Ngày về nhà anh ra mắt thì thấy em trai anh đang đi xuống nhà chuẩn bị đi đâu đó. Tôi cúi đầu chào hỏi:


- Em chào anh.


- …


- Em đừng để ý đến nó. Em trai anh nó ngại người lạ đấy.


- Vâng. Không sao đâu anh.


Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì về sống chung với nhà anh có mẹ và cậu em trai bằng tuổi tôi. Mối quan hệ giữa chị dâu em chồng vốn dĩ chẳng có gì cho đến khi tôi thả 5 tháng vẫn chưa có bầu.


Chồng tôi là con trai trưởng của dòng họ nên tôi bắt buộc phải sinh được con trai cho gia đình anh. Chính tôi khi ấy cũng không nghĩ nhiều đến chuyện sinh con, bởi tôi nghĩ chúng tôi còn trẻ, từ từ có con cũng được.


Nhưng do cậu em chồng tôi chẳng chịu cưới vợ mà cứ mãi lông bông nên mẹ chồng tôi tỏ ra sốt ruột thấy rõ. Tháng nào bà cũng hỏi tôi:


- Con lại có kinh à?


- Vâng ạ. Con mới đến tháng ngày hôm qua.


- Haizz, chán thế. Sao 2 đứa thả cửa thế nào mà mãi chẳng đậu nổi thai vậy. Có cần đi khám không?


- Dạ. Vợ chồng con vẫn ổn mà mẹ.


- Ổn cái gì mà ổn? Ổn thì 2 đứa chúng mày mau mau sinh cho mẹ 1 thằng cu nối dõi đi.


Chồng tôi xuống dưới nhà nghe thấy mẹ nói thế với tôi cũng bực dọc thay vợ:


- Kìa, mẹ quá đáng vừa thôi. Con lấy vợ về có phải làm cái máy đẻ đâu mà mẹ cứ giục giã thế? Tinh thần cô ấy không tốt cũng khó thụ thai lắm.


- Tao không cần biết. Nghĩa vụ của chúng mày là phải sinh con trai. Thằng Tân (em trai chồng) mãi không lấy vợ, mẹ chẳng nói nổi nó rồi. Giờ chỉ còn vợ chồng chúng mày thôi đấy.


Nghe mẹ chồng nói thế nên tôi cũng lo lắng sốt hết cả lên. Mẹ chồng ngày nào cũng mua những món lợi thai, bắt tôi ăn. Rồi bà còn cắt thuốc Đông, thuốc Nam cho tôi uống. Nói chung, bà làm mọi cách để tôi có thai.


1 năm nữa trôi qua, sự kiên nhẫn của mẹ chồng tôi cuối cùng cũng đến giới hạn. Bà gọi hai vợ chồng tôi đến và nói thẳng chuyện con cái.


- Mẹ không muốn phải nói nhiều lời thế này với 2 đứa đâu. Chồng con cũng 35 tuổi rồi, giờ đàn ông mà không đẻ được con thì sau này khó đẻ lắm có biết không? Mẹ không cần biết chúng mày làm cách gì nhưng nếu 3 tháng tới mà không có bầu thì con rời khỏi nhà này đi.


- Kìa mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được. Vợ con có lỗi gì đâu.


- Nó không có lỗi thì mẹ mày có lỗi chắc. Mày có biết các bác gọi điện xuống nói mẹ mày không ra cái gì không hả? Chúng mày không liệu mà đi khám hay làm cách mà có con đi. Nếu 3 tháng nữa không có bầu thì 1 là vợ mày ra khỏi nhà, 2 là mẹ sẽ tự tử luôn.


Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh cứ ôm lấy tôi mà xin lỗi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng tôi đã đi khám phụ sản và bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường, vậy tại sao tôi mãi không có thai thế này chứ.


Cho đến 2 tuần sau đó, anh chở tôi đến 1 khách sạn sang trọng. Em trai anh cũng có mặt ở đó, lần đầu tiên tôi với cậu em chồng này ăn cơm cùng sau vì bình thường em ấy thường ăn ở ngoài và chỉ về nhà để ngủ:


- Ơ... Hôm nay có chuyện gì mà anh gọi cả cậu ấy đến vậy?


- Anh... anh có chuyện muốn nói với em.


- Anh cứ nói đi. Có chuyện gì mà anh cứ ấp a ấp úng vậy? Lại còn gọi cả chú ấy đến nữa? Anh đừng làm em sợ.


- Anh... thực ra anh bị vô sinh. Anh mới nhận được kết quả tuần trước xong.


- Anh à, anh đừng đùa em. Không thể nào. Vậy anh gọi cậu ấy đến để bàn về chuyện này sao?


- Ừ, anh gọi nó đến cũng vì chuyện này. Nhưng cũng cần phải có cả em nữa.


- Nghĩa là sao anh? Em không hiểu.


- Em trai anh nó là gay. Nó không thích con gái, cũng không định lấy vợ. Nhưng giờ anh vô sinh rồi, trách nhiệm sinh con phải do nó gánh vác thôi. Anh đã nhờ vả nó. Em ngủ với em trai anh nhé. Chỉ một lần thôi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, không rời xa nhau.


Tôi điếng người khi nghe những lời chồng vừa phát ra. Hóa ra thái độ lạnh nhạt và thờ ơ của em chồng suốt thời gian qua với tôi là vì cậu ấy không hứng thú với phụ nữ chứ không phải vì ghét tôi sao?


Nghe anh nói, thấy anh khóc, tôi đau đến mức không thể chịu được. Tôi cứ ngồi thẫn thờ mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tại sao chúng tôi lại bị đẩy đến đường cùng thế này? Tôi phải làm thế nào lúc này để không phản bội mà vẫn có thể bên cạnh anh mãi đây? Tôi đau khổ quá.