Chỉ là tiểu thương, buôn bán ở ngoài chợ nhưng thu nhập hàng tháng của Hằng lại ăn đứt anh chồng tri thức đang làm việc ở công ty tư nhân. Mặc dù Hằng chưa một lần suy nghĩ, so sánh hơn thua gì nhưng Bình – chồng cô lại tỏ ra hằn học, khó chịu lắm.



Có lần Hằng dùng tiền tiết kiệm của mình mua tặng chồng một cái laptop mới để tiện cho công việc của anh. Như người khác thì chắc hẳn mừng lắm rồi ôm chầm lấy vợ cảm ơn. Thế nhưng Bình thì không, trông cái laptop bằng cả tháng tiền lương của mình, tự dưng anh thấy nhục!



Vợ chỉ là con buôn, không học hành gì mà còn kiếm được nhiều tiền như thế, vậy mà mình…



Bình có bồ! Ả bồ không trẻ trung cũng chẳng xinh đẹp gì nhưng được cái biết khua môi múa mép, tâng bốc Bình hết lời. Mỗi lần đi với cô ả, Bình sung sướng lắm, anh ta thấy mình ra dáng đàn ông hẳn, khác xa cảm giác thua kém khi ở bên vợ.



Biết chồng ngoại tình, Hằng đau đớn lắm. Cô không ít lần khóc lóc van xin anh hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đứa con gái nhỏ mới 5 tuổi. Nghe đến con, Bình có chùn lòng, quay về với tổ ấm một thời gian nhưng sau đó lại nhanh chóng tìm đến bồ vui vầy.



Không biết làm sao, Hằng quyết định sinh thêm con để níu kéo chồng. Ngày vợ sinh thêm bé trai kháu khỉnh, Bình mừng lắm, cứ tươi cười hớn hở, rồi cả ngày quanh quẩn ở nhà ngắm con.



Nếu trước cứ tối là Bình dắt xe đi hú hí với bồ thì giờ lúc nào cũng hai tay lăm lăm chai sữa và bịch bỉm. Thấy chồng tỉnh ngộ, Hằng mừng rơi nước mắt. Dù trước anh có sai trái thế nào nhưng giờ biết đường quay về với vợ con là được rồi…



Thế nhưng niềm vui vừa nhen nhóm chưa được bao lâu thì đã vụt tắt. 3 tháng sau khi sinh nở, lúc Hằng ra ngoài mua đồ thì bồ của chồng đến tận nhà tìm anh. Chả biết ả khóc lóc, bày trò nũng nịu gì mà Bình như người mê dại.



Bỏ bê vợ cùng 2 con nhỏ, Bình lại tíu tít sớm tối bên ả. Hôm nào cũng vậy, sớm nhất là 12 giờ đêm anh mới mò về nhà, quần áo nhàu nhĩ.



Chồng đi biệt tăm, không ai trông con nên Hằng đàng phải gửi con cho mẹ chồng sống ở gần đó. Cứ đến giờ ăn, nếu không bận quá thì cô sẽ tranh thủ về cho con bú, không thì đành nhờ bà bế cháu ra chợ hộ.



Mẹ chồng Hằng thương con dâu lắm, không ít lần mắng chửi con trai. Ấy thế mà Bình vẫn u mê, không suy chuyển.



Bất lực, bà đành cố gắng hết sức giúp con dâu chăm sóc , coi như bù đắp cho cô phần nào.



Hôm ấy cho con bú, nhìn miệng con chóp chép, ánh mắt ngây thơ không biết gì mà Hằng không kìm được nước mắt. Trong cơn khóc nghẹn, cô thấy căm phẫn chồng và ả bồ vô cùng.



Không thể chịu được nữa, Hằng quyết định nói chuyện với bồ của Bình cho rõ ràng!



Ả bồ trơ trẽn hơn Hằng tưởng. Chẳng những không xấu hổ vì hành vi lăng loàn, khốn nạn của mình thì thôi, ngay khi biết người đầu dây bên kia là vợ của người mình đang cặp kè, cô ta còn cao giọng:



- Cô buông tha cho anh ấy đi, sao mà trơ trẽn thế. Anh ấy đã hết tình cảm rồi còn cố chửa đẻ mà giữ chân nữa. Người đâu mặt dày!



Điều không ngờ hơn là hai hôm sau, ả bồ còn ghen ngược, hùng hổ đến tận chợ tìm Hằng để đánh ghen!



Trưa hôm ấy, Bình đang ở chỗ làm thì nhận được điện thoại của mẹ. Vừa nghe máy, anh đã hốt hoảng thấy giọng bà thều thào:



- Về bế bé Đậu ra chợ để mẹ nó cho bú đi. Hôm nay mẹ sốt cao quá, không đi được.



Chạy vội về, Bình chỉ kịp cho mẹ uống thuốc, rồi tức tốc bế đứa con đang khóc tím tái cả mặt vì khát sữa ra chợ. Vừa đi anh ta vừa lẩm bẩm trách vợ cái tội không quan tâm, để ý đến con!



Thế nhưng lúc đến gian hàng của vợ ở chợ thì Bình chết điếng, há hốc mồm không nói được câu gì. Bồ và vợ đang lao vào đánh nhau, xung quanh là người dân đang đứng xem hoặc xúm vào can ngăn. Dù đang bị giữ tay chân lại nhưng bồ vẫn cố lao về phía vợ để đánh, mồm thì không ngừng chởi bới, miệt thị.



Còn Hằng, tóc tai rũ rượi, mắt đỏ hoe lên. Kinh hoàng hơn, áo cô bị xé rách, hở cả bầu ngực. Nhìn dòng sữa chảy ướt cả áo, chảy xuống cả cạp quần mà Bình bần thần hết người. Tự dưng anh thấy nghẹn họng, chân run rẩy như không đứng vững được nữa.



Phải đến khi con khóc ré lên vì đói, anh mới như bừng tĩnh, vội chạy đến đưa con cho vợ. Vừa thấy Bình, ả bồ đã hớn hở ra mặt, định ôm chầm lấy. Thế nhưng không ngờ, anh quay lại, mắt long sòng sọc quát lớn:



- Cút ngay! Còn động đến vợ tao nữa thì đừng trách!



- Anh… anh làm sao thế? Anh nhìn người ngợm cô ta kìa, trông có tởm không!



- Cút! – Bình giơ tay chỉ thằng mặt bồ.



Ả bồ ngỡ ngàng, tái mặt lại, lẩm bẩm chửi vài câu rồi bỏ đi. Quay sang vợ, Bình cởi vội áo khoác trên người cho cô rồi dìu vào trong gian hàng ngồi.



Nhìn vợ rách nát ngồi cho con bú, hai bầu ngực thì chảy xệ, nứt toát, nước mắt Bình ứa ra. Anh nhận ra bao lâu nay mình đúng là thằng tồi. Vợ vất vả bươn chải, kiếm từng đồng lo chồng con, anh đã không biết ơn thì thôi, vậy mà lại tị nạnh rồi kiếm cớ ruồng rẫy cô.



Chưa bao giờ Bình thấy mình hèn như thế! Hằng hiểu vì sao chồng khóc, cô lặng người đi, nắm lấy tay anh, không nói được câu gì…



Kể từ vụ ả bồ ghen ngược đến đánh vợ, Bình chấm dứt hoàn toàn chuyện bồ bịch. Ở nhà thì phụ vợ chăm con, đến công ty anh lại lao đầu vào công việc. Một năm sau, nhờ tiến bộ và có thành tích vượt bậc nên Bình được thăng chức và lương thưởng.



Cầm tiền về đưa cho vợ, thấy Hằng nghẹn ngào hạnh phúc mà Bình cũng không khỏi xúc động. Giờ thì anh đã hiểu, làm thằng đàn ông thì phải cố gắng phấn đấu mà lo cho vợ con chứ không phải suốt ngày tị nạnh. Vì nếu như vậy, chẳng mấy chốc mà đánh mất đi hạnh phúc thực sự…