượng khách quen đến khá đông. Còn tôi là dân văn phòng. Ngoài đi làm, chồng tôi còn kinh doanh thêm bất động sản. Bởi thế cuộc sống của chúng tôi cũng khấm khá, có đồng ra đồng vào.

25 năm chung sống cùng nhau, cả 2 vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau to tiếng. Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn như nhiều cặp vợ chồng khác, song cả hai đều biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Bởi thế cả 2 cũng gọi là khá hợp nhau. Vì thường xuyên quan tâm đến bố mẹ 2 bên nên chúng tôi cũng được gia đình nhà nội, ngoại rất tin tưởng.

Ngoài căn nhà đang ở, vợ chồng tôi cũng có 2-3 căn nhà mua khác để đầu tư cho tương lai. Có thể nói kinh tế gia đình cũng đủ ăn tiêu và tiết kiệm. Riêng khoản chăn gối của 2 vợ chồng thì có trục trặc chút do chồng tôi có tật ngủ ngáy.

Từ khi lấy chồng đến nay, có lẽ tôi đã quen với tật cứ nằm xuống giường là ngáy như sầm rền của chồng tôi. Ban đầu tôi bị mất ngủ triền miên vì tiếng ngáy của chồng. Nhưng sau đó, tôi dần quen và học cách chung sống cùng nó. Cứ khi đi ngủ, tôi ngủ trước chồng và dậy sớm. Vì thế chồng ngủ sau có ngáy như nào tôi cũng ít khi biết.

Khi có con nhỏ, vợ chồng phải tập trung hết sức chăm con. Vì thế, tôi cũng mệt mỏi nên tiếng ngáy của chồng cũng chẳng thể khiến tôi mất ngủ hay bận tậm. Khi con cái đã lớn, tôi cũng già hơn nên ngủ ít hơn.

Lúc này tôi lại bị tiếng ngáy của chồng làm phiền. Chồng tôi toàn bảo: “Cố ngủ chung đến khi 50 tuổi thì ra ngủ riêng. Lúc ấy mỗi người một khoảng trời cho thoải mái, tự do và ngủ tốt hơn”. Tôi còn cười và nghĩ rằng chồng tôi đùa.

Hôm qua là sinh nhật tuổi 50 của tôi. Cả nhà tôi đi ăn bữa nướng cùng nhau rất đầm ấm. Chồng và các con đều tặng cho tôi những món quà yêu thích. Tôi cứ tưởng, hạnh phúc của người phụ nữ trung niên sẽ càng viên mãn hơn. Nào ngờ, tối qua trước khi đi ngủ, anh xã tôi đưa ra đề nghị: 

“Mình bắt đầu ngủ riêng chứ vợ. Sang tuổi 50 rồi này, từ tối nay mình không ngủ chung giường nữa nhé”

“Tại sao lại đột ngột vậy, tại sao anh lại muốn ngủ riêng? Hay là anh không còn yêu thương em nữa à?”

“Em nói linh tinh gì thế. Cứ không ngủ chung giường là chồng không yêu vợ hay giận dỗi vợ à. Ở cái tuổi này rồi, ngủ giường riêng sẽ có lợi hơn đấy. Anh ngáy to như vậy, em không phải mất ngủ vì anh giữa đêm nữa”.

Nói thế xong, chồng tôi ôm gối sang phòng của con gái đã lấy chồng ngủ. Tôi cũng dỗi anh nên mặc kệ. 


Đêm qua lần đầu tiên vợ chồng tôi ngủ riêng phòng. Tôi thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân và không sao ngủ nổi. Còn chồng tôi sáng dậy vẫn tươi tắn như bình thường. Anh bảo ngủ riêng thấy dễ ngủ quá, không bị ai làm phiền. Không biết tại sao chồng tôi lại có vẻ thích tách vợ ra ngủ riêng vậy? Anh có người đàn bà khác hay là anh thích như vậy thôi?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.