Tôi đã từng là người đàn bà quyền lực. Nói vậy có vẻ hơi quá nhưng tôi có tiền, tôi kiếm được nhiều tiền, tôi xinh đẹp, gia đình gia giáo. Tôi quản lý chuỗi các nhà hàng nổi tiếng và 3 spa ở Hà Nội. Dưới tôi có đến trăm nhân viên, họ coi tôi là người bà quyền lực.



Cứ mải miết kiếm tiền, 30 tuổi tôi mới lấy chồng. Lẽ ra tôi cũng chưa định lấy, nhưng gặp anh, tôi bị dính luôn tiếng sét tình ái. Anh chẳng giàu có, chẳng quá tài giỏi, thậm chí không nhà, không xe. Anh là nhà văn, nhà thơ, nói chung anh là người yêu nghệ thuật.



Cuộc sống quanh tôi vốn luôn xô bồ và ồn ã lắm, vì thế ở cạnh anh, tôi thấy bản thân thật sự như được lạc vào chốn bình yên. Mọi thứ vật chất, giàu sang tôi đều có cả. Chỉ có anh là tôi chưa có. Ngoài văn thơ thì anh còn có tài nấu ăn rất ngon và cực kỳ hiểu tâm lý phụ nữ. Những thứ anh nấu tôi đều ăn hết, cảm giác còn ngon hơn những món sơn hào hải vị ở nhà hàng của tôi.



Cứ thế hai chúng tôi yêu nhau. Tôi bảo, anh cứ việc theo đam mê và yêu thương tôi là đủ, còn tiền bạc vật chất cứ để đó tôi lo. Tôi mua tặng anh một căn nhà riêng đứng tên anh, mua xe ô tô cho anh đi, sau đó chúng tôi làm đám cưới.



Gia đình tôi không ai đồng ý vì chê anh nghèo, bạn bè thì bảo: “Mày nghĩ kỹ xem, mấy thằng nghệ thuật thường đào hoa, lăng nhăng lắm. Lão đấy tao cảm giác cũng không ngoại lệ đâu". Tôi vẫn chọn anh, mọi người lại nghĩ, tôi đã chọn thì chắc chắn anh người rất đặc biệt, nên rốt cuộc cũng không ai ngăn cản nữa.



Đó là quãng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất trên đời. Cưới 2 tháng thì tôi biết mình mang bầu. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, tôi phát hiện anh quan hệ bất chính với một người đàn bà khác. Cô ta là sinh viên, đến cái xe máy còn chưa mua được để đi.



Nhưng anh bảo: “Anh mến em ý vì sự nhiệt tình, ham học hỏi. Bên em ấy anh cảm giác mới được là chính mình”. Cả thế giới trước mắt tôi lúc đó như sụp đổ hoàn toàn. Tôi yêu anh như thế, tin anh là vậy, thế mà…chẳng bằng được đứa sinh viên nhỏ bé nào đó ngoài kia.



Anh nói, anh cần thời gian suy nghĩ lại, tôi im lặng đồng ý. Tôi cứ một mình chịu đựng chả dám tâm sự với ai. Tôi biết nếu để mọi người biết được chắc hẳn sẽ tạo ra“cơn bão” kinh khủng lắm ập thẳng lên đầu mình.



Anh nhanh chóng đưa đơn ly hôn, rồi chuyển thẳng đến ở với con bé kia. Mặc dù rất hận nhưng tôi lại bất lực chẳng biết làm gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu anh quay về nói lời xin lỗi tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.



Và đúng thật, 3 tháng sau anh lại đột ngột về xin tôi tha thứ thật. Anh nói anh đã quá mù quáng và ngu muội, người anh cần thật sự chính là tôi. Còn tôi thì vẫn yêu anh. Hơn nữa, đứa con trong bụng tôi cũng cần cha, vì vậy tôi đồng ý cho anh xin lỗi.



Cứ tưởng mọi chuyện từ đây sẽ tốt đẹp, … nhưng không phải thế. Nhân một ngày tôi không có ở nhà, anh đã cuỗm sạch số tiền, vàng trong két, bao gồm rất nhiều nữ trang giá trị khác rồi bỏ đi biệt tăm.



Sau chuyện đó tôi mới thực sự tỉnh mộng. Tôi đã tự hiểu ra từ trước giờ mình ngu muội đến nhường nào.


Dù còn bao dằn vặt và yêu thương như tôi quyết định chính thức ly hôn với anh. Tôi ân hận tại sao bản thân không nhận ra điều này sớm hơn. Sao trước giờ lại mù quáng đến vậy.



Có phải là, đàn bà khi yêu vào, nhất là yêu thật lòng thì thường hay ngu muội như thế không? Và sẽ chỉ khi nào hết yêu thì người ta mới hết ngu được? Giống như tôi đây, hôn nhân khiến một người đàn bà như tôi đã trở nên khờ dại. Nhưng khờ dại bao nhiêu thì nỗi đau chia tay sẽ làm tôi cũng như nhiều người đàn bà khác sẽ trưởng thành hơn bấy nhiêu...






https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca/nam-em-thua-nhan-cuoc-song-khong-on-va-xin-loi-manh-dong-vi-lam-chua-tot-tai-cap-doi-vang-cap-doi-vang-tap-5-phan-1.cec53f09-c337-4544-8772-c656293ce14e