Cô hàng xóm đong đưa với chồng, vợ nguýt: Kéo áo ngực sâu xuống cho nó lồng lộn!
Nhờ 2 gia đình giúp đỡ nên năm nay vợ chồng tôi mới mua được căn chung cư ở khu đô thị mới. Ai cũng mừng vì sau bao năm đi thuê trọ cuối cùng cũng có 1 nơi thuộc về riêng mình.
Chỉ mất khoảng chừng nửa tháng, vợ chồng tôi đã sớm hòa nhập với cuộc sống ở đây. Nhìn chung hàng xóm cũng toàn người ngoại tỉnh cả nên quý mến và giúp đỡ nhau nhiều lắm. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói, nhưng kể từ ngày chồng tôi đăng ký tập gym ở trung tâm dưới nhà thì bao nhiêu chuyện xảy ra.
Chồng tôi vốn là dân mê thể thao, ngày trước không có điều kiện anh ấy cũng thường xuyên mua vài quả tạ về phòng tự tập. Ngày đầu tiên chuyển đến đây, chồng tôi đã mê mẩn:
- Ở đây có phòng tập, tiện quá.
- Vâng. Anh thích thì đi tập cho khỏe.
- Ừ, đợi ổn định mọi thứ rồi anh đăng ký cả năm luôn cho rẻ.
Cũng chính từ đam mê này mà chồng tôi quen Mai ở đó. Cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến phòng 302 ngay đối diện phòng của vợ chồng tôi. Từ ngày biết chồng tôi, ngày nào cô ấy cũng í ới nhắc anh xuống tập cho đúng giờ.
Nghe cái giọng sặc mùi đong đưa của cô hàng xóm với chồng mình mà tôi ức lộn ruột. Tính ra nói chuyện nhưng bị chồng ngăn lại:
- Em nghĩ cái gì đấy. Anh với Mai có gì đâu mà lồng lên thế.
- Không có gì mà suốt ngày rủ rê. Ai cũng tưởng 2 người mới là vợ chồng đấy.
- Anh rủ thì em không đi, giờ lại quay sang trách ngược. Mai cũng tập giờ này, với lại cô ấy nhờ anh chỉ cho vài động tác. Em đừng ghen linh tinh, phòng tập có bao nhiêu người như thế. Anh mà léng phéng gì thì cũng đã đến tai em từ lâu rồi, ở đấy mà ghen.
Nghĩ chồng nói cũng đúng nên tôi bỏ qua không để bụng chuyện đó nữa. Thời gian gần đây, trời càng ngày càng nóng nên quần áo trên người Mai cũng ngắn đi dần.
Mai thường xuyên ăn mặc mát mẻ, hở hang hết cỡ, không chỉ quần áo tập mà còn cả đồ mặc hằng ngày nữa. Nghĩ đến cảnh chiều nào chồng cũng được chiêu đãi 2 "đĩa bưởi 5 roi" mà tôi lộn cả tiết.
Không thể để cô hàng xóm đong đưa với chồng mãi thế được, tôi quyết định đòi đi tập gym cùng anh. Chồng tôi thì cũng thoải mái Ok thôi vì anh cũng không muốn tôi ru rú ở nhà nội trợ mãi như thế. Nhưng tôi đi bộ, vặn vẹo mấy cái thì được chứ vào phòng tập với các dụng cụ máy móc hỗ trợ thì tôi lại không thể kiên trì theo nổi.
- Anh… em… em không tập nổi nữa đâu. Mệt quá.
- Mới chạy bộ thôi mà đã…
- Em… em nghỉ thôi.
- Ừ thế về trước đi. Anh với Mai tập tiếp vậy.
Tôi ngồi thở hồng hộc nhìn sang, Mai cứ tập tành kè kè bên cạnh chồng mình mà thấy tức mắt kinh. Đã thế được lão chồng cũng vô tư, cứ ngồi bên cạnh mà chẳng để ý gì đến cảm xúc của vợ. Ngồi đợi chồng cùng về, vừa đóng sập cửa lại tôi đã quay sang quát anh:
- Hôm nay đi tập em mới biết nhé. Ngày nào anh cũng được ngắm "đồi núi trập trùng" thích mắt nhỉ.
- Em nói vớ vẩn. Ai mà chẳng mặc như thế, đến phòng tập chả nhẽ lại diện đồ kín mít à.
- Anh đúng là đồ vô tâm, anh nhìn coi 2 người có giống tình nhân không?
- Em đừng nói linh tinh. Anh em chơi với nhau có gì đâu mà em làm ầm lên thế. Anh có tình ý gì với Mai đâu, phong cách của cô ấy vậy, em để ý làm gì.
- Gớm, nhìn chẳng khác gì mấy con đứng đường.
- Này, em đừng nói quá đáng vậy. Người ta có làm gì em đâu.
- Em ghét loại đàn bà đấy. Anh liệu mà giữ khoảng cách đi, đừng để em phải nổi điên lên.
Chỉ vì chuyện đó mà vợ chồng tôi làm mặt lạnh suốt mấy ngày trời. Anh cứ trách tôi vì suốt ngày chỉ biết ghen. Nhưng sau ngày hôm đó chồng tôi cũng biết ý đi tập lệch giờ với Mai để vợ khỏi bực mình.
Hôm đó, tôi tan làm về muộn nên không đến tập được. Đúng lúc đến thang máy thì thấy chồng đang đỡ Mai ra vẻ thân thiết lắm. Trời nóng có khác nên cô ta mặc độc cái quần bó chẽn ngắn tũn cùng áo bra 2 dây cúp, ngực cứ ngồn ngộn lên, đã thế còn ra cái vẻ đáng thương.
Tôi tỉnh bơ nguýt dài:
- Tập tành mệt quá hay sao mà áo quần trễ nải thế hả em. Sao không kéo cái áo ngực sâu xuống nữa cho nó lồng lộn để mấy anh ở phòng gym lác mắt luôn thể.
Chồng thấy tôi nói vậy thì vội buông tay Mai ra khiến cô ngã bịch 1 cái:
- Mai bảo bị tạ rơi trúng chân, à! tiện em đưa cô ấy về cho anh vào tập nhé.
- Được, anh đi đi.
Chẳng để Mai kịp nói gì, tôi đã túm lấy nách cô ấy xốc lên. Chồng tôi thấy vậy cũng vội bỏ đi tập. Khi chỉ còn lại 2 người, tôi cố tình dẫm gót giày lên chân Mai nhưng chẳng thấy cô ấy biểu hiện gì là đau đớn lắm cả. Biết đây chỉ là chiêu mà cô hàng xóm giở trò đong đưa với chồng mình, tôi lật bài ngửa luôn:
- Chị thấy em cũng không phải bị tạ rơi đau quá đâu nhỉ, thôi tự đứng đi khỏi phải đỡ. Mà chị cũng nói luôn cho em biết chồng chị là người đã có gia đình rồi. Em còn trẻ tìm đối tượng khác mà đong đưa đi nhé, đừng có đụng đến "hàng" của chị. Chị điên lên là chị khoét mắt đó.
Mai vốn tưởng tôi hiền lành nên nghe tôi nói vậy thì mặt trắng bệch, vâng vâng dạ dạ rồi lủi mất sau thang máy. Nhìn theo bóng Mai, tôi cười khẩy, mấy cái đứa như thế đúng là cứ phải nói thẳng tận mặt mới chừa. Từ tối đó, tôi vẫn cho chồng đi tập tành nhưng chắc chắn là chẳng dám "tập tạ" với cô hàng xóm nữa đâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1