Tôi sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái. Tôi hơn em 7 tuổi. Chẳng may em tôi sinh ra lại bị mù. Đi chữa trị nhiều nơi nhưng em gái tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng. Mẹ tôi đã muốn đẻ thêm đứa thứ ba nhưng trong một lần mang thai ngoài dạ con, bà đã bị cắt bỏ đi buồng trứng.



Tôi may mắn được lành lặn như những đứa trẻ khác nên vẫn được đi học đàng hoàng. Ra trường, tôi nhanh chóng kiếm được việc làm trên thành phố. Còn em tôi tham gia lớp học cho người khiếm thị. Năm lớp 6, nó ốm nghỉ học mất 2 tháng trời. Bố mẹ tôi quyết định cho nó nghỉ hẳn ở nhà luôn. Họ nghĩ con gái bị mù, không nhất thiết phải học hành cao làm gì. Thế nên lớn lên, em vẫn chỉ loanh quanh ở nhà với bố mẹ.



Tôi đi lấy chồng, cũng là người thành phố. Anh là con trai một. Kết hôn đã lâu mà chúng tôi mãi chẳng có tin vui. Bố mẹ anh đã già, lại khát có cháu nên vẫn giục giã hai chúng tôi suốt làm tôi cũng thấy sốt ruột. Anh đưa tôi đi khám. Bác sĩ bảo tôi bị vô sinh. Cái tin như sét đánh ngang tai làm tôi đau khổ vô cùng.



Tôi không thể sinh con, nhưng anh thì không thể không có con. Từ ngày biết tin, đêm nào tôi cũng khóc. Chồng thì vẫn nằm bên ôm tôi động viên:



- Không có con thì hai vợ chồng mình sống với nhau, chẳng cả em ạ!



Tôi buồn không nói gì, ấp vào ngực anh khóc to hơn.



- Nếu muốn chúng mình xin con nuôi cũng được mà! – Anh vẫn từ tốn



Tôi tưởng anh chỉ an ủi tôi như vậy, nào ngờ anh mang ý định đó đi nói chuyện với bố mẹ thật. Tôi đi làm về, bước chân vào đến cửa thì thấy anh đang nói chuyện ngoài phòng khách với mẹ.



- Con phải suy nghĩ cho kỹ. Con nuôi đâu phải con mình. – mẹ chồng tôi vừa nói vừa khóc.



- Thế giờ mẹ muốn con phải làm sao?



- Con còn trẻ, có sự nghiệp, con còn nhiều cơ hội với người con gái khác. Thu nó tốt, mẹ rất ưng, nhưng bây giờ không thể nào khác được.



Nghe mẹ và chồng nói chuyện với nhau như vậy, tôi tủi thân quay bước đi. Lang thang suốt dọc đường, tôi cứ vừa đi vừa khóc.



Đêm hôm ấy, tôi nằm bên chồng, cố gắng không thút thít như mọi hôm. Tôi không muốn khiến anh phải bận lòng, bản thân anh đã chịu quá nhiều áp lực rồi.



- Anh ơi, hay là mình li hôn.



- Sao em lại nói vậy? – Trung giật nảy mình nhìn tôi hỏi lại.



Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng từ một, cố không để nước mắt tuôn ra. Trung ôm lấy tôi nói một câu quả quyết:



- Không! Anh không thể mất em! Đừng bao giờ bắt anh phải li hôn!



Tôi về nhà thăm bố mẹ và em gái. Cô em tôi giờ đã lớn phổng phao, xinh xắn, nhưng nó bị mù nên chẳng ai ngó ngàng. Thấy bố mẹ ở quê già yếu, tôi xin đón em lên trên thành phố, lo cho nó vào làm trong mấy công xưởng giành cho người khuyết tật. Dù gì chỉ loanh quanh ở nhà, nó cũng khó kiếm được một tấm chồng.



Bố mẹ tôi ban đầu không đồng ý, sợ phiền hà đến gia đình thông gia. Nhưng sau khi nghe chồng tôi thuyết phục nên cũng yên tâm. Sau khi xin được việc làm trong xưởng tăm tre, em tôi dọn ra ngoài, ăn ngủ luôn ở đó. Cuối tuần, tôi lại sang đón qua nhà nấu cơm cho ăn.



Một hôm, sau khi cơm nước xong, mẹ chồng kéo tôi ra ghế.



- Hai con yêu nhau, bố mẹ cũng chẳng nỡ lòng nào chia cắt. Nhưng thằng Trung thì không thể không có con, điều này con cũng hiểu rồi. Bố mẹ có ý định này, không biết có nên nói với con không?



- Dạ, có chuyện gì mẹ cứ dặn con!



- Em gái con cũng dễ thương, nhưng mắt mũi vậy khó lòng mà lấy được chồng như ý. Con với nó là chị em, cũng chung nhau giọt máu đào. Hay là... để em nó có con với thằng Trung. Con của hai đứa nó chẳng khác nào con của con với thằng Trung cả. Bố mẹ vẫn sẽ đồng ý để hai chị em ở lại nhà này. Em gái con sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu!



Tôi như chết điếng khi thấy mẹ chồng nói với mình như vậy. Thấy tôi lưỡng lự, bà đến bên nắm chặt tay tôi, vừa nói vừa khóc.



- Mẹ chẳng còn cách nào khác. Con gật đầu nghĩa là đã ra tay cứu giúp cả gia đình này!



Suốt đêm ấy tôi không thể nào chợp mắt. Thấy chồng vòng tay ôm eo ngủ ngon lành bên cạnh, tôi đau khổ vô cùng.


Thế rồi chẳng đợi tôi đồng ý hay không, bố mẹ chồng sốt sắng gọi cho bố mẹ tôi lên nhà nói chuyện.



- Ông bà bỏ quá cho, như thế làm sao được.



- Không. Con không làm chuyện trái với luân thường đạo lý đâu! – Trung bực dọc cãi lại.



Tôi chỉ biết bưng mặt ngồi khóc. Đột nhiên bố mẹ chồng cùng nhau quỳ xuống đất, cúi lạy 4 người chúng tôi. Thế rồi tất cả mọi người buộc lòng phải thuận theo sắp đặt của mẹ chồng.



Trung đưa em tôi về nhà. Bố mẹ chồng mở tiệc thết đãi mọi người. Trước mặt hai bên gia đình, mẹ chồng tôi nói ra ý muốn để em ở lại, sinh con cho Trung. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em. Ai ngờ, em gật đầu đồng ý.


Thời gian đầu chồng tôi nhất quyết không sang ngủ chung với em vợ, nhưng mẹ chồng thì luôn tìm cách trực sẵn ở cửa để kéo anh đi.



Cứ như vậy, lâu dần chỗ ngủ của anh là ở bên đó. Em tôi cũng có bầu. Cả nhà ai cũng mừng rỡ. Trung hàng ngày vui vẻ mà tôi thì có cảm giác cô đơn, trống trải và tủi hận mỗi đêm khi nằm ngủ một mình.



Em tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Mọi sự chú ý dành hết cho mẹ con nó. Tôi như kẻ thừa thãi trong nhà.


Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, ông bà nội lên thăm cháu rồi đi ngủ. Tôi giặt giũ phơi phóng xong bước xuống nhà thì thấy chồng mình đang ngồi ôm hai mẹ con.



- Con trai bố đáng yêu quá!



- Đáng yêu như vợ, phải không chồng?



Nghe hai người họ âu yếm, tình tứ cười đùa với nhau. Tôi ngã quỵ! Thật không ngờ ông trời lại bắt tôi phải sống với cái cảnh chung chồng. Tôi muốn dứt bỏ ra đi để không phải bị dày vò nữa...


Con dâu có nên "nói" mọi thứ cùng mẹ chồng? | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 7: Phần 2


https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/con-dau-co-nen-noi-moi-thu-cung-me-chong-hoc-vien-me-chong-tap-7-phan-2.bee7c9cd-f8c9-43e3-a03e-9ac352ed299e