Một lần ốm suýt chết được vợ chăm tận tình, chồng đang đắm đuối với bồ vẫn lập tức chia tay
Từ ngày Thư sinh thêm đứa thứ 2 nữa thì Quân bắt đầu chán vợ. Người gợm, đầu tóc Thư cứ rối bù như tổ quạ. Nhìn thấy vợ Quân đã phát ngán lên rồi chứ đừng nói là ngủ chung nữa. Anh vốn ưa sạch sẽ, sợ cái mùi sữa ngây ngây và tiếng con quấy khóc nên anh toàn ngủ quay lưng lại vợ.
Cũng vì lý do ấy Quân đi tìm của lạ và cặp kè với 1 em chân dài. Lúc đầu anh cũng áy náy thấy có lỗi với vợ con lắm. Nhiều lúc muốn dừng lại, chia tay bồ để quay về với vợ nhưng cứ dùng dằng mãi. Em ấy vừa xinh đẹp lại biết chiều Quân trong khoản giường chiếu. Những lúc ở bên bồ, Quân quên hết tất cả, cứ mê mẩn hít hà cô ả.
- Em được làm bằng gì mà thơm vậy?
- Anh này, cứ trêu em thế!
- Thật mà, da em thơm lắm!
- Về mà khen vợ của anh ấy! Ở nhà cả tuần không thèm đến đưa em đi ăn gì cả.
- Thôi, nhắc đến cô ấy mà nhức hết cả đầu.
Đúng là Quân nhức đầu với vợ thật, mặt Thư lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng, rồi còn kiểm soát tiền nong của chồng. Lúc nào cô cũng chi li từng đồng, thậm chí mua bỉm cho con cũng phải báo cáo với chồng khiến anh thấy vợ thật tầm thường. Thậm chí nhiều lúc Quân từng suy nghĩ hay mình bỏ vợ để sống với bồ, chứ anh ngán đến tận cổ rồi.
Thế nhưng 1 hôm đi tiệc tùng về khuya, đang say mà Quân lại bị mưa ướt hết. Anh bị cảm nặng, hôm sau nằm bệt trên giường không thể dậy đi làm được nữa. Thư gọi điện lên cơ quan anh xin cho chồng nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Đến trưa anh sốt cao mắt cứ trợn ngược lên, răng cắn vào nhau tanh tách. Thư phải gửi con rồi gọi taxi đưa chồng lên viện.
Nằm viện truyền rồi tiêm đủ các kiểu tận 5 hôm Quân mới được về nhà. Vừa ốm một trận thập tử nhất sinh nên dù đã cắt sốt nhưng Quân vẫn nôn nao hết cả người. Đang lúc run vì đói thì vợ bưng bát cháo nóng hổi và thuốc đến đỡ Quân dậy ăn uống.
Nhìn vợ chăm chút, động viên ăn từng thìa cháo 1 mà anh cảm động quá. Vừa ăn vừa nhìn vợ Quân mới thấy từ ngày cô ấy đẻ thằng thứ 2 thì gầy và xuống sắc thậm tệ đến thế nào.
Chăm cho Quân xong vợ lại tất tưởi sang cho thằng cu thứ 2 bú, ru nó ngủ rồi cắm cúi đi dọn nhà. Tường xong nhưng Thư lại quay ra đánh vật với 3 chậu quần áo to vật vã vì con nhỏ toàn đồ không cho vào máy giặt được. Dáng người nhỏ nhắn cứ thoăn thoắt, xoay như chong chóng làm việc không ngừng khiến Quân cũng chóng cả mặt. Hết giặt quần áo rồi lại vào cho con ăn, ru con ngủ rồi lại đi lo cơm nước đủ chuyện trên đời.
1 mình cô ấy ở nhà với 2 đứa con, 1 núi công việc nhà đổ lên đầu. Thế mà cô vẫn còn tranh thủ lúc con ngủ ngồi vào máy tính bán đồ sơ sinh online. Giờ Quân mới hiểu vì sao vợ mình lại thành ra thế này. Cô ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi để ngắm vuốt, tút tát lại nhan sắc cho bản thân nữa chứ.
Chính Quân đã biến Thư vừa làm vợ, vừa làm ô sin không công trong cái nhà này mà không hề được tôn trọng nâng niu chút nào. Bảo sao mắt cô ấy cứ thâm quầng, có lẽ không phải vì mất ngủ mà bao đêm nay cô ấy đã khóc, khóc thầm vì sự vô tâm của chồng. Khuôn mặt xạm lại, đôi mắt thâm quầng của vợ đã nói lên tất cả. Quân thấy mình sai thật rồi, anh có 1 cô vợ tuyệt vời mà không biết trân trọng cô ấy vậy anh còn làm thằng đàn ông làm gì nữa.
Chứng kiến cảnh Thư làm việc nhà quần quật như thế Quân xót vợ và giận mình vô cùng. Không muốn làm vợ tổn thương và tự hủy hoại hạnh phúc mình đang có, Quân nghĩ đến việc chia tay bồ ngay lập tức. Thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có, Quân đã sai và giờ là lúc để sửa sai chuộc lại lỗi lầm.
Quân đi tới đứng đằng sau lưng vợ. Thấy cô đang cố gắng gỡ mớ tóc rối như tổ quạ để gội đầu, Quân cầm lấy cây lược bảo:
- Để anh chải cho!
Thư ngạc nhiên lắm, cô cũng không nhớ lần gần đây nhất Quân chải tóc cho mình là khi nào. 7 năm nay sống với nhau, thời gian anh làm cho vợ hạnh phúc chẳng biết được bao nhiêu ngày. Vợ người ta thì xúng xính áo váy đi chơi, vậy mà anh lại dành thời gian cho bồ, đưa cô ta đi chơi, tiêu tiền không tiếc tay để cô ta tút tát nhan sắc. Càng nghĩ Quân càng thấy giận bản thân mình đã vô tâm với vợ.
- Mai anh đưa đi làm tóc nhé!
Thư ngượng ngùng hỏi chồng:
- Hôm nay anh sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em à?
- Thì thấy em lúc nào cũng bận, thôi mai bỏ một ngày ra đi làm đẹp, mua mấy cái váy mới.
- Bao năm nay em vẫn thế, có sao đâu. Lúc nào con cứng cáp, đi làm trở lại em sẽ chăm chút hơn để ra ngoài với anh đỡ ngại.
Không nói ra lời nhưng Quân thầm bảo vợ: “Từ giờ hãy để anh làm việc nhà với em nhé. Anh không muốn vợ phảikhóc 1 lần nào nữa.”
Ôm lấy thân hình gầy gò của Thư mà Quân thấy thương cô quá. Suýt chút nữa Quân đã đánh mất cô vợ tuyệt vời của mình rồi. Chỉ có vợ mới dám hi sinh nhan sắc của mình để phục vụ chồng con vô điều kiện. Chứ mấy cô bồ chỉ biết trưng diện, phấn son loè loẹt rồi moi tiền trong túi anh là giỏi.
Hôm sau Quân khỏi nhưng vẫn nghỉ ở nhà một ngày đưa vợ đi mua sắm, tân trang lại đầu tóc, bề ngoài. Đúng lúc chờ vợ thử váy thì cô bồ gọi điện nũng nịu đòi đi chơi, Quân không dùng dằng nói lời chia tay bồ ngay lập tức. Giờ anh đã nhận ra vợ mới là tất cả, anh cần dành thời gian để bù đắp cho cô ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1