Mang tiếng Tiến sĩ cơ đấy mà chồng em cứ thích là văng tục, ngoa ngoắt hơn đàn bà
“Cô im mồm! Trong nhà này là tôi luôn đúng, cô phải nhìn theo cách tôi sống mà cư xử, dạy con cho tốt”.
Chồng em có học, Tiến sĩ hẳn hoi nên toàn dạy vợ như thế đấy ạ! Mà thế này là còn nhẹ chán, có lúc tức lên lão còn văng tục chả thiếu từ gì. Có thể mọi người cho rằng đàn ông có sĩ diện, các anh chồng có quyền chửi bới vợ mình như thế là bình thường. Nhưng chồng em mang tiếng là Tiến sĩ mà lão ấy coi vợ chẳng là cái thá gì, thích thì mắng, thích là chửi thôi.
Mà cũng tại em ngày xưa em ngu không nghe lời ông bà già nên giờ mới khổ thế này đây. Đang học dở Đại học thì em đã “ễnh” cái bụng lên với cậu bạn cùng lớp cũng chính là chồng em bây giờ. Thế là phải cưới thôi. Lúc ấy lão vẫn còn hứa hươu hứa vượn với em đủ điều.
“Cứ yên tâm bảo lưu rồi sinh con cho khỏe mạnh. Lúc nào ổn ổn thì em lại đi học tiếp. Gái có công thì chồng không phụ”.
Sao lúc ấy lão ta lại khéo mồm thế cơ chứ, toàn nói những câu trên giời. Còn em khi ấy thì làm gì có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời chồng. Đúng là em ngu thì em chết chứ bệnh tật gì, trách ai bây giờ. Em sinh được cho lão thằng con rõ bụ bẫm, thế mà lúc nhắc đến chuyện đi học lại thì lão với mẹ chồng em gạt phắt đi.
“Em lo nuôi con cho tốt, bố mẹ đầu tư cho anh học lên Tiến sĩ đã vất lắm rồi. Tốt nghiệp rồi anh sẽ đi làm nuôi cả nhà”.
“Thế trước kia anh hứa thế nào?”.
“Giờ các thứ thay đổi rồi. Nghĩ kĩ xem, em đi học phải thuê người chăm con, rồi tiền học phí, tiền sữa bỉm các kiểu… anh cũng chưa làm ra tiền thì lấy ở đâu?”.
Thấy chồng nói có lý nên em gác việc học hành để nhường anh đi học. Em cứ nghĩ là sau này lão thành công thì em và con cũng được nhờ. Thế mà không ngờ, mọi thứ đổi trắng thay đen từ khi chồng em nhận được bằng Tiến sĩ và kiếm ra tiền. Anh như biến thành 1 người hoàn toàn khác chứ không phải chồng em nữa.
Từ khi sinh con, nuôi con lớn từng này đa số em phải xin tiền sữa bỉm từ ông bà ngoại. Giờ chồng có công ăn việc làm ổn định rồi nên em không muốn làm khổ bố mẹ mình nữa. Quay ra kêu chồng phải có trách nhiệm nuôi con thì lão cau có đưa cho mấy đồng lẻ rồi nói em như ăn xin.
“Liệu đường mà chi tiêu, tôi không phải máy in tiền đâu đấy”.
Rồi lúc nào lão cũng ra oai lên mặt dạy đời, nói kiểu ta đây một bụng chữ ấy, ức nhất là lão coi thường vì em ít học. Em làm cái gì cũng bị lão soi rồi bắt bẻ không khác gì 1 bà mẹ chồng khó tính. Đơn giản như việc em cọ cái nhà vệ sinh lão cũng phải vào kiểm tra xem đã làm sạch nước tẩy chưa? Nấu cơm mà bị nhão hoặc cứng là lão bỏ bữa rồi nói em là “đồ đàn bà vô dụng”.
Sống với chồng mình mà em bức bối quá. Làm gì cũng bị lão để ý rồi bới móc ra nói bằng những từ ngữ ngoa ngoắt. Sắp rằm tháng 7, em định làm mâm cơm cúng rằm trước 1, 2 hôm nên ra chợ dặn người ta thịt cho con gà.
Mâm cúng em chuẩn bị tươm tất lắm, quần áo vàng mã các cụ em cũng sắm đủ cả. Thế mà em vẫn bị chồng “soi” mới đau.
“Này, cô ở nhà có làm gì đâu mà con gà cúng cũng phải đi thuê. Thế là đủ thấy cô thành tâm đến đâu rồi”.
“Nhà chật chội thế này vặt lông lích kích, lại không có người trông con thì em chẳng thuê”.
“Đúng là tiền chùa có khác nhỉ, tiêu bạt mạng”.
“Này, anh bỏ ngay cái kiểu bới bèo ra bọ đi. Tôi ngu nên giờ tôi mới để anh hành. Ngày trước nếu tôi không nhường anh đi học thì giờ anh không có cơ hội to mồm đâu. Anh thích thì từ mai ở nhà mà làm việc vặt, chăm con 1 hôm xem cảm giác thế nào. Anh thấy có thằng đàn ông nào mà lèm bèm nói lắm lại khó tính như anh không?”.
Bình thường là em cũng nhịn, mặc xác lão ấy muốn nói gì thì nói đấy. Nhưng hôm nay em tức quá, đàn ông con trai gì mà ngoa ngoắt, suốt ngày săm soi nên em chả tội gì nhịn nữa. Em nói luôn 1 tràng vào mặt lão rồi bỏ vào trong.
Giờ em vẫn tức quá, uống vội cốc nước cho xuôi cục tức mà không ăn thua. Nghĩ đến chồng học cao mà tầm nhìn hạn hẹp em nản quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1