Thấy nhà bạn trai ở chung 3 thế hệ, cô gái bĩu môi: Đông thế ngồi lên cổ nhau mà ngủ à
Con gái thời nay sao mà nhiễu nhương đến thế? Tuy rằng việc sống chung với nhà chồng biết là rất khó khăn nhưng bản thân chưa có sự nỗ lực mà đã buông tay, không chịu cố gắng nhường nhịn mà chỉ chăm chăm đáp trả. Tại sao họ không nghĩ tới người chồng của mình mà nhường nhịn hơn 1 chút?
Bây giờ tôi đang suy nghĩ không biết liệu bạn gái mình có thực sự yêu mình hay không. Bởi vì sau khi tôi vừa dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì em đã bỏ chạy bạt vía.
Tôi và Liên yêu nhau tới nay đã hơn 1 năm. Tuổi của cả 2 cũng khá lớn, vì thế cũng muốn lập gia đình luôn. Vốn dĩ, chúng tôi thì đã rất hiểu nhau, chỉ còn việc ra mắt bố mẹ 2 bên nữa mà thôi.
Ngày tôi về nhà Liên, mọi chuyện đều êm đẹp. Mặc dù phải nói thật rằng mẹ Liên là người phụ nữ rất trọng giàu khinh nghèo, mấy lần bà tỏ thái độ trịch thượng với tôi. Nhưng phận làm con, tôi vẫn cố gắng nhún nhường cho êm xuôi mọi việc.
Trong khi đó, ngày Liên về nhà tôi, biết bao sóng gió bắt đầu nổi lên.
Liên là tiểu thư con nhà giàu nên việc mua bán chợ búa em không biết gì. Hôm ấy, tôi phải mua giỏ hoa quả giả vờ nói là Liên tặng.
Tới nhà, vừa thấy Liên bố mẹ, bà nội tôi rất vui vẻ. Liên mới đầu cũng chào hỏi mọi người khiến họ rất hài lòng. Thế nhưng, đến khi mẹ tôi xuống bếp nấu cơm, Liên vẫn cứ ngồi im xem ti vi. Tôi biết ý huých tay em:
- Kìa em, xuống giúp mẹ đi.
Bà tôi ngồi ngay đó nhìn Liên với ánh mắt dò xét, nhưng khổ nỗi Liên không để ý nên quát tôi:
- Em biết làm gì đâu, xuống lại vướng tay vướng chân mẹ anh ra, phim đang hay để em xem nốt đã.
Bà nội bất ngờ khó chịu:
- Không biết làm thì phải học, về nhà này đứa con dâu nào cũng phải biết nấu nướng hết.
Liên nghe thế thì nổi nóng:
- Thời đại nào rồi mà còn như thế hả bà? Nấu nướng có quan trọng không? Không nấu được thì ăn ngoài, không ăn ngoài thì thuê ô sin nấu.
Tôi kéo tay em nhắc nhở vì không muốn bạn gái mới ngày ra mắt đã không vừa lòng các cụ:
- Đừng có nói linh tinh.
Nhưng bà nội tôi kịp kéo cháu dâu tương lai lại:
- Nhà cháu lắm tiền lắm hả?
- Vâng, nhà cháu đủ tiền thuê ô sin bà ạ.
Đúng lúc bà nội đang choáng váng thì mẹ tôi bước lên:
- Nhiều tiền cũng không thể thuê ô sin nấu cơm hết ngày này qua ngày khác được. Gia đình, chồng con mình, mình phải tự chăm sóc chứ. Cháu nói thế là không được.
Tôi đã ra hiệu cho Liên im đi nhưng cô ấy có vẻ đang nóng:
- Cháu nói có chỗ nào sai ạ? Thời nay có tiền là có tất cả. Từ nhỏ tới giờ bố mẹ cháu không bắt cháu động tay vào việc gì cả, cháu quen rồi. Nếu có về nhà bác thì cháu cũng vẫn như vậy không thay đổi đâu ạ. Cháu còn công việc ở ngoài nữa, cả ngày đi làm vất vả về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Đúng lúc ấy, em gái tôi đi học về. Nó nghe được câu đó thì nói:
- Tưởng anh trai kiếm được chị dâu thế nào chứ như này thì thôi thà ở vậy tới già. Người gì mà đã không đẹp lại còn lười nhác, thích thể hiện. Nếu chị giàu có như thế thì đi kiếm người khác mà yêu. Nhà anh tôi nghèo lắm, không hợp với phong cách quý tộc của chị đâu.
Tôi quát:
- Vân, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Rồi quay sang người yêu:
- Em xin lỗi bà với mẹ đi. Sao lúc nào em cũng giở cái giọng tiểu thư ra thế hả? Anh chịu được chứ người khác làm sao chịu được?
Liên hất tay tôi ra:
- Em chưa hỗn lão, chưa chửi mắng ai sao phải xin lỗi. Cả gia đình gia giáo nhà anh là thế này đấy hả? Tôi từng nghe nói nhà chồng rất đáng sợ nhưng không ngờ lại đến mức này. Thôi thì tôi không lấy chồng nữa.
Nói rồi, Liên định bỏ đi, tôi đuổi theo:
- Em làm sao thế? Trời ạ.
- Tôi không thể sống trong cái nhà đủ cả bà chồng, mẹ chồng, em chồng như nhà anh được. Cả gia đình anh chĩa mũi dùi vào tôi anh không thấy đấy à? Đông thế ngồi lên cổ nhau mà ngủ à.
Tôi sốc trợn mắt không nói được câu nào, chỉ vì vài câu nói của bà, của mẹ và em gái tôi mà Liên đòi chia tay với tôi. Thử hỏi cô ấy có quá đáng không? Chuyện chẳng có gì vậy mà cuối cùng tôi lại mất bạn gái sau ngày dẫn em về nhà ra mắt sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1