Thấy chồng cũ bới rác, vợ thất học lái siêu xe đi qua bảo: Anh cầm ít tiền mà mua đồ mới
Trong một lần về quê bạn chơi, Tuấn vô tình gặp Hằng ở miền quê thôn dã ấy và anh đã bị choáng ngợp bởi vẻ dịu dàng thuần khiết của cô. Sau hơn 1 năm theo đuổi, Tuấn quyết định hỏi cưới Hằng.
- Nhưng em đang sống ở quê, làm đồng ruộng quen rồi, giờ cưới anh - lên thành phố em biết làm gì?
- Em cứ yên tâm, cưới nhau xong anh sẽ xin cho em đi học lấy một nghề gì đó như cắt may, nấu ăn chẳng hạn. Như vậy là được chứ gì?
Nghe Tuấn vẽ ra tương lai xán lạn mà Hằng sung sướng gật đầu. Vậy là đám cưới của 2 người diễn ra ngay sau đó.
Nhưng cưới xong, đợi mãi chẳng thấy Tuấn đả động tới việc tìm lớp học may cho vợ. Hằng sốt ruột hỏi thì anh chẹp miệng.
- Thôi chuyện học hành, công việc cứ từ từ. Giờ em mau lo sinh cho anh đứa con đã. Vì anh thấy đám bạn anh mấy đứa cưới vợ mấy năm cũng chẳng thấy sinh con. Đi khám mới biết bị vô sinh. Giờ tỉ lệ vô sinh cao lắm, không biết đâu mà lần.
Nghe chồng nói có lý nên Hằng quyết định mang bầu sinh em bé.
- Uh thì đành vậy, mấy bữa nữa con nó cứng cáp thì mình sẽ đi học nghề.
Nhưng đứa thứ nhất cứng cáp vào mẫu giáo lớn, đứa thứ 2 lại tùn ra. Vì Tuấn thích đông con mà, lúc nào anh chẳng động viên vợ đẻ thật nhiều cho sau này có con đàn cháu đống.
Vậy là mơ ước hoài bão của Hằng cứ vậy bị chôn vùi sau bao năm bỉm sữa. Còn Tuấn được vợ chăm lo nhà cửa nội ngoại hai bên nên anh lúc nào cũng yên trí lo sự nghiệp.
Có điều, càng lên cao, càng tiếp xúc với nhiều người nhất là những phụ nữ giàu có, thành đạt Tuấn lại càng quay ra coi thường vợ. Bữa cơm của hai vợ chồng anh dần bớt những câu chuyện yêu thương thay vào đó là những lời đay nghiến chì chiết.
- Cô không thấy một mình tôi phải nai lưng đi làm nuôi 3 mẹ con cô là quá vất vả hay sao mà không biết đường nấu cho chồng bữa cơm cho ra hồn à? Không hiểu cô nấu cơm cho người hay cho lợn ăn nữa.
Dù cố gắng bao nhiêu, nhưng mọi thứ Hằng làm đều không vừa mắt chồng, chuyện chăn gối cũng vậy, cả tháng Tuấn chẳng thèm chạm tới người vợ. Nhiều đêm tủi thân, cô nằm nhìn chồng khóc. Song Hằng nghĩ, có thể do công việc áp lực quá nên Tuấn mới vậy.
- Anh ơi, hay từ mai em đưa con sang gửi ông bà rồi đi xin làm việc gì đó phụ đỡ anh kinh tế nhé.
- Cô bị điên hả, bố mẹ tôi già rồi, phải để họ nghỉ ngơi chứ. Mà thất học như cô thì làm nổi việc gì.
Trong mắt Tuấn, Hằng càng ngày càng trở nên vô nghĩa. Cho tới khi Huyền xuất hiện. Huyền là nhân viên trong quán karaoke mà Tuấn thường hay lui tới. Cô ta trẻ đẹp, hừng hực sức xuân khuyến Tuấn mê đắm quên hết vợ con gia đình. Bao tiền của, Tuấn giữ hết để cung phụng cho cô bồ, mặc cho vợ con ở nhà túng quẫn.
Rồi Tuấn quyết định đơn phương ly hôn với Hằng để đón Huyền về sống cùng.
- Cái nhà này không cần tới sự có mặt của cô nữa. Dọn tất cả những gì là của cô ra khỏi đây ngay.
- Xin anh, anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ tới các con chứ.
- Mặc xác mẹ con cô, mấy năm nay tôi nuôi không các người như vậy là quá đủ rồi.
Hất mẹ con Hằng ra đường, Tuấn lạnh lùng đóng cửa cùng với tiếng cười sung sướng của ả người tình.
Ôm hai con vào lòng mà nước mắt tủi cực của Hằng cứ lăn dài trên má. Không ngờ sau ngần ấy năm chung sống, Tuấn lại đối xử với cô như vậy. Thật may mắn, đúng lúc ba mẹ con Hằng đang thất thểu ngoài đường chẳng biết đi đâu về đâu thì gặp người bạn cũ của cô, họ còn phòng trống, thấy hai mẹ con tội nghiệp quá nên bảo mẹ con cô ở và không lấy tiền.
…
2 năm trôi qua, Tuấn giờ là kẻ ăn mày khốn khổ. Sau khi lấy Huyền được một thời gian, Tuấn bị cô ta lừa chiếm hết tài sản, thậm chí anh còn nghe lời cô ta xúi bảy làm giả sổ sách công ty để lấy tiền bỏ túi ăn chơi. Đến khi sự việc bị bại lộ, cô ta thì đã cao chạy xa bay với tình nhân mới chỉ còn Tuấn ở lại lo trả nợ, đã vậy trong hồ sơ lý lịch lại có ‘vết đen’ nên anh cũng chẳng thể xin việc được ở chỗ nào. Không tiền, không nhà, không vợ con, Tuấn đành phải đi bới rác kiếm ăn.
Cũng như mọi hôm, đợi trời nhá nhem tối. Tuấn mới mon men tới thùng rác gần siêu thị xem có gì mang về ăn được không thì bất chợt nhìn thấy Hằng lái siêu xe ngang qua. Tuấn đỏ mặt cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng mới chạy được một đoạn thì Hằng đã đuổi kịp kéo tay anh lại:
- Sao anh lại ra nông nỗi này?
Nhìn túi thức ăn thừa trên tay Tuấn, Hằng ái ngại.
- Anh…,
- Anh bỏ mấy thứ này đi, em đưa tiền cho mua đồ mới chứ ăn mấy thứ người ta đã bỏ đi rồi lại sinh bệnh thì khổ.
Nghe Hằng nói mà Tuấn ứa nước mắt. Ngước lên nhìn vợ một lượt từ trên xuống dưới, Hằng khác xưa nhiều quá – cô bây giờ nhìn thật sang trọng quý phái chứ không quê mùa lôi thôi như ngày làm vợ anh. Cũng phải thôi, bởi bây giờ cô đường đường làm bà chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước cơ mà. Sau khi bị Tuấn đuổi ra khỏi nhà, Hằng kiếm đủ mọi nghề kiếm sống nuôi con, từ rửa bát thuê tới giúp việc theo giờ. Về sau cô xin được vào làm giúp việc cho một tiệm may có tiếng. Ông chủ ở đó phát hiện cô có năng khiếu thời trang nên đầu tư giúp đỡ cho cô theo học mấy khóa thiết kế thời trang. Dần dần cô đã gây dựng được thương hiệu cho riêng mình.
- Xin lỗi em, xưa kia anh có lỗi với mẹ con em nhiều quá.
- Chuyện cũ qua rồi, anh nhắc lại làm gì. Em cũng không còn hận anh nữa.
Vừa nói Hằng vừa đặt vào tay chồng một xấp tiền với tấm danh thiếp.
- Nếu muốn, hôm sau anh có thể đến địa chỉ này để xin việc. Họ là người quen của em, chỉ cần em nói họ nhất định sẽ nhận anh vào làm.
Dứt lời, Hằng quay ra xe để lại Tuấn đứng đó với ánh mắt đờ đẫn, khóe môi anh mỗi lúc một mặn chát. Nhìn theo bóng vợ mà lòng anh quặn thắt với bao ăn năn hối hận, có điều anh biết, tất cả đã quá muộn rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1