- Em ích kỉ vừa thôi. Sống phải có anh em, bạn bè. Anh trai chồng vỡ nợ, giờ mới là lúc cần đến sự giúp đỡ của mình mà em cứ giấu tiền không chịu nhả. Chết có mang theo được đâu.


- Anh nói hay lắm, tiền của anh đấy. Anh mang ra mà giúp.


- Anh tích lũy để mua nhà, lo về già cho vợ chồng mình, sao em cứ dòm ngó đến số tiền ấy làm gì?


- Thế thì em cũng chịu, em chẳng có dư mà mang đi giúp “thánh cờ bạc”.



Tôi và Bình kết hôn được gần 1 năm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, vẫn phải đi thuê trọ. Ngay từ lúc cưới, vợ chồng tôi bàn bạc rõ ràng về thu nhập. Rằng, lương của chồng sẽ để tích cóp thành khoản lớn để cố mua căn nhà cho riêng mình. Còn lương của tôi thì để trả tiền thuê nhà và chi tiêu điện, nước, ăn uống hàng tháng.



Nói là như vậy, nhưng tôi không ngờ chồng mình lại tính toán chi li, chặt chẽ đến từng đồng. Vợ chồng đi làm xa, thỉnh thoảng cũng phải gửi tiền về biếu bố mẹ ở quê. Hoặc có đám cưới, thăm hỏi bạn bè ốm đau thì tôi xin tiền chồng nhưng anh mặc nhiên nghĩ đó là trách nhiệm của tôi, việc tôi phải lo được nên không bao giờ chịu chi 1 đồng nào. Những lần đó tôi vẫn tặc lưỡi cho qua vì thấy chồng có ý tích cóp, tiết kiệm như vậy là tốt, để vợ chồng sớm có thể mua được nhà, cải thiện cuộc sống.



Đang yên đang lành, bỗng dưng anh trai chồng ở quê cũng ra Hà Nội làm việc mà không có đồng nào dính túi. Thương anh, chồng bảo tìm thuê 1 nhà riêng nhỏ thôi nhưng có thêm phòng để anh ở chung. Tôi hỏi lí do thì Bình nói thật là quán bi-a làm ăn thua lỗ, không biết nợ nần gì ở ngoài nữa mà người ta thi nhau đến đòi nợ. Hóa ra là anh trai chồng vỡ nợ, phải tìm đường trốn.



Vậy là đang phải trả 2,5 triệu thuê nhà 1 tháng tôi phải gánh lên 4 triệu. Tiền ăn uống, sinh hoạt cũng tăng lên vì nuôi thêm anh trai của chồng. Qua 2 tháng, anh vẫn đi làm bảo vệ cho công ty của chồng tôi nhưng không bao giờ thấy anh đưa tiền phụ giúp ăn ở với các em. Tôi thắc mắc với chồng thì anh gắt.



- Anh ấy đang suy sụp tinh thần như thế, em không động viên thì thôi lại cứ đòi hỏi tiền là sao?


- Em cũng còng lưng ra đây này. Không muốn động đến bác ấy thì anh chia tiền với em đi. Lương của anh giờ gửi tiết kiệm 1 nửa thôi, còn đâu đưa em chi tiêu chứ.


- Thế em có muốn mua nhà không? Muốn có vốn lúc về già không mà cứ nhòm vào tiền của anh. Em có thể lo được cơ mà.


- Anh cùn quá, nếu anh không chịu đưa tiền cho em thì bảo anh trai anh tự lo đi. Anh ấy có tuổi rồi không phải trẻ con mà mình phải đùm bọc nữa.



Tôi nói vậy thì Bình cho rằng vợ mình ích kỉ, hẹp hòi, tính toán với cả anh trai chồng. Mà anh ấy nào có sống yên thân đâu, lần đầu thì mang máy tính của tôi đi cầm đồ rồi còn bị mấy tên du côn túm cổ lôi về tận chỗ trọ đòi tiền vợ chồng tôi.



Từ hôm vào mùa world cup, không biết nói khéo thế nào mà anh mượn được xe máy của chồng tôi rồi đi mất hút luôn. Không có xe đi làm, ngày nào tôi cũng phải đưa đón chồng đến là mệt mỏi. Gọi điện cho anh bao nhiêu cuộc cũng không nghe, tôi đoán chắc cái xe cũng nằm ở tiệm cầm đồ rồi.



Tối, sau khi ăn cơm xong, tôi bắt chồng ngày mai đi tìm anh rồi mang cái xe về. Nhưng Bình thì cứ ậm ờ cho xong chuyện. Tôi biết anh vẫn còn liên lạc với anh trai mình nhưng muốn bao che nên không nói cho vợ biết.



- Anh nói rõ cho em, anh muốn tính sao? Mình đâu có thừa của mà để anh trai anh lừa hết lần này tới lần khác.


- Vợ này? Lâu nay em tích cóp được bao nhiêu rồi, đưa cho anh mượn để giúp anh Bình cho anh ấy về quê lấy vốn tu chí làm lại từ đầu.


- Ơ hơ, anh nói không biết xấu hổ à? Mọi việc trong cái nhà này, từ muối mắm, biếu xén bố mẹ đều 1 tay em lo. Anh còn hỏi em có tiền tiết kiệm không mà không ngượng mồm à?


- Thì cứ coi như giúp đỡ anh ấy lúc khó khăn. Anh ấy có tài chứ không vừa đâu, nên khi vực lại được rồi, chắc chắn anh ấy sẽ nhớ trả công lao của vợ. Được không?


- Anh nghĩ xem bản thân anh đã bao giờ chi xu nào chưa? Giờ anh trai chồng vỡ nợ lại về đây bắt vạ vợ là thế sao?



Tôi điên tiết không thèm tranh luận với chồng mà bỏ vào giường ngủ. Gần 1 tuần nay, ngày nào chồng cũng dò hỏi rồi nằng nặc đòi mượn tiền của vợ để giúp anh mình. Tôi tức lắm, chồng không bao giờ chịu chi 1 đồng nào, vốn anh để riêng, vậy mà cứ muốn làm anh hùng giúp đỡ anh trai đi chơi cờ bạc rồi làm những chuyện xấu. Cái xe máy giờ cũng coi như mất trắng rồi…