Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, có 1 đứa con trai đã 6 tuổi. Thằng bé bị bệnh giảm tiểu cầu bẩm sinh nên tháng nào cũng phải tới lui bệnh viện để điều trị. Cũng vì con bệnh tật như thế, kinh tế lại eo hẹp nên tôi e sợ chẳng dám sinh thêm đứa thứ 2.



Từ khi phát hiện ra con trai bị bệnh, tôi liền giục chồng đi khám. Quả nhiên là con bị di truyền từ bố. Sau lần đó tôi bắt anh nghỉ việc ở công trình xây dựng, tìm 1 công việc văn phòng nhẹ nhàng để làm. Lương chẳng được bao nhiêu nhưng được cái an toàn, tôi đỡ phải lúc nào cũng canh cánh âu lo chuyện anh xảy ra vấn đề gì.



Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, áp lực kinh tế, gia đình vô hình chung đổ hết lên đầu tôi. Nhưng thú thật tôi không thấy mệt mỏi là bao vì trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi thiếu thốn vật chất, khiếm khuyết sức khỏe nhưng tinh thần và tình yêu thì luôn căng tràn. Chính điều đó đã tiếp thêm cho tôi động lực để phấn đấu làm ăn vì chồng, vì con.



Ngoài công việc buôn bán ở cửa hàng, tôi còn nhận thêm 1 số công việc dịch thuật tại nhà. Vốn là trước đây tôi từng làm phiên dịch, nhưng từ khi con trai hay đau yếu cần người chăm nom, tôi đã xin nghỉ ở nhà, mở 1 cửa hàng rau quả sạch.



Gần đây mẹ chồng tôi phát bệnh ung thư dạ dày. Nhà chỉ có mình anh nên thành ra vợ chồng tôi lại phải kiêm thêm cả việc chăm bệnh cho bà nữa. Chúng tôi đã túng lại càng túng hơn. Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì âu lo, suy nghĩ. Anh nằm bên thở dài mãi, rồi nắm lấy tay tôi bảo:


- Anh xin lỗi, tại anh mà em phải khổ.



Tôi buồn lắm nhưng cũng cố cười để khỏa lấp không gian trĩu nặng khi đó.


- Ngốc ạ, lỗi lầm với khổ sở gì chứ, chỉ cần cả nhà mình được bình an, có thế nào em cũng chịu được.



Anh đưa tay ôm vợ khiến tôi cảm nhận được 1 bên má anh đã ướt. Tôi hiểu chồng cũng buồn bã, áp lực chẳng kém nên cũng vòng tay sang anh động viên:


- Anh đừng suy nghĩ gì cả. Em cần có anh và con.



Tôi đợi chồng ngáy đều mới khẽ gỡ tay anh trở dậy, mở mạng máy tính tìm thêm việc làm gì đó. Tôi lang thang lướt web mãi mà chẳng thấy gì phù hợp, buồn quá, tôi mới mở cái nick ảo mà mọi khi hay dùng để chào hàng online trên fb ra, viết vu vơ vài câu thơ âu sầu lên trên đó. Ngờ đâu chỉ 1 lúc đã có người add nick đòi nói chuyện.



Trước giờ tôi chẳng mấy quan tâm tới những người bắt bạn hỏi chuyện kiểu như thế bao giờ, nhưng trong giờ phút mọi thứ rối bời, tôi như 1 con tàu mất phương hướng thì lại khát thèm có được 1 điểm dựa để tâm sự biết bao. Tôi nhanh nhẹn chấp thuận và cùng người bạn ảo trò chuyện.



Thời gian gần đây tháng nào chồng tôi cũng mang thêm về cho vợ được 1 khoản tiền kha khá. Tôi hỏi thì anh bảo là tiền thưởng từ các hợp đồng của khách hàng. Tôi vừa mừng vừa lo. Sức khỏe anh không tốt mà lại lao lực như thế tôi chẳng yên tâm tí nào. Thấy tôi gàn, chồng ngại ngần bảo:


- Anh chỉ muốn đỡ đần 1 chút với em thôi.



Tôi né tránh ánh mắt anh lúc đó. Thú thật là nó khiến tôi cảm giác như mình bị nhấn xuống tận đáy biển sâu.



Tôi vẫn thỉnh thoảng chuyện trò với người bạn ảo, nửa đùa nửa thật chứ chẳng bao giờ nói hết ra câu chuyện cuộc đời mình. Tôi xây dựng 1 hình ảnh khác cho bản thân, những mong có thể quên đi 1 thời khắc nào đó những tất bật, khổ đau đang phải gánh chịu ở thời điểm hiện tại.



Người đó có vẻ khá hứng thú khi được trò chuyện cùng tôi. Lâu lâu không thấy tôi online người ta đều nhắn tin nhắc nhở, chờ đợi. 1 ngày, anh ấy mạnh dạn bảo:


- Tôi thích cô!



Tôi đang chưa biết nói gì thì người ta nhắn tin tới luôn:


- Chỉ cần cô đồng ý đi với tôi 1 đêm, tôi hứa sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi.



Tôi cười khẩy viết:


- Anh nghĩ tôi là gái làm tiền sao mà lại nói như thế?


- Không phải, nhưng tôi biết cô đang cần tiền. Thẳng thắn mà nói tôi cần tình, cô cần tiền, như thế đã xứng đáng để được gần nhau chưa?



Tôi vô cùng băn khoăn. Lời ong bướm đáng khinh ấy không ngờ lại khiến tôi bận tâm suy nghĩ nhiều đến như vậy. Quả nhiên là người ta nói đúng, tôi đang rất cần tiền để lo cho những đợt điều trị tiếp theo của 2 bà cháu. Mọi thứ trong nhà tôi đã kiệt hết cả rồi. Tôi sợ khi nghĩ đến cảnh chồng vì gia đình mà vất vả sớm hôm, rồi nhỡ may có xảy ra việc gì với anh, tôi sẽ phải ân hận cả đời.



Tôi đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng quyết định nhận lời. Tôi nghĩ mình chỉ bán thân 1 lần này thôi, rồi tất cả sẽ trở về quỹ đạo và mọi chuyện vẫn ổn.



Người ta đến chỗ hẹn đợi tôi rất sớm. Đó là 1 người đàn ông cao to, lịch lãm, ăn vận sành điệu, sang chảnh. Tôi cười đắng chát, nghĩ đến cảnh mình sắp phải mua vui cho 1 đại gia nhiều tiền, ham dục vọng mà thấy ớn lạnh.



Anh ấy có vẻ chiều chuộng và sành sỏi trong việc cặp kè với phụ nữ. Nhìn cái cách người ta gọi đồ, trò chuyện, tôi hiểu đúng là người có tiền thật. Càng như thế tôi lại càng thấy yên tâm, chắc cú mình sẽ có được trong tay 1 khoản tiền lớn sau đêm đó. Tôi rụt rè đi kế bên, theo chân người ta vào nhà nghỉ, trong lòng cứ thấy hồi hộp, bồn chồn.



2 chúng tôi dắt tay nhau bước tới trước cửa 1 căn phòng, cùng lúc ấy thì có 1 cặp đôi khác bước ra từ căn phòng bên cạnh. Tôi chết sững khi nhìn thấy chồng mình đang ôm eo 1 người phụ nữ. Sau vài giây định thần, tôi nhận ra ngay đó chính là sếp lớn của anh.


- Anh Thiên...



Tôi ứa nước mắt, vô thức gọi tên chồng. 2 người còn lại cũng bất ngờ chẳng kém khi chúng tôi lại đụng mặt nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này.


- Em làm gì ở đây?



Anh gằn giọng, tôi đau đớn chẳng nói được nên câu. Chồng tôi quay sang túm lấy cổ áo người đàn ông lạ gào lên:


- Anh làm gì với vợ tôi vậy?



Anh ấy có vẻ bức xúc, cố gỡ tay chồng tôi ra bảo:


- Vợ anh rủ tôi cùng tình 1 đêm. Chúng tôi rất sòng phẳng, tôi chẳng dụ dỗ ai cả.



Chồng hậm hực đấm thẳng vào mặt "vị khách" của tôi rồi chạy đến bên, nắm lấy 2 vai tôi, ánh mắt nhìn thật cay đắng nhưng chẳng nói được câu gì.


- Phải, người ta nói đúng đấy. Thế còn anh? Anh bảo đi ký hợp đồng với khách hàng, ra là vào đây sao? Thì ra số tiền thưởng hàng tháng anh mang về là từ đây sao?



Tôi nói trong nước mắt. Người phụ nữ đứng bên nghiến răng làm bộ khó chịu rồi xách túi bỏ đi ngay. Chẳng lâu sau chỉ còn 2 vợ chồng tôi đứng trơ khấc. Chúng tôi như người mất hồn, đứng cạnh nhìn nhau đấy nhưng như thể đang ở 2 thế giới không có điểm chung nào.



Tôi nằm ôm gối khóc sưng mắt. Lúc lâu sau anh cũng trễ nải bước vào phòng, khe khẽ ngồi mớm bên mép giường. Chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau, cũng chẳng dám để mắt mình chạm vào mắt của người đối diện...


Con dâu trả lời sai, mẹ chồng dọa TƯỚC QUYỀN THỪA KẾ | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 7: Trailer


https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/con-dau-tra-loi-sai-me-chong-doa-tuoc-quyen-thua-ke-hoc-vien-me-chong-tap-7-trailer.90d8a7d8-8831-4e8c-aa8f-3297a58b554e