Tôi mới lấy chồng được 2 năm, chồng tôi hơn tôi 6 tuổi. Vì bố mẹ chồng làm ăn buôn bán cũng có điều kiện nên cưới xong vợ chồng tôi được ông bà mua cho ngay một căn hộ 140m2. Thế là tôi không phải chịu cảnh ở thuê, cũng không phải sống chung với bố mẹ chồng một ngày nào cả. Cuộc sống riêng nói chung là tự do, tự tại, vợ chồng ríu rít, bấu lấy nhau suốt ngày.


Biến cố chỉ bắt đầu nảy sinh từ sau khi tôi sinh cu Ben. Tôi cảm thấy Bình có phần lạnh nhạt hơn trước. Anh thường lấy cớ công chuyện để đi sớm, về muộn “chừa” việc chăm sóc vợ cho hai bà. Chưa hết, mỗi lúc đi làm về đến nhà, Bình cũng chỉ ôm con một lúc rồi thôi, không hề vui sướng, quấn con dù thằng bé rất kháu khỉnh. Riêng trong chuyện vợ chồng anh vô cùng hời hợt, không hề chủ động đòi hỏi dù trước đó nhu cầu gần gũi vợ của anh luôn khá cao.


Linh tính có điều không hay, tôi bắt đầu để ý máy tính, điện thoại. Rất nhanh tôi phát hiện Bình đang đong đưa, đi lại với một con bé khách hàng tên là Hiền.


Tôi vừa bực, vừa giận chồng. Mình thì khó nhọc bầu bí, sinh con bạc nhược hết cả người thế mà anh nỡ làm vậy.


Lựa lúc Bình ngủ, tôi lấy điện thoại của chồng sao chép tài khoản icloud. Không vội làm ầm ĩ, tôi âm thầm chuẩn bị một kế hoạch bắt quả tang và trị cho lão chồng trăng hoa một bài học nhớ đời


Tối ấy, Bình lại thông báo với tôi:


- Nay anh phải làm thêm về muộn, không ăn cơm nhà em nhé.


- Ok


Tôi lập tức bật định vị lên, gửi con cho bà nội rồi lao ra khỏi cửa.


Địa điểm chồng tôi và ả nhân tình hẹn gặp là một nhà nghỉ cách khá xa nhà. Có vẻ như nhân viên nơi này khá quen thuộc với anh ta. Họ trao đổi mấy câu ngắn gọn rồi Bình dông thẳng lên gác.


Tôi đi vào sau chồng đúng 3 phút, người đàn ông đứng sẵn quầy lễ tân cười, nháy mắt:


- Em đến muộn thế, trễ 3 phút rồi.


Tôi gật đầu, khoác tay anh ta. Hỏi:


- Phòng số bao nhiêu?


- 301 nha!


Tôi mở cửa, bước vào phòng 302. Trong khi người đàn ông đi cùng tôi hùng dũng gõ cửa phòng 301 sát vách. Phải một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng bực dọc:


- Gõ gõ cái gì?


Người gắt gỏng đó không ai khác chính là chồng tôi, chỉ quấn quanh hông cái khăn tắm.


Người đàn ông lạ không hề lúng túng, anh ta gạt phắt Bình ra bên cạnh xồng xộc đi vào phòng. Khi tất cả còn đang ngơ ngác thì anh ta túm ngay lấy tóc ả con gái đang nằm trên giường, không nói không rằng, đánh tới tấp. Ả kia bất ngờ đến nỗi chỉ kịp hét lên những tiếng ú ớ, không có nghĩa gì.


Lúc này vừa đánh, tay đàn ông lạ mới mắng to:


- Cái loại vợ lẳng lơ, tôi cho cô tiền son phấn để cô đi theo giai thế này à.


Đang định hùng hổ lao vào can gián Bình cũng ngớ người ra, lắp bắp hỏi:


- Anh anh là chồng cô ấy?


Người đàn ông quát lớn:


- Không là chồng thì là nhân tình như anh à. Anh ngồi im kia, tôi xử con vợ tôi trước rồi sẽ tới lượt.


Bình run như cầy sấy giải thích:


- Chúng… chúng tôi đã làm gì đâu.


Cô ả kia qua cơn choáng váng cũng luống cuống thanh minh:


- Tôi đâu có quen anh, tôi đã có chồng đâu.


Nhưng trong tình thế này thì ai tin cô ta. Người đàn ông hùng hổ tát cho ả một cái bạt tai:


- Á à còn già mồm này!


Xong xuôi, anh ta quay sang chồng tôi rút ra một con dao.


- Anh… anh định làm cái gì?


- Làm gì à, tôi muốn làm cái anh đang nghĩ đấy. Để tôi giúp anh loại bỏ phương tiện gây án nhé.


Chồng tôi vốn yếu tim, nghe thế thì lăn đùng ra, mặt tái mét.


Lúc Bình mở mắt một lần nữa thì trời đã gần sáng. Anh bật dậy, tung chăn nhìn chằm chằm xuống bộ hạ của mình. Đến khi xác định mọi thứ vẫn còn nguyên, anh mới thở phào vuốt mồ hôi trán.


- Em… em… Sao anh lại ở nhà thế?


Tôi trả lời chồng bằng giọng buồn bã, thất vọng vô cùng.


- Có cần em nói rõ xem vì sao em đón được anh về không?


Kể từ sau hôm đó ả nhân tình mất hút mà Bình cũng chẳng bao giờ dám tìm gặp cô ta. Còn chuyện ngoại tình ư? Chắc anh cũng cạch đến già.