Mọi người cho em hỏi, tự dưng ở đâu lại xuất hiện cái thể loại “em gái mưa” vậy ạ? Cứ tưởng trào lưu đó chỉ có trên mạng, ai ngờ “em gái mưa” lại xuất hiện trong chính nhà em, bám lấy chồng em dai như đỉa đói.


Lúc bị em phát hiện mối quan hệ mờ ám này, chồng em 1 mực bảo giữa lão và cô ta chỉ là quan hệ anh em bạn bè chứ tuyệt đối không có tình cảm nam nữ. Lão nói thì em biết vậy, chứ người vợ nào thấy chồng mình thân thiết với gái mà chẳng ghen, chẳng điên đúng không các chị?


Em lấy chồng được gần 2 năm rồi. Ai cũng bảo em có tướng làm chồng chứ không giống đàn bà, bởi vậy mà lão nhà em bị em “át vía” ghê lắm. Lão đi đâu, làm gì, với ai đều phải thành khẩn khai báo hết. Nếu có lỡ gian dối mà để em phát hiện thì coi như lão tiêu đời.


Vợ chồng em cùng làm cho công ty nhập khẩu ô tô. Em là nhân viên bán hàng, còn chồng làm trên phòng kinh doanh. Trừ những hôm chồng phải đi công tác thì thôi, chứ lão mà ở nhà là luôn trong tầm kiểm soát của em.


Từ lúc yêu đến giờ, khi đã về chung 1 nhà lão ít có cơ hội để mắt tán tỉnh cô gái nào khác ngoài em. Có thể do lão yêu em thật lòng, hoặc cũng có thể lão “nể” em thật sự chăng? Em vẫn luôn tự hào về anh chồng hiền lành, biết lắng nghe vợ. Thế mà cách đây 1 tháng, lão khoe với em rằng có đứa "em kết nghĩa" ngoan lắm.


Em nghi ngờ hỏi tới hỏi lui thì lão bảo công ty có đợt tuyển PG cho hãng xe, đọc hồ sơ thấy hoàn cảnh của em Diễm này khổ quá mà lại biết vượt lên số phận nên mới giúp đỡ.


Em có đứa bạn thân làm cùng phòng với chồng nên điều tra thông tin nhanh lắm. Nó bảo chồng em nói đúng.


“Cái Diễm ấy à? Ngoan thật đấy, đúng như ở quê, thật thà chất phác. Nhà nghèo lắm, bố bị tai nạn lao động nằm liệt 1 chỗ, còn mẹ bị gai đôi cột sống. Thế mà nó vẫn quyết tâm đi học mày ạ, giờ phải đi làm thêm mấy chỗ kiếm tiền đóng học phí đấy”.


Nghe bạn nói thế là em tin. Hơn nữa, lại ngay ở trong công ty mình nên em dám chắc chồng chẳng dám làm gì qua mặt đâu. Em cũng quý mến Diễm và coi nó như em gái, thỉnh thoảng còn cho quần áo, giày dép… rồi gọi nó tới nhà ăn cơm.


Nhưng con bé được đà lấn tới. Nhiều khi nó thể hiện sự thân thiết quá đà với lão chồng em. Hôm qua, em về bên ngoại đưa mẹ đi mua đồ chuẩn bị có giỗ. Nhưng tới nơi em mới ngớ người vì quên mang ví nên phải quay về lấy. Nào ngờ về đến cửa lại thấy có tiếng người trong nhà, lẽ ra giờ này chồng em vẫn đang ngủ mới đúng chứ. Thì ra là em gái mưa đến chơi, nhân tiện vào bếp làm cơm cho cả 2. Chắc cô ta mua đồ ăn sẵn nên chỉ việc cho vào lò vi sóng làm nóng là ăn được luôn. 9h sáng, 1 mâm ăn thịnh soạn được bày ra bàn. Con bé tỉ mỉ gỡ xương từ miếng thịt ngan trong bát miến rồi bón vào miệng cho chồng em.


Em giả vờ ho vài tiếng thế mà 2 người họ giật nảy mình, lúng túng lắm, kiểu như vừa ăn vụng cái gì ấy. Chồng em thì gãi đầu gãi tai ấp úng, còn con kia thì xin lỗi rối rít. Em cười khẩy:


“Có tật giật mình à? Sao phải xin lỗi”.


“Dạ… em… xin lỗi vì không báo trước cho chị mà đã tới thế này… nên…”


Máu nóng dồn lên đầu, không để cho cô ta nói hết câu, em tiến đến gần sát rồi giằng đôi đũa trong tay ả lao thẳng xuống mâm.


“Cút, tuổi gì mà đòi mưa nắng ở nhà này. Từ nay đừng để chị nhìn thấy mặt, không thì đừng trách”.


Con bé chưa va chạm nhiều mà gặp đúng người “hổ báo” như em quát thế làm mặt nó tái xanh. Nó lắp bắp vớ vội cái túi cắp đuôi về mất. Em quay sang lườm chồng.


“Còn anh nữa, từ nay không có nghĩa với tình gì hết. Đừng để tôi tóm được thì chết không có chỗ chôn đâu”.


Không biết giữa họ có gì chưa nhưng em là em cứ phải diệt tận gốc. Các cụ có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh” mà các chị nhỉ?