Thật kỳ lạ tôi có vấn đề về đầu óc hay sao ý, tại sao tôi có thế dễ cáu gắt như thế được? tại sao? Đã hứa với lòng là không cáu gắt nữa sẽ ẩnh hưởng tâm lý của con thế mà tôi vẫn thế vẫn nhăn nhó, vẫn có những hành động vũ phu.
Hôm nay cũng như mọi khi, đi đón con trai đi học về, không hiểu sao con bỗng dưng mè nheo, con nói muốn đi chơi công viên thì mẹ đã đồng ý đi công viên. Hai mẹ con đi bộ ra công viên gần trường, gần tới nơi bỗng dưng con khóc ầm lên đòi ngồi lên xe,
mẹ nói chỉ còn vài bước nữa thôi đi tiếp nhé,
con không đồng ý,
mẹ điên cũng lên cơn nói là thôi còn vài bước nữa thì đi tiếp đi.
Con không chịu và khóc ầm lên
thế là mẹ lại lên cơn điên. Không đi thì lên xe đi về, bế con lên xe (bế kiểu rất bực mình và vứt con cái bẹp xuống ghế xe)
con khóc to hơn nói là không về,
mẹ rồ người lên và đặt con xuông đất, thế không khóc nữa vào công viên chơi đi
con ỉ eo thêm một chút rồi vào công viên.
Vào tới nơi, con ngó nghiên nhìn một chút, không thấy bạn quen nào, con đứng tơ hơ ra đấy,
mẹ gợi ý hay con vào bãi cát kia mà nghịch
con mẹ đi cùng con
mẹ không đi, con muốn vào chơi thì tư đi đi.
Con bắt đầu mẹ nheo
Mẹ lại đi ra gần tới bãi cát cùng
Con mẹ vào bãi cát cùng con
Mẹ không vào con vào chơi một mình đi.
Con nhất đinh không đi một mình
Mẹ điên cũng nhất định không vào cùng
Con khóc mè nheo
Mẹ đợi them một lúc con vẫn mè nheo. Cơn điên của mẹ bùng phát thế là mẹ đi thẳng về không thềm nói câu nào.
Con chay theo khóc không về, không về,
Mẹ vẫn đi thật nhanh r a xe,
Con đuổi theo mẹ ra xe
Mẹ bế phốc con lên xe và đi về. trên đường về con vẫn khóc to, và xin lỗi mẹ. mẹ điếc không muốn nghe và cũng không muốn trả lời, đến tận về nhà mẹ vẫn không nói câu nào, con vẫn khóc và vẫn xin lỗi mẹ, mẹ vẫn ức trà nên không nói câu nào. Một lúc sau, mẹ nói như ra lệnh xin lỗi rồi thì im đi đừng khóc nữa, hay quần áo đi học ra. Con vừa thay vừa mè nheo mẹ thay cho con, mẹ thay cho con, mẹ vẫn điếc. mẹ làm việc vặt và bắt đâu chuẩn bị bữa tối, con quay ra chơi đồ chơi một mình và không khóc nữa, bữa tối xong, hai mẹ con ăn, cũng như mọi khi con tự ăn một mình một lúc rồi quay ra chơi, mẹ vừa lúc ăn xong rồi quay ra xúc cho con ăn nốt nếu không con bỏ dở giữa chừng. Ăn xong mẹ nói con don chỗ đồ chơi đi, mẹ đi rửa bát.
Con lại bắt đầu mè nheo mẹ don cho con
mẹ không dọn, con bầy ra chơi thì con dọn di
con mè nheo mẹ dọn cho con, và bắt đầu chơi chò chơi khác
mẹ đi ra rửa bát, dọn dẹp, trong lúc rửa bát, dọn dẹp mẹ vẫn nhắc con dọn đống đồ chơi của con đi
con coi như không nghe thấy mẹ nói, vẫn chơi đồ chơi
mẹ bắt đầu lên cơn điên, mẹ nói nếu con không dọn mẹ vứt hết đi đấy
con vẫn coi như không.
Mẹ làm xong hết mọi việc sau khoảng nửa tiếng quay lại xem
Con vẫn ngồi chơi.
Mẹ bực mình quá không nói câu gì cầm đồ chơi cho hết ra sọt rác (trước khi vất mẹ đã thay túi đựng rác mới)
Con lăn ra khóc mẹ đừng vất của con, mẹ đừng nhưng vẫn không làm.
Mẹ nhặt hết đống đồ chơi cho ra xọt rác
Con tưởng đùa không khóc nữa mà cười
Mẹ nghĩ ơ cái thằng này nó vẫn quá bé để hiểu việc mẹ nó làm
Xong hai mẹ con đi tắm, tắm xong mẹ ngồi sấy tóc cho khô, con chơi một mình, mẹ cho con uống nước con uống không hết lại cầm cốc chay lung tung, mẹ nói nước để uống không phải đồ chơi con để chai nước lên bàn đi. Mẹ lơ đãng đi một chút, con cầm ngay chai nước vào phòng chơi, lên chăn lên đệm chơi và làm đổ nước lên đệm. Sau khi con làm đổ xong con chay ra ngoài nói con làm đổ nước lên đệm rồi. Mẹ nổi cơn điên vừa mắng vừa hét lên mày mày tao tao v v hết bình tĩnh thế là mẹ cầm luôn chai nước và vụt cho con một cái vào tay, vẫn chưa hết tức giận mẹ đập tiếp mấy cái vào bàn rồi đi thay chăn đệm, vừa thay vừa uất ức vừa mắng con đi mặc bỉm để đi ngủ. Con tự lấy bỉm mặc vào và nằm xuống ôm chăn ngủ.
Ôi bây giờ con ngu rồi còn mẹ vẫn chưa ngủ được, bố về mẹ chạy ra mach bố, bố nói sao nó làm thế nhỉ hư quá. Mẹ chán chạy ra bật máy tính lên viết tường thuận của chiều nay.:Worried::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đúng như các mẹ nói mình phải kiên nhẫn hơn nũa. mẹ mình mua tặng mình chữ NHẪN nhưng có những lúc mình...