Vợ sắp đến ngày đẻ rồi mà chồng tôi vẫn gấp quần áo đi công tác. Bực mình quá tôi mới bảo:


"Anh không thể nhờ người khác đi được à, sao lúc nào cũng phải là anh đi thế"


"Việc của mình, mình không làm thì ai làm cho. Với lại đã đến ngày dự sinh đâu, anh đi có 1 đêm mai về thôi"


Chồng nói thế rồi xách cặp đi, một mình tôi ở nhà. Hai bà nội ngoại đều có việc bận nên bảo khi nào đúng đến ngày sinh 2 bà mới lên thay nhau chăm cháu.


Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 1 năm rồi, đây là bé đầu lòng nên tôi kiêng khem, giữ gìn ghê lắm. Hồi đi khám bác sỹ nói thai khỏe, mẹ khỏe, nhưng tôi thì vẫn lo ảnh hưởng con nên cấm tiệt chồng chuyện gần gũi.


Nhiều khi thấy anh bức bối nhưng kệ thôi, biết làm sao. Với lại từ lúc bầu tôi cũng chẳng có cảm giác ham muốn nữa, nguyên bị ốm nghén đã phát mệt lên rồi, chồng động vào người còn thấy ghê ghê chứ mà chung đụng nữa chắc không chịu nổi.


Nhiều lúc tôi cũng lo chồng bí bách sẽ ra ngoài giải quyết. Nhưng rồi lại tin anh ấy, một người suốt ngày cắm mặt vào công việc như vậy thì chẳng bao giờ phản bội vợ con đâu.


Thật ra cũng phải 4-5 ngày nữa mới dự sinh, tôi cũng nghĩ thôi chồng đi làm vì công việc của anh nên thông cảm được. Lúc đêm chồng còn nhắn tin ở nhà đi ngủ sớm, rồi xong công việc anh về. Thế nhưng đến sáng, tôi thấy bụng nhâm nhẩm đau, định đợi chiều chồng về rồi lên viện khám xem sao, nhưng đến 10 giờ thì xuất hiện cơn đau nhiều hơn.


Tôi nghĩ thôi xong chắc sắp đẻ đến nơi. Đợi thêm một lúc thấy bụng đau hơn nên tôi vội thay đồ, xách làn ra gọi taxi đi lên viện. Lúc ở trên xe tôi gọi cho cả chồng, bà nội bà ngoại báo là vào viện rồi, không biết có đẻ luôn không. Đến viện tôi vẫn có thể tự mình đi làm thủ tục và đi khám, bụng thỉnh thoảng có cơn đau nhưng chưa đáng kể.


Lúc lấy máu xét nghiệm xong xuống khoa sản, đi qua phòng thủ thuật, tôi sững cả người khi thấy chồng mình đang dìu một cô gái từ trong phòng đó đi ra. Cô ta mặt tái mét, ôm bụng, chắc chắn vừa nạo phá xong vì tôi thấy cô điều dưỡng đi ra đưa cho 2 người phiếu thuốc:


"Tí ra kia mua thuốc, vừa nạo xong kiêng quan hệ tình dục 2 tháng nhé. Thấy có dấu hiệu sốt phải quay lại khám ngay"


Tôi bàng hoàng, đứng vịn vào tường cho khỏi ngã. Chồng tôi vẫn đang lúi húi chăm sóc cô kia nên không để ý vợ đang ngồi ở ghế chờ. Anh dìu cô ta ngồi xuống, rồi lấy trong túi 1 hộp sữa tươi, cắm ống hút đưa tận miệng, nịnh cô ta:


"Em uống đi cho lại sức, rồi anh đưa về"


Tôi giận quá, ba máu sáu cơn đứng luôn lên giật hộp sữa ném thẳng vào mặt chồng trước bao nhiêu người:


"Anh giỏi nhỉ, để vợ một mình ở nhà, đi đẻ cũng một mình, còn anh đưa bồ đi nạo hút à, anh có còn là con người không?"


Cả chồng và ả bồ đều mặt tái xanh tái mét khi thấy tôi. Lúc đấy tự nhiên tôi thấy tức ngực kinh khủng, bụng đau dữ dội từng cơn, rồi không thở được nữa, tôi ngã vật xuống dưới hành lang. Chỉ biết rất nhiều người xúm xít đỡ tôi vào phòng cấp cứu. Khoảng 30 phút sau thì nghe tiếng con khóc, nước mắt tôi cũng chảy ra theo.


Nay mẹ con tôi nằm ổ được hơn tháng rồi, chồng vẫn cun cút ở bên chăm sóc, nhưng thật sự tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Đợi con cứng cáp rồi tôi sẽ làm đơn ly hôn. Tôi không thể chấp nhận được sự đả kích này và quyết không thể tha thứ cho loại chồng bạc bẽo đó.