Tôi năm nay gần 40, vợ cũng đã 35, 10 năm sống với nhau chúng tôi đã có 1 con gái. Nhiều người bảo, sống với nhau được đến tầm này là 2 vợ chồng đã đủ thấu hiểu về tính cách của đối phương rồi.


Thế nhưng, tôi lại cảm thấy 10 năm qua vẫn không thể hiểu nổi vợ tôi đang nghĩ gì nữa. Đã không ít lần ý định ly hôn lóe ra trong đầu tôi mỗi khi cô ấy nhắc đến chuyện tiền bạc.


Vợ tôi giỏi lắm, cô ấy là kế toán trưởng của một công ty bất động sản nên mức thu nhập cũng khá. Trong khi tôi chỉ là anh địa chính quèn làm việc văn phòng nhà nước, mỗi tháng cầm vỏn vẹn 5 triệu tiền lương mang về.


Đã có lần, tôi tận tai nghe thấy vợ chát chít kêu ca với đám bạn rằng tôi là thằng đàn ông bất tài. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn im lặng coi như chưa từng thấy những lời đó.


Vợ tôi nhiều tiền hơn chồng nên tiêu pha mua sắm cũng có phần vô tội vạ. Tôi xót của góp ý thì bị nói:


“Em làm ra tiền nên có quyền tiêu. Em có xin tiền của anh đâu”.


“Tiết kiệm cho cả nhà chứ ai nói em xin tiền bao giờ”


“Gớm, không cần anh phải lo. Nhà này không khá được lên cũng chỉ do anh kiếm ít tiền thôi”


Nhiều lần nói chuyện với anh em họ hàng, vợ tôi kêu ca rằng không nhờ được gì chồng, cái gì cũng do cô ấy sắm sửa mà có. Lời nói của tôi với vợ không có trọng lượng và cô ấy để ngoài tai tất cả.


Tôi biết vợ là người phụ nữ giỏi giang và có tham vọng, đó là lý do mà mới 35 tuổi đã nắm trong tay toàn bộ sổ sách của công ty lớn. Và đương nhiên, 1 người phụ nữ như thế tất sẽ đòi hỏi rất cao ở người chồng mình, trong khi tôi thì vẫn chỉ lẹt đẹt như thế.


Tháng nào tôi cũng cố gắng làm thêm giờ, nhận thêm việc ở ngoài, cắm đầu cắm cổ vào làm để mỗi tháng đưa thêm cho vợ đồng nào hay đồng ấy. Dù tôi biết số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của vợ.


Thực ra, cuộc sống của cả nhà tôi cũng không quá túng thiếu nhưng cô ấy vẫn luôn bất mãn khi so sánh mình với bạn bè.


“Chồng cái nọ, chồng đứa kia… mỗi tháng kiếm toàn tiền đô, chúng nó sướng lắm có chồng giỏi giang. Mỗi tôi số khổ, lấy phải ông chồng làm chẳng đủ ăn”


Bài ca ấy cứ nhai đi nhai lại khiến tôi ức chế lắm. Cố gắng ra ngoài kiếm thêm cho vợ vừa lòng, vậy mà cầm tiền tôi đưa, vợ bĩu môi.


“Cầm cục tiền quen rồi, giờ có vài tờ thấy không quen tí nào”


“Chỉ có thế thôi, em còn muốn gì nữa”


“Chả bõ. Anh xem lại bản thân thế nào đi chứ, 40 tuổi mà lẹt đẹt mãi thế không thấy nhục à”


Là đàn ông, tôi cũng có sĩ diện của mình, cũng cay cú lắm chứ nhưng cô ấy nói cũng đâu có sai. Tôi làm chồng nhưng không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta thì đúng là bất tài rồi.


Nghĩ cũng tức nên mấy tháng nay tôi đang có suy nghĩ là sẽ nghỉ việc nhà nước để đi buôn bán hoặc kinh doanh 1 cái gì đó. Bây giờ liều đi buôn mới ra tiền chứ ru rú ở cái văn phòng đi làm thuê cho người ta thì kiếm được mấy đồng.


Tưởng vợ biết sẽ nhiệt tình ủng hộ, nào ngờ cô ấy lại dựng ngược cả lên quát:


“Anh điên à. Làm ở đấy bao nhiêu năm rồi còn định đi đâu?”


“Đi buôn bán cái gì đó kiếm tiền chứ sao. Ở đấy mãi cũng có phát triển được cái gì mà ham”


"Chứ không phải tại anh không biết giao lưu với cấp trên à. Bao lần tôi nói là đến nhà sếp thăm hỏi người ta rồi tạo mối quan hệ thì không chịu. Giờ trắng mắt ra chưa? 40 tuổi già đầu còn ra ngoài học đòi lũ trẻ buôn bán làm cái gì?”


“40 thì đã sao? Chả nhẽ già rồi không có quyền kiếm tiền chắc. Em lắm chuyện vừa thôi”


“Anh nghỉ thì mối quan hệ của tôi bên ngạch địa chính đứt sạch à. Hâm nó vừa vừa thôi, cứ làm ở đấy không có miếng thì còn có tiếng. Ra ngoài buôn bán họ lại nghĩ tôi có lão chồng không công ăn việc làm còn nhục mặt hơn”


Tôi nghe vợ nói mà cạn lời, thực sự chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì nữa. Đi làm nhà nước thì chê lương thấp, giờ tôi nói muốn ra buôn bán thì giãy nảy không chịu. Đàn bà đúng là quá khó hiểu mà, thế bây giờ cái mà cô ấy muốn là gì đây?