Mẹ ơi...


Lại một đêm Jenny Phương ngủ không được mẹ ạ, cứ chợp mắt Jenny Phương lại nghĩ về mẹ. Đêm cũng đã khuya lắm rồi, Jenny Phương lại nghĩ đến mẹ về những ngày tháng qua. Jenny Phương nghĩ về quãng đời của mẹ Jenny Phương không biết đêm nay mẹ có ngủ được không, khi không có Jenny Phương ở bên cạnh mẹ, mới đây thôi mà mẹ Jenny Phương mình đã xa lại rồi mẹ nhỉ. Nước mắt Jenny Phương lại rơi khi Jenny Phương không thể ở bên cạnh mẹ, Jenny Phương nhớ mẹ nhiều lắm. Jenny Phương nghĩ đến ngày mai mẹ lại trở lại với cánh đồng nắng cháy để chắt chiu từng hạt lúa, rồi mẹ còn phải làm chiếu, bán chiếu, nuôi heo, nuôi gà... mẹ làm tất cả. Mẹ chẳng chăm chút gì cho bản thân mình, mẹ để dành cho Jenny Phương mọi thứ tốt nhất mà mẹ có thể dành cho Jenny Phương.


Rồi
Jenny Phương
chợt nghĩ đến ba nước mắt Jenny Phương lại rơi, năm Jenny Phương học giữa lớp 12 thì ba bị đột quỵ qua đời. Mẹ phải một thân một mình lặn lội nuôi Jenny Phương vượt qua quảng đời còn lại cùng với anh Ba. Từ đó mẹ mất đi một chỗ dựa vững chãi, mất đi một người lắng nghe tâm sự cùng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống bộn bề những lo toan cùng mẹ, người phụ nữ đã chịu quá nhiều đau thương lại phải trở thành trụ cột của gia đình. Nước mắt chảy ngược vào trong, đêm về mẹ khóc một mình…Những năm tháng khổ cực bán buôn cùng gánh nặng tinh thần làm mẹ đã không khỏe mạnh gì lại càng yếu đi. Rồi sức học của Jenny Phương cũng ngày càng sa sút, thế là ước nguyện Đại học của Jenny Phương đã không thành sự thật Jenny Phương đành phải bước vào trường Cao đẳng cùng anh Ba vào thành phố để sinh sống, còn mẹ và chị Hai đã lập gia đình ở quê. Jenny Phương buồn lắm.


Nước mắt Jenny Phương lại tuôn rơi khi Jenny Phương nhớ về những ngày Jenny Phương ở bên cạnh mẹ, Jenny Phương nhớ những ngày trời mưa gió mà mẹ Jenny Phương mình cùng làm ruộng. Lúc đó trời rất lạnh mà mẹ vẫn cố gắng làm khi trời bắt đầu đổ mưa thì mẹ bảo Jenny Phương về kẻo mưa ướt còn mẹ ở lại làm nhưng Jenny Phương không về mẹ giận dữ la Jenny Phương, Jenny Phương đành phải về mà lòng Jenny Phương đau nhói. Jenny Phương còn nhớ tháng 9 năm 2009 mẹ Jenny Phương mình phải chống chọi dữ tợn với cơn bão số 9 Ketsana để bảo vệ căn nhà của mình, Jenny Phương nghĩ đến năm nay Jenny Phương học xa nhà thì một mình mẹ và chị phải đối phó như thế nào, Jenny Phương sợ lắm mẹ ơi! Rồi Jenny Phương nhớ hình dáng mẹ mỗi buổi sớm thức dậy lục đục nhóm bếp lửa hồng trong khi Jenny Phương còn đang say giấc. Mẹ ơi, cả cuộc đời của mẹ đã hy sinh rất nhiều, vì chồng, vì Jenny Phương, vì gia đình mình mà gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy của mẹ…. đôi vai mẹ gầy, nhỏ bé tưởng chừng như đổ sụp xuống bất cứ lúc nào trước sóng gió của cuộc đời, nhưng vì chúng Jenny Phương mà mẹ vẫn cố gắng đứng dậy vượt lên tất cả, mẹ ơi.


Bây đã 1 giờ sáng rồi Jenny Phương vẫn không thể nào ngủ được. Jenny Phương mong được về để ăn những món ăn do mẹ nấu, mong được đỡ đần những gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ… những buổi trưa hè mẹ vất vả trên cánh đồng nắng cháy người… Jenny Phương hiểu hơn bao giờ hết những gánh nặng của mẹ, để nuôi Jenny Phương ăn học, khôn lớn nên người, nước mắt, mồ hôi mẹ rơi đã nhiều. Hồi Jenny Phương còn nhỏ, lúc còn ở gần bên mẹ Jenny Phương biết đâu là tình yêu thương mẹ dành cho Jenny Phương, cứ mãi rong rủi theo đám bạn trong xóm, bỏ mặc bên tai những tiếng la rầy… thậm chí lúc ấy Jenny Phương còn ghét tiếng la của mẹ… vậy mà giờ đây Jenny Phương thèm nó biết nhường nào, Jenny Phương muốn nghe mẹ nói, mẹ cười…


Mẹ là người vì Jenny Phương mà có thể bỏ hết mọi thứ quý giá nhất trên đời, mẹ là tất cả, mẹ là tuyệt vời. Ở trên đời này không có người nào có thể tốt bằng mẹ. Thật sự Jenny Phương không biết nói như thế nào về tình cảm của mẹ dành cho Jenny Phương, bởi tình cảm ấy quá lớn lao và vĩ đại mẹ ạ.


Mẹ có biết điều mà làm Jenny Phương sợ nhất trên quãng đường còn lại là gì không? Là Jenny Phương sợ mất mẹ, bởi mất mẹ là Jenny Phương mất đi tất cả. Hãy sống mãi với chúng Jenny Phương mẹ nhé, hỡi người mẹ mà Jenny Phương yêu quý nhất trên đời!...


Jenny Phương yêu mẹ!