Mấy ngày nay tâm trạng em cứ nặng như có tảng đá đè trên vai không sao nhấc xuống được. Xót xa, đau đớn thì ít mà phẫn nộ, uất hận vì chồng thì nhiều, không thể ngờ được ngày này lại có thể xảy ra với vợ chồng em.



Chúng em kết hôn từ năm 2013, tính đến nay cũng gần được 5 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. 2 vợ chồng đều là người được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp cao cùng công việc ổn định nên có của ăn của để.



Em là kế toán còn chồng làm giảng viên trong 1 trường đại học ở Hà Nội. Em xin phép được giấu tên trường vì nếu nói ra sẽ nhiều người quen biết nhận ra ngay mất.



Chồng em ngoài thời gian lên giảng đường, anh ấy còn nhận dạy thêm ở bên ngoài nên kinh tế cũng dư giả. Cưới nhau đã lâu nhưng chưa khi nào em có suy nghĩ nghi ngờ chồng vì tính anh hiền lành lại hơi ‘cũ’ nữa nên chẳng lo bị phản bội.



Thế mà không ngờ, chồng thì không có chủ ý nhưng lại bị người khác dụ dỗ ngoài luồng. Cách đây chừng 2 tháng, em lúc đó đang đi làm thì chồng nhắn tin:



“Bên phòng cử anh đi dự hội thảo trong Đà Nẵng 3 ngày. Bây giờ anh phải về nhà sắp hành lý rồi đi luôn. 2 mẹ con ở nhà tự lo cho nhau nhé”


“Vâng, anh cứ đi đi. Đến nơi báo tin cho em”


Vốn tin tưởng chồng với lại trước giờ anh cũng hay được cử đi dự mấy cuộc hội thảo này rồi nên em không chút nghi ngờ.



Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, sau chuyến công tác chồng trở về đúng lịch đã nói. Chuyện chăn gối sinh hoạt cũng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có 1 điều anh hay cắm cúi vào điện thoại làm chuyện gì đó.


Mới đầu em cứ tưởng chồng giải bài cho sinh viên hay mấy đứa học ở lớp ôn thi nên không để ý. Nhưng sau cái lần nhìn thấy điện thoại anh reo liền 2 cuộc, em tò mò định cầm lên xem có chuyện gì gấp không, bỗng chồng từ nhà vệ sinh chạy xộc ra.


“Điện thoại của anh mà, em đụng vào làm gì?”


“Nó reo nãy giờ nên em sợ trường gọi có chuyện gì gấp định nghe hộ anh thôi mà. Sao thế?”


“Không, đợt này có nhiều đứa tiếp thị hay gọi linh tinh ấy mà. Tí anh chặn số là được.”


Nghe anh nói thì có vẻ thành thật đấy nhưng mà em nghi chồng có gì đó giấu giếm lắm. Trước giờ chồng em có khi nào ngại bị vợ cầm điện thoại đâu chứ. Trong lòng đã nảy sinh sự ngờ vực thì em tất sẽ điều tra rõ ràng.



Rồi 1 lần ngó thấy chồng đang đọc tin nhắn của ai đó, vì đứng ngay sau nên em nhìn được gần hết nội dung nhớ nhung rồi hẹn gặp cái gì ấy. Em định giật lấy để xem thì chồng đã vội xóa đi rồi biện minh là tin nhắn nhầm địa chỉ.


Nhưng mọi người thử nghĩ xem, nhầm cái gì mà nhầm ngay nội dung đáng ngờ đó chứ. Tối đó, vợ chồng em cãi nhau, lần đầu tiên anh ấy to tiếng rồi quay sang giận ngược em vì tội không tin tưởng chồng.


Sau mấy hôm em cũng nghĩ lại nên chủ động xin lỗi chồng để giảng hòa vì nói thực cũng chỉ mong là tin nhắn nhầm thôi. Thế mà cách đây 1 tuần, khi 2 vợ chồng đang gần gũi nhau thì anh bất chợt đẩy em ra vì đau ‘chỗ đó’.



Có hôm sáng ngủ dậy, em nghe tiếng chồng đi vệ sinh mà cứ kêu xót này nọ. Mấy hôm giặt đồ, em thậm chí còn thấy quần trong của anh cứ ướt ướt rồi có mùi ghê ghê nữa.



Từ ngày chồng kêu đau ‘vùng đó’, chuyện chăn gối cũng nhạt nhẽo hẳn đi vì lão chưa 'đánh' đã xin hàng. Em thấy lo nên giục chồng đi khám xem có viêm nhiễm gì không vì thực sự là chuyện này trước giờ chưa xảy ra.



Mới đầu lão nhất định không chịu đi nhưng em dọa cho mấy câu thế vì biết lão có tính sợ chết. Cứ nghĩ chồng vệ sinh không sạch sẽ rồi viêm nhẹ gì đó nào ngờ đâu bác sĩ lại nói lão bị lậu mọi người ạ.



Em như rụng rời cả chân tay, sao người chồng giảng viên đàng hoàng tử tế lại có thể mắc phải cái bệnh xã hội này được cơ chứ. Em tra khảo nhiều lắm chồng mới nói ra nguyên nhân.


Hóa ra trong đợt đi dự hội thảo ở Đà Nẵng ấy tình cờ thế nào lại gặp mấy ông học trò thạc sĩ từng giúp đỡ làm khóa luận. Họ mời đi ăn, đi uống rồi vui chơi, nhậu nhẹt ở mấy nhà hàng đặc sản, vì lâu lâu mới có dịp thầy trò gặp nhau 1 lần.



Nhậu xong lại bị lôi kéo đi karaoke tăng 2, tăng 3 nữa.Chồng em vốn uống rượu kém nên chắc bị chuốc say lúc nào không hay. Lão kể tối đó đầu óc cứ choáng váng không biết cái gì hết cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra.



Nhưng nhìn ‘chỗ đó’ lúc này thì em cũng đoán ra được ít nhiều rồi còn đâu mà cần thề thốt. Cũng may, vợ chồng em đợt này đang kế hoạch nên khi quan hệ thường đeo bao cẩn thận.


Em hơi lo nên cũng đi xét nghiệm thử xem mà kết quả dương tính, nhưng còn chồng thì chẳng biết phải làm gì lúc này đây. Anh xấu hổ, sợ bị người ta dị nghị rồi đàm tiếu nên nhất quyết nằm lì ở nhà không chịu nghe lời bác sĩ chữa bệnh.


Nhìn chồng lúc này mà em vừa buồn, vừa thất vọng lại cũng chẳng biết phải làm gì cả. Lão ý đổ tại rượu nhưng nếu không có hứng thú thì bố con nào nó ‘gọi được dậy' chứ.



Giờ nói thật là em chỉ muốn kệ xác lão rồi đem con về nhà ngoại mà thôi. Chồng với chả con, tưởng đàng hoàng lắm, ngờ đâu rượu vào cũng 'nát bét' như ai thôi.


Bún thang - món ăn bình dân trong lớp vỏ quý tộc của người Hà Nội