Gia đình tôi vốn giàu có, bố mẹ cũng thuộc dạng có máu mặt trong thương trường. Chồng tôi là chủ của một công ty nhỏ hơn 20 nhân viên, hợp tác mấy năm nay với công ty của bố mẹ tôi. Được bố tôi hết lòng giúp đỡ nên việc làm ăn của anh thuận lợi như diều gặp gió.


Thấy anh đẹp mã, thật thà lại có tài nên bố cứ vun vào cho tôi và anh đến với nhau. Về ngoại hình, tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Ở ngực tôi còn có một vết sẹo khá lớn trông như con rết vì hồi bé bị ngã, nhưng được cái mọi việc về nữ công gia chánh tôi làm rất tốt, đồng thời là cánh tay phải đắc lực của bố trong công việc. Chả thế mà ngay lần đầu ra mắt, cả gia đình anh ai nấy đều vui vẻ, xởi lởi với tôi như người trong nhà.


Sau một năm yêu nhau thì chúng tôi về chung một nhà. Biết tin tôi có thai sau đó ít lâu, anh không cho tôi đi làm mà muốn tôi ở nhà luôn để đảm bảo sức khỏe. Nghĩ chồng nói đúng lại chẳng cần đặt nặng vấn đề tiền nong, tôi ngoan ngoãn nghe lời.


Con trai tôi chào đời, cả gia đình chồng đều cưng nựng hết lòng. Thằng bé bụ bẫm, đáng yêu và bện bố lắm. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì một biến cố xảy ra khiến tôi bị stress nặng.


Công ty của bố mẹ tôi bị phá sản sau cú đâm sau lưng từ chính người bạn thâm niên mà bố tôi tin tưởng nhất. Mất hết tất cả, bố mẹ tôi phải bán sạch tài sản để trả nợ, chỉ còn ngôi nhà 2 tầng cũ kĩ làm nơi sinh sống.


Từ ngày đó, chồng tôi cũng trở mặt. Anh không còn yêu thương, quan tâm tôi như trước nữa mà lạnh nhạt và hay gắt gỏng. Có lúc, cả tháng trời chẳng thấy chồng chạm vào người, tôi chủ động thì bị anh nói chẳng ra gì:


- Nhìn cái ngực em anh đã chẳng còn hứng thú gì rồi, đến khiếp.


- Ngày xưa anh có chê em đâu mà giờ lại bảo vậy?


- Ngày xưa khác, bây giờ khác, ngủ đi, mai em được ở nhà chơi còn anh phải đâm đầu đi làm đấy.


Trước đây, cứ sau giờ làm anh lại về ăn cơm với vợ con nhưng giờ thì khác, anh lấy cớ đi đánh tennis, đi gặp đối tác, đi cafe để bỏ mặc tôi và con ở nhà một mình.


Một bận, giặt quần áo cho chồng tôi điếng người khi phát hiện ra chiếc vỏ bao cao su trong túi áo vest của anh. Biết chồng cặp bồ, tôi không kìm chế được mà làm loạn lên thì bị anh đánh cho tới tấp:


- Muốn yên ổn làm vợ tôi trong cái nhà này thì im đi, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi.


- Được rồi, ông ăn chả thì bà ăn nem. Anh cứ thử đi rồi tôi sẽ lên giường với trai cho anh xem.


- Câu đó mà cô cũng nói ra được à? Bây giờ bố mẹ cô chẳng còn gì nữa, nghèo rớt mùng tơi rồi nên nên tôi không sợ đâu.


- Anh nói vậy là sao? Hóa ra ngày xưa vì bố mẹ tôi giàu có nên anh mới lấy tôi để dựa hơi có phải không?


- Đúng đấy, thì sao nào, cô hết giá trị lợi dụng rồi.


Tôi uất ức, ngồi ôm mặt khóc trước những lời lẽ cạn tình của chồng. Nhưng tôi không cam tâm, không thể để những hy sinh của mình bỏ ra vô ích. Nếu không thể kéo chồng quay trở lại thì ít nhất tôi cũng phải cho anh ta một bài học nhớ đời.


Tôi thuê người theo dõi và tìm hiểu về cô bồ của anh. Đồng thời nhân lúc anh chưa đòi lại cuốn sổ tiết kiệm trong tay, tôi liền rút hết ra đưa cho bố mẹ để gây dựng lại công ty từ đầu.


Xem những tấm ảnh mà thám tử mang về, tôi khẽ nhếch mép cười vì ả bồ kia đã từng bị chồng bỏ, béo ú, lùn một mẩu chứ có xinh đẹp gì cho cam. Tôi còn đang chờ thời cơ ra tay thì hơn một tháng sau, ả bồ của chồng tự động đến nhà tìm tôi, vẻ mặt câng câng thách thức:


- Chị không đẹp như tôi tưởng.


- Nhưng chắc chắn tôi còn không xấu bằng cô? Người lắm mỡ thế kia chắc ôm thì ấm lắm nhỉ.


- Chị... chị... đừng có ở đấy mà mát mỉa tôi. Tối qua, chị có biết chồng mình đi đâu không? Anh ấy ngủ với tôi mà chỉ mất 100 nghìn thuê nhà nghỉ thôi đó.


Dù tức lộn ruột lên nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh:


- Chồng chị nghỉ với em mà chỉ mất 100 nghìn thôi sao? Em rẻ mạt nhỉ, còn chẳng bằng gái đứng đường. Chị không ngờ luôn đó.


- Chị... chị...


Cô ta đang định tát tôi thì tôi nhanh tay túm lấy tóc ả giật ngược khiến ả kêu lên oai oái:


- Cô đang đứng ở nhà tôi mà dám lên mặt sao? Cô chỉ mãi là công cụ thỏa mãn anh ấy ở trên giường thôi, còn làm vợ, cô thua tôi là cái chắc.


Cô ta béo, người lại chẳng có sức nên không đánh lại được tôi liền chuồn nhanh ra cổng rồi bảo:


- Chị đừng bao giờ quên ngày hôm nay. Nhất định tôi phải cướp bằng được chồng chị.


Bố tôi đang cần người giúp nên hôm ấy, tôi dọn đồ đi luôn và không quên gọi điện cho anh:


- Hôm nay, cô ta vừa tới gặp em đấy. Em để 100 nghìn ở đầu giường, anh cầm lấy mà rủ bồ đi nhà nghỉ, rẻ thế cẩn thận là của “ôi”, lại rước mấy bệnh xã hội vào người đó chồng ạ.


- Cô... cô.


- Anh cứ chờ đấy mà xem. Tôi đưa con về nhà ngoại, anh tha hồ mà hú hí với bồ nhé. Giấy ly hôn tôi đã viết sẵn rồi, chúng ta đường ai nấy đi.


Tắt điện thoại, tôi cười lớn vì cái kế hoạch mình sắp thành hiện thực. Nhờ một người họ hàng bên Mỹ giúp đỡ cộng với số tiền tôi đưa, bố tôi đã nhanh chóng làm lại được mọi thứ chỉ sau 3 tháng. Tôi còn mua chuộc tay trợ lý giám đốc trong công ty của chồng để anh ta thu thập chứng cứ việc chồng tôi trốn thuế, một số sản phẩm kinh doanh không rõ nguồn gốc để gửi cho công an.


Ngày công ty anh bị điều tra, tôi hả hê gọi điện cho anh để ‘chúc mừng”:


- Mấy ngày nay anh thấy thế nào? Tất cả là món quà sau cuối tôi muốn tặng anh đó.


- Hóa ra là cô...


1 tuần sau, tôi biết được công ty anh đang trên bờ vực phá sản và phải bồi thường rất lớn cho khách hàng. Cuối cùng, tôi cũng đã khiến cho một kẻ không ra gì như anh phải trả giá. May mắn là vào lúc quan trọng, tôi đã biết mạnh mẽ và làm một việc hết sức đúng đắn.