Tôi đi xuất khẩu lao động Đài Loan từ năm 23 tuổi. Hồi ấy, tôi có mối tình với một anh chàng làm kĩ sư điện hơn tôi 4 tuổi. Cứ tưởng tình cảm thắm thiết, anh sẽ chờ 6 năm cho đến ngày tôi về để làm đám cưới. Vậy mà tôi mới đi được 5 tháng anh đã phũ phàng nói lời chia tay và không lâu sau đó bố mẹ tôi bảo:


- Thằng Thành nó sắp làm đám cưới với con bé khác rồi con ạ. Con quên nó đi, đừng hy vọng gì nữa.



Cả một thời gian sau đó, tôi suy sụp, ngoài thời gian làm việc chỉ có thu mình trong phòng mà khóc đến sưng húp cả mắt. Tôi làm mọi cách để mong quên đi người đàn ông bội bạc ấy.



Rồi cũng đến ngày tôi về nước, lúc này tôi 29 tuổi mất rồi. Ở cái tuổi không còn trẻ để bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi định bụng cứ sống độc thân thế này, đến đâu thì đến. Vì bằng tuổi tôi, ở khu cũng chỉ còn mấy bà gái ế, trai tân thì không ai thèm nhìn ngó, mà lấy mấy ông đã qua một đời vợ thì tôi thà ở vậy còn hơn.



Về nhà được 1 tháng thì cô Hà, họ hàng gần với nhà tôi đến chơi bảo:


- Ở cuối xóm có cái thằng Hải đấy, cao to, xởi lởi lắm mà công việc lại ổn định, 32 tuổi nhưng chưa vợ, mày có thích không cô làm mối cho.


- 32 tuổi mà chưa lấy vợ thì chắc chắn phải bị hâm dở, không bình thường rồi cô ạ, cháu không thích đâu.


- Ừ… thì… nó chỉ mắc cái bệnh tiết kiệm thôi.



Mẹ tôi đứng bên cạnh chêm lời thêm vào:


- Nó phải tiết kiệm thì mới xây được cái nhà 3 tầng to chềnh ềnh thế chứ, như thế thì càng không sợ nó tiêu pha hoang phí con ạ. Mày chả gần 30 rồi còn đứng đó mà kén cá chọn canh nữa à con?



Mặc dù tôi cũng chưa thuận lắm nhưng cứ bị bố mẹ ép bằng được nên đành gật đầu đi gặp Hải mấy lần. Tiếp xúc lâu dần, tôi mới thấy những lời cô Hà nói hoàn toàn đúng. Anh ta ngoài cái tính đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ra thì khá hoàn hảo, rất biết cách quan tâm, lấy lòng bố mẹ và tôi.



Chỉ 3 tháng sau, đám cưới của tôi và Hải được diễn ra. Vì muốn con gái được nở mày nở mặt khi đi lấy chồng nên bố mẹ tôi tích cóp được ít tiền thì mang hết một nửa ra để mua của hồi môn cho con gái. Ngày cưới, bố mẹ và em trai lên trao kiềng vàng, lắc tay, nhẫn đeo kín khắp người tôi. Chồng và bố mẹ anh nhìn thấy cũng cười tươi rói.



Ngày hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ, khi khách khứa về hết, chồng đã đánh tiếng với tôi trước rằng:


- Em lên phòng đợi anh một lát rồi anh sẽ lên ngay.



Tôi e thẹn cúi đầu xuống bẽn lẽn:


- Vẫn còn sớm mà anh, để em giúp mẹ dọn dẹp vài thứ đã. Mình còn cả đêm nay cơ mà.



Mẹ chồng tôi đúng lúc đó thì bước vào, dường như bà nghe thấy tôi và chồng vừa nói chuyện gì nên hớn hở lên tiếng:


- Không sao đâu, con cứ lên với chồng đi để mẹ lo cả cho, thời khắc đêm xuân quý ngàn vàng, lên đi con.



Ngồi trong phòng, tim tôi đập thình thịch, mường tượng ra đủ cảnh lãng mạn, ngọt ngào mà mấy đứa bạn tôi vẫn hay kể. Lúc tôi vừa đặt lưng xuống giường thì anh bước vào rồi nhảy chồm lên bên cạnh khiến tôi ngượng đỏ hết cả mặt:


- Anh làm gì thế? Tắm rửa đi đã chứ, người toàn mùi rượu thôi.



Tôi lấy tay đẩy nhẹ chồng thì bị câu trả lời của anh làm cho đứng tim:


- Em nói cái gì thế? Em định tân hôn á? Cái đó để sau đi. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em đây.


- Có gì còn quan trọng hơn cả việc tân hôn hả anh?


- Em mang hết vàng hồi môn bố mẹ cho ra đây anh xem nào. Mà giá vàng bây giờ là bao nhiêu nhỉ?



Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra search giá vàng trên mạng thật. Dù giận lắm nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh vì trước sau gì số vàng ấy cũng là của chung của hai vợ chồng.



Sau hồi lâu đếm đếm, tính tính, chồng nhìn tôi khẽ thở dài:


- Sao bố mẹ em cho có hơn 1 cây vàng thế này? Tính ra được hơn 40 triệu, vậy thì nhà anh lỗ à?


- Anh nói cái gì thế? Bố mẹ cho bao nhiêu thì em nhận chứ sao lại còn đòi hỏi?


- Em đi xuất khẩu ngần ấy năm, kiếm về được bao nhiêu tiền còn gì. Anh tưởng chí ít, ông bà cũng phải cho em được trăm triệu hay miếng đất chứ.



Bực quá, tôi cũng lớn tiếng lên quát lại chồng:


- Anh lại còn nói như vậy à? Nhà em không thách cưới vậy mà nhà anh bỏ được có 10 triệu bạc vào cái tráp ăn hỏi còn gì? Nhà mấy đứa bạn em toàn 30, 40 triệu, em đã không nói thì thôi. Mà bố mẹ em vừa lo chuyện cưới xin cho em trai em xong thì lấy đâu ra nhiều tiền nữa.



Thấy vợ chồng tôi to tiếng, mẹ chồng tôi cũng chạy vào nhưng bà lại hùa theo con trai mà lớn tiếng theo:


- Thằng Hải nó nói thế có gì là sai? Bố mẹ con keo kiệt quá.


- Bố mẹ cho vợ chồng con được bao nhiêu mà bảo bố mẹ con keo kiệt…



Tôi chưa dứt câu thì bị chồng tát cháy má, mắt anh trợn trừng lên:


- Đã về cái nhà này rồi thì bảo gì phải nghe đấy, đừng có cãi mẹ tôi ngang hàng như thế.



Nói xong, chồng tôi bỏ đi cả đêm không về. Nằm trên chiếc giường cưới, tôi ôm mặt khóc nức nở. Vừa mới làm vợ anh chưa được một ngày mà đã bị anh đối xử thậm tệ như vậy thì không biết tôi phải sống tiếp thế nào đây? Cứ tưởng cái tính tiết kiệm của anh là tốt nhưng không ngờ anh lại tiết kiệm thái quá đến mức kiệt sỉ vậy. Tôi có nên bỏ về nhà mẹ đẻ và tự giải thoát cho chính mình không?