Trong khi vợ của đồng nghiệp ai nấy đều xúng xính váy vóc, trang điểm lồng lộn thì chỉ riêng vợ tôi mặc cái váy cũ, kiểu dáng quê mùa như một bà nông dân mới lên tỉnh.
Cứ nhớ đến ánh mắt mọi người nhìn vợ mình hôm ấy là tôi lại sôi máu lên. Ở công ty, tôi là người có năng lực và tiếng nói, được nhiều người kiêng dè. Vậy mà trong phút chốc, chỉ vì vợ mà thái độ của họ dành cho tôi khác hẳn, có chút gì đó cười nhạo, coi thường.
Ảnh minh họa internet.
Trong số đồng nghiệp nữ còn độc thân có 1 cô tên Yến, trẻ trung, sành điệu và mê mệt tôi lắm. Không ít lần, cô nàng à ơi, gạ gẫm tôi ra mặt. Lúc thì pha café, khi thì nhắn tin rủ đi ăn, đi xem phim. Cứ lúc nào thấy tôi ở công ty muộn chưa về là cô nàng lại kiếm cớ, nấn ná ngồi cùng rồi giả vờ bảo: “Nay nhiều việc quá, em cũng chưa làm xong.”
Đỉnh điểm có lần, Yến cố tình ngã vào người tôi khi đang đứng trong thang máy, thế rồi 2 tay cô ta cứ bám chặt lấy người tôi không rời. Nói thật là đàn ông, có gái đẹp sán vào người mình như thế thì thằng nào chẳng thích. Nhưng trước giờ, tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với Yến vì tự nhận thức được mình là người đã có vợ và 2 con nhỏ ở nhà.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ buổi tiệc định mệnh kia. Tôi không tỏ thái độ bài xích Yến nữa mà cũng bắt đầu ỡm ờ với những lần thả thính của ả. Nhất là những hôm Yến thỏ thẻ vào tai: “Vợ anh chán thật. Ai đời lại làm bẽ mặt chồng ở chốn đông người như thế. Nếu đổi lại em là vợ anh, em phải ăn diện cho anh thật hãnh diện mới thôi”.
Tôi nghe xong lại càng gật gù, cho là phải. Đúng, nếu đổi lại hôm ấy Yến là người vợ khoác tay tôi thì có lẽ tất cả mọi người đã trầm trồ, khen nức nở rồi.
Thế rồi, tôi ruồng rẫy vợ và lén lút cặp kè với Yến. Vợ tôi không hay biết gì cả, suốt ngày quanh quẩn ở nhà và chỉ đơn thuần nghĩ rằng chồng bận công việc. Ngày nào, Yến cũng bơm kích, gạ gẫm tôi bỏ vợ để rước mình về thay thế. Mù mắt vì sắc đẹp, tôi thuận theo và hứa sẽ sớm nói chuyện với vợ.
Hôm ấy, tôi về nhà sau khi đi chơi chán chê với bồ, định bụng sẽ nói về việc ly dị. Lúc bước vào phòng, tôi thấy vợ đang ngồi gấp một đống quần áo, cả của mình lẫn của con, vừa gấp vừa khóc. Dù đang cặp bồ nhưng nhìn thấy vợ khóc, tôi cũng cuống cả lên, vội hỏi có chuyện gì.
“Sao dạo này anh bận gì mà đi tít mít thế? Cuối năm lắm việc nhưng cũng phải để ý điện thoại em gọi chứ? Con Bông (con gái út của tôi) tự dưng sốt cao quá, nãy em phải đưa đi viện. Con Cún (đứa con gái lớn) em phải đưa sang nhờ bà nội trông giúp”.
“Thế giờ con sao rồi?”
“Con đỡ sốt rồi nhưng bác sĩ bảo cho nằm theo dõi thêm. Em về lấy ít đồ mang vào viện cho con. Anh rảnh tay thì giúp em gấp nốt chỗ quần áo để em xuống bếp làm nốt tí việc”.
Tôi ngồi yên gấp quần áo, lúc đang gấp thì thấy trong đống đồ có cái áo lót của vợ, cũ đến mức lòi cả gọng sắt ra rồi. Vừa lúc đấy thì vợ đi lên, tôi liền cầm luôn cái ao giơ ra bảo: “Phụ nữ gì mà lôi thôi thế? Sao em không mua cái mới mà mặc?”
“Có rảnh ra được giây phút nào đâu mà đi mua? Giá như anh đi làm về sớm trông con cho em thì còn có thời gian để thở. Đây em cứ đi làm xong, lại cuống cuồng đi đón con, rồi tắm rửa cho 2 đứa, cho ăn, kèm học là hết cả ngày. Rồi mẹ anh chốc lại gọi sang nhờ việc nọ việc kia,…”.
Nói đến đấy, vợ tôi ngồi sụp xuống khóc: “Như hôm nay ấy, con ốm, em không gọi được cho anh, một mình xoay tái mặt. Em nói ra không phải vì trách cứ gì anh. Anh cũng vì bận rộn, lo kiếm tiền cho gia đình mình thôi. Nhưng lúc nào cũng 1 mình em phải lo cho các con, cho 2 bên nội ngoại khổ cực lắm. Đến thời gian làm đẹp cho bản thân, em cũng không dám mơ tưởng…”
Tôi sững người lại trước những lời trách móc của vợ. Thế rồi tôi chợt ra cái hôm trước buổi tiệc, vợ từng nhờ tôi về sớm trông con để cô ấy đi mua cái váy mới. Nhưng tôi thẳng thừng kêu bân lắm, tự mà lo đi…
Vợ tôi nín khóc và giục chồng đưa mình vào bệnh viện. Trên đường đi, lòng tôi nbộn bề bao suy nghĩ. Tối ấy, lúc vợ ngủ gục bên giường bệnh của con thì tôi lén lái xe qua nhà Yến nói chuyện. Cô nàng hớn hở chạy ra ôm chầy lấy tôi hỏi:
“Sao, anh đề nghị ly dị chưa?”
Thẳng tay tát ả một cái, tôi gằn giọng: “Im đi. Chúng ta từ giờ chấm dứt. Tại cô mà tôi suýt mất người vợ tốt!”
“Cô ta lôi thôi, nhếch nhác thì tốt nỗi gì?”
“Đổi lại là cô, 1 mình chăm 2 đứa con, còn lo cho gia đình nhà chồng nữa thì có con rảnh rang mà làm đẹp không?”
Sáng hôm sau, tôi đi ra cửa hàng quần áo, mua bộ đồ lót mới tặng vợ. Cô ấy nghệt măt ra nhìn rồi ôm lấy chồng khóc. Chính tôi cũng phải kìm chế để nước mắt không chảy. Tôi đúng là thằng đàn ông tồi tệ và chỉ biết bản thân mình. Suýt chút nữa, tôi đã phải hạnh phúc thực sự vì vẻ đẹp phù phiếm bên ngoài…
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1