Đêm tân hôn, vợ choáng váng khi chồng nói: 'Tí nữa, em nhớ ph.ục v.ụ anh trai anh cho tốt nhé'
Từ nhỏ cho đến năm 17 tuổi, Hà là một người vô cùng khỏe mạnh, ngoại hình ưa nhìn với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt hồn nhiên, vui tươi. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hà lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Cô luôn đạt được rất nhiều giấy khen, treo kín cả nhà. Rồi khi cô đang học lớp 12, trên đường về nhà, Hà không may bị một chiếc ô tô va phải và cô phải đi khập khiễng với chiếc nạng từ đó tới giờ.
Tương lai đang rộng mở bỗng trở thành một bầu trời đen mù mịt, nhà Hà đã phải bán hết tất cả những đồ có giá trị để chạy chữa cho cô trong 2 tháng nằm viện. Giờ bố mẹ không còn đủ tiền cho cô đi học nữa mà cũng không có người ngày ngày đèo cô đi học rồi đón cô về bởi hôm nào họ cũng phải đi làm từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về.
Không được đi học, Hà buồn lắm. Lúc nào trông cô cũng như người mất hồn, chẳng còn nói cười như trước nữa. Cô mặc cảm, tự ti với đôi chân mình nên chẳng giao tiếp với bạn bè, cả ngày chỉ ru rú trong xó nhà.
Cách đây 5 năm, Hà được bố mẹ gửi vào một trung tâm người tàn tật để theo học việc mát xa, đấm bóp. Do thông minh lại siêng năng nên cô nhanh chóng được nhận vào làm tại một cơ sở do nhà hảo tâm lập nên để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn kiếm thêm thu nhập. Dần dần, Hà lấy lại được sự vui tươi như ngày nào khi thấy mình làm được những việc có ích.
Vô tình Hà quen Thành trong một lần cô tới hiệu sách để tìm vài cuốn tiểu thuyết. Thành đẹp trai, có công việc ổn định vậy mà chẳng hiểu sao anh lại đem lòng yêu thương Hà. Cô luôn mặc cảm về hoàn cảnh của mình nên tìm mọi cách để tránh xa anh. Nhưng rồi tình yêu, sự chân thành của anh đã khiến cô tin vào con tim mà bất chấp đến bên anh.
May mắn rằng bố mẹ Thành đều là người phúc hậu, tử tế, khi biết về hoàn cảnh của Hà, họ không hề khinh ghét hay ngăn cản mà còn đối xử với cô vô cùng tốt. Không lâu sau đó, một đám cưới lãng mạn được tổ chức với sự chúc phúc của tất cả bạn bè, họ hàng. Chứng kiến cảnh Thành cúi xuống bế cô dâu tiến vào lễ đường mà ai cũng phải rơm rớm nước mắt.
Bên cạnh Thành, lắm lúc Hà cứ phải nhìn sang, ngắm thật kĩ khuôn mặt anh để nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là mơ. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có một người chồng tốt đến như vậy, hay mơ về một đám cưới đẹp như trong phim Hàn Quốc.
Khi khách khứa ra về hết, Thành dìu vợ bước vào phòng tân hôn. Hà e thẹn, bẽn lẽn ngồi trên chiếc giường cưới mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Trong giây lát, Thành siết chặt cô dâu của mình trong vòng tay ấm nóng. Khi hai khuôn mặt đã chạm khẽ vào nhau, Thành ghé vào tai vợ thì thầm:
- Tí nữa, em giúp anh phục vụ anh Hải một lát có được không? (Hải là anh trai của Thành).
Hà ngạc nhiên không hiểu ý chồng liền hỏi lại:
- Anh nói sao cơ? Đêm nay, chúng mình còn tân hôn nữa mà?
- Ừ thì lát nữa tân hôn sau cũng được. Nào, để anh bế em sang phòng anh Hải cho tiện nhé.
Hà nghĩ rằng có lẽ Thành đang cố đẩy cô vào tình thế trớ trêu, làm việc đen tối đáng khinh nên cố vùng vẫy rồi mếu máo van xin chồng:
- Em xin anh đấy. Em sợ lắm. Em không làm được đâu.
- Có gì mà sợ chứ. Anh Hải nói chỉ cần 30 phút thôi.
Thành đặt Hà ngồi xuống bên cạnh mép giường của Hải rồi cười bảo:
- Em ở đây giúp anh ấy nhé. Anh đi về tắm một lát rồi sang đón em về, đừng ngại. Anh trai anh thì giờ cũng là anh trai em rồi, người một nhà cả.
- Kìa anh…
Hà chưa kịp nói hết câu thì Thành đã đi mất, cô nhìn Hải mà chẳng biết phải làm sao, toan khập khiễng bước ra thì tiếng Hải gọi giật lại:
- Em định đi đâu thế? Không giúp anh à?
- Em… em không thể làm việc ấy được.
- Sao thế? Trước anh nghe thằng Thành kể em làm ở trung tâm mát xa, đấm bóp cho người khuyết tật cơ mà? Anh bị tai nạn, nằm liệt giường cả mấy năm nay, chỉ chờ ngày em về làm dâu để nhờ em đấm bóp cho một lúc mà cũng không được sao?
Nghe thấy Hải nói thế Hà mới hiểu ra mọi chuyện, cô cúi mặt xuống bảo:
- Hú hồn, vậy mà em cứ tưởng...
- Tưởng gì hả em?
- Dạ…không…không có gì đâu ạ.
Hà lại khập khiễng tiến tới mép giường rồi ngồi mát xa cho anh trai chồng. Một lúc sau, Thành xuất hiện với nụ cười tươi rói:
- Thôi nhá, anh hết thời gian rồi, giờ phải trả vợ lại cho em, em sốt ruột lắm rồi.
- Anh cảm ơn em dâu nhé, đúng là tay nghề cao có khác, mới một lúc mà anh thấy thoải mái hẳn. - Hải quay sang nhìn Hà.
Đêm đó, Hà thực sự đã có một đêm tân hôn ngọt ngào và ý nghĩa. Nằm bên cạnh chồng, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi nghĩ về mọi chuyện vừa mới xảy ra. Có lẽ ông trời đã lấy đi của cô một đôi chân nguyên vẹn nhưng lại cho cô người chồng và cả gia đình chồng tử tế để bù đắp lại. Dù có như thế cô vẫn sẵn sàng đánh đổi bởi cuộc đời này, chỉ cần được bên anh cô đã hạnh phúc lắm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1