Thu bước ra khỏi căn phòng ấy, cảm giác như mọi thứ mất hết trọng lượng, cứ lửng lơ chao đảo ở trước mặt. Cô bước từng bước nhẹ bẫng trên những bậc cầu thang, tiến đến gần chiếc xe máy đang dựng trước mặt.



Chợt anh từ phía sau chạy tới, giơ cái chìa khóa trước mặt cô, ngập ngừng bảo:


- Em lại bỏ quên nữa này.



Thu đưa tay đón lấy, khẽ nói cảm ơn rồi quay mặt đi, cố giấu nét bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt mình lúc ấy.



Cô vừa lên ga xe thì anh gọi lại:


- Tối nay đi ăn cùng anh có được không?



Thu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.



Thế là 2 người đã được tòa cho phép ly hôn sau 1 khoảng thời gian chờ đợi. Trước đây khi còn ở cạnh chồng, cô cứ nóng lòng muốn dứt anh ra càng xa càng tốt, thế mà bây giờ, ngồi cầm tờ giấy ấy, cô lại thấy hụt hẫng và trống rỗng.


Cô và anh từng yêu nhau từ thời Đại học. 2 người đã trải qua không ít sóng gió để được nên vợ nên chồng. Nhưng hạnh phúc đúng là khó tìm thật.



Cơ quan bị khuyết đi vị trí trưởng phòng, ai cũng bảo Thu là người có năng lực nhất nên chắc chắn sẽ được lựa chọn. Ngờ đâu Sếp lại cho 1 người thân cận của mình vào để “chọi” với cô, xem ai làm tốt hơn sẽ bổ nhiệm.



Thu đã rất cố công xây dựng hình ảnh của mình trước mắt mọi người nên càng không muốn vuột mất cơ hội lần này. Cô tối ngày lao đầu vào công việc để thể hiện mình. Thấy vậy, anh bực mình lắm.



- Sức khỏe em không tốt, đừng có tham công tiếc việc mà làm gì, không làm cái này thì làm cái khác. Mình có năng lực thì chẳng lo thiệt thòi.


- Đã cố thì cố cho trót đi anh. Em không thích cái gì cũng nửa vời.



Thu nói rồi lại cắm đầu vào đống giấy tờ trước mặt. Anh chỉ biết thở dài, lầm lụi bỏ về phòng nằm ngủ 1 mình.



Công việc bận bịu khiến Thu thường xuyên vắng mặt vào giờ cơm tối. Nhiều hôm đi làm về thấy anh ngồi ăn mỳ tôm, cô cũng buồn buồn. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng có đi đâu đó giao lưu bạn bè, ai cũng quở anh dạo này gầy gò ốm yếu, lại cộng thêm việc cô bận bịu suốt chẳng có thời gian để dọn dẹp nhà cửa, thế nên Thu quyết định thuê ôsin.



Cô đã nghe nhiều đến chuyện ôsin giật chồng, nhưng phần vì nghĩ mình chỉ thuê trong thời gian ngắn trước mắt, khi có chức vị rồi cô sẽ cho nghỉ luôn, phần vì đó cũng là người quen mà mẹ đẻ giới thiệu. Con bé Hà ít tuổi nhưng khá nhanh nhẹn, sạch sẽ nên cô cũng yên tâm.



Từ ngày có Hà về giúp việc, nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ. Con bé lại rất khéo léo, nấu ăn ngon nên đều được lòng của 2 vợ chồng. Thế nên đợi cho đến lúc được bổ nhiệm làm Trưởng phòng rồi, Thu vẫn cứ nấn ná mãi chuyện bảo Hà thôi việc.



Có dạo Thu thấy anh và Hà khá thân mật. Có chuyện gì Hà cũng gọi anh luôn, khi thì cái đinh treo màn bị bung, khi thì cái bóng điện ngủ bị cháy… Một hôm cô bảo chồng:



- Em đang tính cho cái Hà nó nghỉ.


- Sao thế?


- Giờ công việc của em cũng ổn định rồi, để nó ở đây cũng mất đi 1 khoản. Tuy không đáng kể nhưng 2 vợ chồng đều có thể cố gắng được.



Anh lần chần 1 lúc rồi nói:


- Anh cứ thấy tội tội, nhà con bé cũng nghèo.



Thấy anh bảo vậy cô cũng hơi chộn rộn. Đúng là bấy lâu nay cô vẫn cứ thương nó hoàn cảnh nên không nỡ đuổi nó đi.



Cho đến 1 hôm, nửa đêm Thu tỉnh dậy đi vệ sinh thì chẳng thấy chồng nằm cạnh mình. Cô hơi băn khoăn xuống dưới nhà đi tìm thì giật mình chết sững khi thấy chồng đang ôm hôn con bé ở trong nhà tắm.



Cô gào khóc làm um lên, chạy tới đánh Hà 1 trận rồi quay sang chửi rủa chồng. Anh cứ đứng im chịu trận, ngoài câu xin lỗi ra chẳng biết làm gì để cô hả giận. Tức quá, Thu lao vào đánh anh tới tấp. Anh bực mình xô vợ ra khiến Thu ngã dụi xuống đất, máu trong người chảy ra làm cô hoảng loạn rồi ngất xỉu.



Lúc vào bệnh viện Thu mới hay biết mình đã mang bầu nhưng cái thai đã bị sảy trong lần ngã ấy. Cô thấy hận anh lắm nên quyết làm đơn ly dị chồng. Anh cầm tờ giấy trên tay, quỳ xuống đất run run bảo:



- Anh xin lỗi! Đừng bỏ anh được không em?


- Giờ anh nói câu ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.



Thu vùng tay anh ra, kéo cái vali đi khỏi nhà.



Sau nhiều lần níu kéo không thành, cuối cùng anh cũng ký đơn li hôn. Ngày anh cầm lá đơn đến trước mặt, Thu thấy anh tiều tụy rất nhiều. Đôi mắt biết cười nay thâm quầng trĩu nặng, khuôn miệng khô khốc, râu ria xồm xoàm.



Anh đưa vào tay Thu lá đơn rồi níu lấy tay cô, khẽ bảo:


- Anh yêu em!



Thu vờ như không nghe thấy, cố tình giả lả:


- Cảm ơn đã ký giùm.



Nói rồi cô quay bước đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại đau đến như vậy. Cái câu “anh yêu em” cứ láy đi láy lại bên tai khiến cô không cầm được nước mắt vì thực tâm cô vẫn còn thấy yêu anh.



Thu lau vội nước mắt, nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ hẹn của anh. Đó là bữa cơm cuối cùng sau cái ngày 2 người được gọi là vợ chồng, cũng là bữa cơm đầu tiên đón 1 cuộc sống mới nên cô không muốn nhỡ hẹn.



Cô trang điểm, cố che đi đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình và mặc lên người 1 chiếc váy đỏ rồi tới nhà hàng.


Anh đã ngồi ở đó từ lúc nào. Thấy vợ, anh cố mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn buồn thiu.



Anh vẫn chủ động gọi món như mọi khi, toàn là những thứ cô thích ăn. Suốt bữa cơm 2 người chẳng nói chuyện gì nhiều. Anh cứ chốc lát lại gắp đồ sang bát cô bảo:


- Em ăn nhiều lên, cố mà giữ sức nhé.



Thu thấy cay cay nơi sống mũi.



2 người mau chóng ăn xong, cô cứ ngồi nhìn trân trân vào ly nước trước mặt chẳng nói gì. Anh thở dài mãi, rồi cũng phá tan sự im ắng bằng những câu dặn dò.



- Em phải chịu khó nhớ cái chìa khóa, xuống xe rút ra thì cho luôn vào túi, đừng để ở ngoài mà lúc đứng lên lại quên không cầm. Ở nhà thì đóng lấy cái đinh như anh ấy, rồi đi đâu về thì treo luôn lên đó sau đỡ mất công tìm. Còn cái máy tính…



Thu chẳng đợi anh nói hết câu liền ngăn ngay lại:


- Thôi được rồi, tôi nhớ hết rồi. Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi tôi phải về thôi.



Cô đứng dậy, quay lưng bước đi thật nhanh rồi vội vàng lau những giọt nước mắt đã rớt dài trên má.



Cô cố hết sức để không ngoái đầu lại nhìn anh, cứ ga xe lao nhanh về phía trước. Anh nán lại chỗ ấy thật lâu, nhìn vợ đi khuất mới lặng lẽ lên xe phóng đi.



Anh cố tình đi ngược chiều với Thu để khỏi nhìn thấy vợ vì anh sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt cô ấy.



Thu đang lao xe đi thì đột nhiên có điện thoại. Cô mở ra xem thấy anh đang gọi tới. Thu quyết định không nghe máy vì sợ mình sẽ mềm lòng. Điện thoại cứ rung lên liên hồi như thế mãi cho đến khi cô về đến nhà trọ.



Cô đang chuẩn bị thay đồ thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này không phải anh mà là 1 số lạ. Cô mở máy ra nghe thì giật mình sửng sốt nghe tin anh tai nạn phải vào nhập viện.



Cô nhào vào bên trong, thấy đầu anh quấn băng trắng. Anh mỉm cười mệt mỏi, đôi mắt cứ dại dần đi.


- Anh ơi sao lại thế này? - Cô ôm lấy anh gào khóc nức nở.



Anh cố hết sức đưa tay lên sờ mặt cô rồi lịm đi.



Thu ôm chặt lấy chồng điên cuồng gào thét:


- Đừng, anh ơi tỉnh lại đi! đừng bỏ em.