Lấy nhau gần 2 năm nhưng vợ chồng Quyên vẫn chưa có con. Nguyên nhân không phải do vợ chồng vô sinh mà bởi cả hai còn trẻ, đều muốn lo cho sự nghiệp và tập trung kiếm tiền trước.



Vậy là vợ chồng bàn với nhau sẽ kế hoạch trong khoảng 3 năm. Nhưng mới đến năm thứ 2 thì lại gặp chút trục trặc. Trục trặc đó mang tên mẹ chồng!



Mẹ chồng Quyên năm nay hơn 60 – cái độ tuổi mà bà nào cũng mong ngóng cháu bế. Thấy các con mãi chưa chịu đẻ, bà sốt ruột lắm, cứ đi ra đi vào, thở dài liên tục.



Thế rồi một hôm, không chịu được nữa, bà nói thẳng trong bữa cơm:



- Anh chị định chờ tôi xuống lỗ rồi mới chịu đẻ có phải không? Tôi đã từng này tuổi rồi, còn bắt tôi chờ đến bao giờ nữa? Sao tôi khổ quá đi mất, chỉ mong có cháu mà cũng không được...



Thế rồi mẹ chồng bật khóc nức nở, khóc càng lúc càng to, khóc như muốn vỡ phổi đến nơi. Vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực kêu mình vô phúc, số khổ.



Phải đến khi vợ chồng Quyên hứa chắc chắn năm nay sẽ đẻ thì bà mới tươi tỉnh:



- Anh chị hứa thì nhớ thực hiện đấy!



Nhìn mẹ chồng vui như trẻ con được quà mà Quyên cũng phì cười. Thôi thì đẻ sớm hơn 1 năm cũng được...



Từ hôm đấy, vợ chồng cô bắt đầu “thả”. Mẹ chồng cũng giúp đỡ nhiệt tình bằng cách thường xuyên nấu các món ăn giúp tăng khả năng thụ thai. Chưa bao giờ Quyên thấy mẹ chồng – nàng dâu lại đồng lòng đến thế.



Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, đã hơn 1 năm rồi mà cơ thể Quyên vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mỗi lần vào nhà vệ sinh dùng que thử, thấy có 1 vạch là cô ỉu xỉu hết cả người.



Trước khi lấy chồng, Quyên đã kiểm tra kỹ lưỡng sức khỏe sinh sản một lần. Bác sĩ nói cô hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy thì tại sao “thả” mãi mà vẫn chưa có bầu nhỉ?



- Anh này, mai vợ chồng mình đi khám thử đi. Em thấy lo lắm.



- Ôi dào, em cứ lo vớ vẩn. Cái chuyện con cái đâu phải cứ rối lên là được, có người “thả” đến 5 năm mới có kia kìa.



- Nhưng mà mẹ anh sốt ruột lắm rồi. Anh không thấy cả ngày nay bà cứ thẫn thờ ra à? Em đâu muốn có sớm, tất cả vì mẹ anh đấy chứ!



Trước sự thúc giục quyết liệt của vợ, chồng Quyên cũng đành đồng ý sáng hôm sau sẽ đi khám. Trong lúc ngồi chờ kết quả, anh cứ lầu bầu mãi, nói mình “súng ống, đạn dược” khỏe mạnh thế này mà phải đi khám, bạn bè biết nó cười vào mặt cho.



Đến lúc nhận kết quả thì anh có điện thoại. Thế là anh bảo Quyên cứ vào gặp bác sĩ trước, chốc nghe xong anh chạy vào sau...



- Chị Quyên ạ. Tôi rất tiếc phải thông báo với chị một tin buồn. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện tinh dịch của chồng chị không có tinh trùng. Nếu muốn có con, vợ chồng chị nên xem xét đến giải pháp xin từ ngân hàng tinh trùng hoặc nhận con nuôi. – Bác sĩ chậm rãi thông báo kết quả.



- Không có cách nào chữa được ạ? – Quyên hỏi trong tiếng nấc nghẹn.



- Cũng có nhưng sẽ lâu và khó khăn



Quyên liền bật khóc nức nở. Cô không ngờ bất hạnh lại đổ ập lên đầu vợ chồng cô như thế. Ngoài kia, chồng cô vẫn đang mải nghe điện thoại mà không hay biết gì.



Trời ơi, nếu như anh ấy biết thì làm sao chịu đựng nổi? Chồng Quyên tuy mạnh mẽ nhưng thực ra rất hay suy nghĩ và dễ gục ngã. Lại còn mẹ chồng nữa, nếu biết con trai duy nhất vô sinh, dám chắc bà có thể lên cơn đột quỵ lắm...



Cầm tờ kết quả xét nhiệm ra ngoài, Quyên vò nát rồi nhét luôn trong túi xách. Chồng cô vừa cúp điện thoại, nhìn thấy vợ mặt rầu rĩ, đôi mắt đỏ hoe thì cũng đoán ra có sự chẳng lành. Anh ngập ngừng hỏi:



- Kết quả sao rồi em?



- Bác sĩ nói cần phải làm thêm một vài xét nghiệm nhưng.... khả năng rất cao em bị vô sinh. Điều ấy đã có thể chắc chắn đến 90%.



Chồng Quyên nghe vợ nói xong, lặng thinh không thốt nên lời...



Tôi hôm ấy, vợ chồng Quyên buồn bã thông báo cho mẹ chồng cái tin sét đánh kia. Ngay khi biết con dâu vô sinh, bà đã qụy xuống sàn nhà, cứ thế ôm chặt ngực:



- Ôi trời cao đất dày ơi... Tại sao lại như thế này...



- Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Chúng con vẫn có thể xin con nuôi mà, mẹ vẫn sẽ có cháu bế - Chồng Quyên chạy vội đến ôm mẹ an ủi.



Phải mất gần 1 tiếng, mẹ chồng mới thôi khóc. Lau sạch nước mắt, bà nhìn Quyên rồi thở dài:



- Cùng là phận phụ nữ, mẹ biết con cũng đau khổ lắm. Thôi nếu đã là cái số rồi thì mẹ cũng không biết nói sao nữa. Hai đứa muốn nhận con nuôi cũng được, miễn sao hạnh phúc...



- Mẹ... con cảm ơn mẹ! – Quyên nghẹn ngào.



- Mẹ nói phải đấy. Con nuôi hay con đẻ cũng vậy, chỉ cần nhà mình vui vẻ là được– Chồng Quyên nắm chặt tay vợ.



Nhìn thấy thái độ của nhà chồng, Quyên hạnh phúc lắm. Thật không ngờ mọi người lại suy nghĩ sâu sắc và yêu thương cô như vậy. Càng nghĩ, Quyên càng thấy quyết định nhận tội thay của mình là đúng.



Chỉ cần mọi người được hạnh phúc thì một mình cô chịu thiệt có đáng gì...



Mấy tháng nay mải bận bịu công việc mà Quyên khuấy một chuyện. Đấy là lần trước, lúc đi khám, bác sĩ ngoài việc thông báo chồng Quyên bị vô sinh thì còn nhắc luôn cô đang bị viêm phụ khoa nhẹ, nên đi chữa sớm.



Lịch làm việc dày đặc, rồi cả buồn rầu vì bí mật của chồng khiến cô quên khuấy đi mất. Ngó lịch thấy cuối tuần rảnh rỗi, Quyên quyết định đi khám rồi mua thuốc chữa.



Ngó thấy số thứ tự của mình là 55 mà giờ người vào khám mới là 10, Quyên thong thả ra hành lang bệnh viện đứng hóng gió một lúc cho nhẹ người.



Đang hóng gió, cô chợt nghe thấy đằng sau lưng có giọng nói quen quen.



- Em đi đứng phải cẩn thận nhé. Giờ bụng bầu nhô lên rồi, làm gì phải cũng chú ý. Chờ đến khi sinh cho anh thằng cu mập mạp rồi thì muốn sao anh cũng chiều...



Quay đầu lại nhìn, Quyên chết sững, không dám tin vào mắt mình. Trời ơi, kia không phải chồng cô thì là ai? Anh đang xoa bụng bầu một cô gái, ánh mắt hạnh phúc lắm!



- Anh Minh! Thế này là thế nào? – Quyên hét lên giận dữ.



Nghe tiếng gọi, chồng Quyên giật thót người, vội ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt trợn trừng của vợ.



- Cô ta là ai? Cô ta mang bầu với anh ư? – Quyên run giọng.



Minh lúc đầu còn bối rối, nhưng ngay sau đó anh bình tĩnh lại, nhìn thẳng vợ:



- Phải, như em thấy đấy. Cô ấy đang mang con của anh. Em cũng đừng trách anh. Anh cũng muốn có con chứ, mẹ anh cũng muốn có cháu bế. Em không thể ích kỷ bắt anh cả đời không có người nối dõi được...



Quyên chết sững, cô không tin chồng mình lại trơ trẽn như vậy! Hóa ra tất cả yêu thương trước giờ chỉ là giả dối. Hóa ra chồng vô sinh thì vợ vẫn yêu thương, chung thủy còn vợ vô sinh thì...



Đã đến nước này thì còn vợ chồng gì nữa. Đưa tay quệt nước mắt, Quyên chỉ thẳng mặt chồng:



- Anh muốn có con, tôi không trách! Nhưng ít nhất anh nên kiếm đứa con của mình chứ! Anh soi gương mà xem, cái sừng trên đầu anh dài khác gì cái ăng ten không? Thế này thì đi đâu cũng không sợ mất sóng!



- Em.. em nói cái gì vậy?



- Tôi nói cho anh biết. Người vô sinh không phải là tôi mà là anh. Chỉ vì thương anh nên tôi mới nhận tội, không tin thì anh cứ đi khám lại. Con ranh này nó cho anh đổ vỏ rồi...



Thế rồi trước sự sững sờ của Minh và sự sợ hãi, tái mét của ả bồ, Quyên bỏ đi thẳng. Lòng đau như cắt nhưng cô quyết không rơi thêm nước mắt nữa.



Từ giờ, Quyên quyết nghĩ cho mình trước khi nghĩ cho người. Đau đớn một lần là quá đủ rồi...