Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng năm 25 tuổi đến nay cũng được 8 năm rồi. Hiện tại chúng tôi có 1 con gái 7 tuổi và 1 con trai 2 tuổi.
Từ ngày lấy chồng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Ngày đầu tiên về nhà chồng đêm tân hôn 2 vợ chồng đã không ngủ với nhau, chồng sang phòng bên cạnh ngủ. Tôi sang tìm còn phát hiện anh ngang nhiên nhắn tin với người yêu cũ rồi để quên điện thoại đấy không tắt. Tôi đau khổ im lặng bỏ về phòng, khoảng cách 2 vợ chồng cứ thế xa nhau từ khi đó.
Suốt từ hồi đó 2 vợ chồng lạnh nhạt với nhau, tôi càng không nói gì anh cũng được thể im lặng. 2 vợ chồng không bao giờ đi ngủ cùng nhau, tôi toàn lên ngủ trước, anh ấy ngồi xem phim, hút thuốc, uống rượu, nghịch điện thoại chán chê rồi mới đi ngủ.
Thỉnh thoảng chồng có nổi hứng muốn gần gũi nhưng ít khi tôi đáp ứng, phần vì chán, phần vì lúc ấy đang cơn buồn ngủ chả thiết tha, hứng thú gì nữa. Tới khi tôi sinh đứa lớn thì 2 vợ chồng bắt đầu chính thức ngủ riêng, thi thoảng chồng thèm quá mới mò sang, và có đứa thứ 2. Đến nay cũng được 7 năm rồi, 2 vợ chồng sống với nhau nhưng tình cảm lạnh nhạt hơn nước ốc.
Chồng hơn toi 2 tuổi, ham chơi, hay rượu chè và đặc biệt là cái thói chăng hoa với người cũ. Chả biết họ có qua lại gặp gỡ nhau không vì cô kia cũng có chồng con rồi, lại ở xa. Nhưng tôi biết chắc chắn họ vẫn thường nhắn tin qua lại với nhau, thậm chí còn gọi điện khi có mặt tôi ở đó.
Từ ngày tôi bầu bí đứa thứ 2 tới giờ là 2 vợ chồng chưa quan hệ lần nào. Không phải vì tôi không có ham muốn mà vì đối tượng là chồng nên tôi không còn cảm xúc. Hơn nữa chồng cũng chẳng mặn mà với mình.
Càng ngày anh ta càng đổ đốn ra. Từ Tết đến giờ đêm nào anh ấy cũng đi chơi cờ bạc thâu đêm, sáng về ngủ cả ngày, có hôm đi vài ngày mới về nhà. Tôi ở nhà vừa trông con, vừa bán hàng, nhìn các con nheo nhóc thiếu tình thương của bố mà người làm mẹ đau lòng vô cùng.
Tôi đã từng khuyên chồng nhưng rất nhiều lần rồi anh ấy không thay đổi. Sau rồi cũng thành quen, chồng đi đâu làm gì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện tại tôi sống là vì con, còn chồng tôi coi như không tồn tại. Nhưng nhiều lúc cuộc sống quá vất vả, thiếu thốn nghĩ mà buồn. Bạn bè, hàng xóm ai cũng khuyên chồng như thế thì bỏ quách đi, sống cùng làm gì nữa nhưng nghĩ lại thương 2 đứa nhỏ cá mom ạ, không thể bỏ nổi.
Hiện tại vợ chồng tôi đã không thể có tiếng nói chung, hở ra 1 tí là chồng sẵn sàng lôi bố mẹ vợ ra chửi rất thậm tệ. Mẹ chồng tôi thương con dâu cũng khuyên con trai nhưng anh ta cãi:
“Ai bảo trước mẹ chiều con cho lắm rồi, giờ con thành thế này rồi không sửa được”.
Đến mẹ chồng tôi cũng bất bực thì làm sao tôi có thể bảo nổi chồng. Có mom nào cùng hoàn cảnh giống tôi không, có chồng cũng như không có buồn thật.

