Chồng tôi làm Giám sát công trình nên thường xuyên bận bịu. Anh cứ tối ngày đi công tác nên vợ chồng chẳng có nhiều thời gian để gần gũi nhau.
Tôi đọc nhiều câu chuyện tâm sự của các chị em, nhận thấy nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến việc chồng ngoại tình vẫn là vì không đáp ứng đầy đủ “chuyện đó”. Thế nên tôi tự dặn mình phải thật sự tỉnh táo và chu đáo để giữ bằng được anh, nhất là khi anh đang bị liệt vào danh sách dễ dàng sa ngã nhất khi thường xuyên phải xa vợ.
Tôi hẹn anh phải giao đầy đủ lương tháng, đi đâu cũng phải thưa bẩm, điện thoại thì phải cài sẵn định vị và khi nào vợ gọi video là phải mở ra luôn. Lúc đầu anh chẳng than vãn gì nhưng sau mấy cuộc gọi video bất chợt của tôi, anh đã sừng cồ lên:
- Em có thôi ngay cái yêu cầu vớ vẩn đó của mình đi không! Đang họp với đồng nghiệp cũng phải mở video cho vợ xem. Chẳng ra làm sao cả!
Tôi buồn cười lắm nhưng vẫn cố nín lại bảo:
- Bây giờ các anh cũng ghê lắm! Còn ngoại tình trong giờ làm việc cơ.
- Em lấy anh rồi, còn không tin anh hả?
- Em tin, nhưng… chả ai biết đâu được mà lần!
Cãi với vợ không được, anh vùng vằng bỏ về phòng. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo.
Chẳng mấy khi anh ở nhà nên lâu nay tôi vẫn duy trì thói quen cứ hôm nào anh ngủ ở nhà là phải gần gũi vợ để anh không bao giờ thấy thèm mà ra ngoài “tòm tem”.
Thấy anh trùm chăn kín đầu đi ngủ, tôi liền tung ra.
- Lại còn gì nữa thế? – Anh giận dỗi quát.
- Còn chưa xong việc thứ 5. Dậy trả bài cho vợ mau!
- Thôi, hôm nay anh mệt lắm rồi!
- Mệt cũng phải dậy!
Chồng giả vờ nằm vật ra, lay thế nào cũng không động đậy. Thú thật tôi cũng chẳng phải ham hố thèm khát gì, nhưng cứ nghĩ đến lúc anh âu yếm với con khác, lại thấy tức anh ách, rồi tự nhiên quên hết mệt mỏi. Tôi cứ 1 mình 1 ngựa, dạo 1 khúc mào đầu rồi anh lại tự giác tỉnh dậy mà “đua” tiếp những chặng sau.
1 hôm, mãi không thấy anh dậy đi làm, tôi hỏi thì anh bảo đã xin nghỉ việc rồi. Tôi đang ngạc nhiên thì anh cáu:
- Tại em cả đấy!
- Tại em? – Tôi ngớ người hỏi lại.
- Bị em cùm như thế anh thà nghỉ việc còn hơn!
Chồng nghỉ việc, thiếu đi 1 khoản thu nhập tôi cũng hơi tiếc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thôi cái việc quanh năm bán thân ngoài đường ấy đi cũng tốt nên tôi chẳng hỏi thêm gì, cứ cười xòa động viên anh tìm việc khác nhàn hạ hơn.
Được 1 thời gian anh xin đi làm nhân viên văn phòng, cứ sáng đi tối về rất đúng giờ. Thấy anh chẳng có gì khả nghi, tôi cũng tạo điều kiện nới chồng ra 1 chút bằng việc “giãn” các cuộc trả bài ra 1 tuần còn 3 lần, phần là để tạo điều kiện nghỉ ngơi cho cả 2 vợ chồng, phần là vì sợ anh… “bội thực” rồi đâm chán vợ thì hỏng!
Bị tôi ép về nhà đúng giờ quy định, nhiều khi công việc ở cơ quan anh vẫn phải mang về nhà làm cố, thành thử những hôm đã “lên lịch” đều không thể thực hiện được. Nếu có bị dời sang ngày khác thì anh lại giãy nảy lên:
- Hôm nay không phải ngày của em mà!
Thấy mặt anh tỉnh queo nhìn vợ đầy thách thức nói như thế, tôi bảo:
- Hôm trước anh bận làm việc cơ quan, em đã tạo điều kiện cho anh rồi còn gì!
- Anh không biết!
Anh buông 1 câu hờ hững, rồi nhất quyết không chịu “hành động”. Tôi thấy ức lắm, nghĩ bụng cứ đà này có ngày anh kiếm cớ ra ngoài ăn vụng mình cũng chả biết nên đã nghĩ ra 1 kế mới, đó là lên giờ sinh hoạt đàng hoàng cho 2 vợ chồng.
Tôi mua 1 cuốn lịch để lên bàn làm việc của chồng, đánh dấu đỏ những ngày anh cần chuẩn bị trước tinh thần và giờ hoàng đạo cho thời điểm ấy là 10 rưỡi tối. Tôi cố căn ke cái khoảng thời gian anh đã xong việc. Ấy mà mới nhìn thấy, anh đã làm um lên:
- Anh chịu em luôn!
Nhìn thấy vẻ ngán ngẩm của chồng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui sướng vô cùng.
Anh vẫn luôn đúng giờ, đúng hẹn được 1 thời gian, mọi thứ đều ổn và anh vẫn vui vẻ bình thường nên tôi an tâm lắm.
Chỉ cho đến 1 hôm, tôi nằm trên giường đợi chồng mãi mà vẫn chưa thấy anh về phòng. Thấy sốt ruột, tôi gọi lớn:
- Chồng ơi! 10 rưỡi rồi đi ngủ thôi!
Tôi gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời. Thấy lo lo nên tôi đến phòng làm việc tìm anh.
Tôi giật mình khi thấy anh nằm gục trên bàn làm việc. Tôi định lay chồng dậy nhưng anh ngủ ngon lành quá nên thôi.
Chợt tay tôi vô tình động phải chuột máy tính, màn hình sáng lên. Tôi tò mò nhìn xem thì chết điếng khi thấy anh đang gõ câu chuyện về gia đình mình trên 1 trang tư vấn tâm lý.
Anh trần tình về việc mình rất thương yêu vợ, nhưng vợ thì đa nghi và hay ghen tuông làm anh vô cùng mệt mỏi. Mệt hơn nữa là tôi bắt anh phải thực hiện cái lịch sinh hoạt quái gở làm anh cảm thấy sợ chuyện vợ chồng. Cứ mỗi lần nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ “trả bài” cho vợ, anh lại thấy run sợ vô cùng. Những lần ấy mặc dù đều đến đích nhưng anh chẳng thể nào tìm thấy khoái cảm như trước đây. Anh đang băn khoăn không biết mình có đang bị lãnh cảm hay không…
Tôi lướt chuột xuống thấy rất nhiều ý kiến bày tỏ chia sẻ với anh. Ai cũng nói tôi dại khờ và dại dột khi bày ra cái trò ấy.
Tôi càng đọc lại càng thấy thót tim nên quyết định tắt máy không dám xem tiếp. Đêm ấy tôi cứ ngồi bên nhìn anh ngủ. Thỉnh thoảng trong cơn mê sảng, anh cứ nói:
- Anh xin em, anh mệt lắm!
Thấy vậy, tôi bật khóc vì vừa xấu hổ vừa thương anh.
Tôi quyết định không “lên lịch” với anh nữa, chủ động vứt bỏ cuốn lịch để bàn của anh đi.
Thấy tôi làm vậy, chồng ngạc nhiên lắm! Anh bối rối nhìn tôi ngại ngùng hỏi:
- Em… sao thế?
- Rập khuôn như thế em chả thấy có hứng tí nào. cứ để tự nhiên còn hơn! - Tôi e dè trả lời.
Anh nở 1 nụ cười tươi rói, chạy đến bên ôm lấy tôi bảo:
- Ngốc ạ! Anh chẳng dám cặp với ai đâu. Anh chỉ cần em thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1