THƯ GỞI 2 CON GÁI



Thương gởi bé Vân , bé Nguyên!


Đọc bài báo Cô bé mong cha ốm suốt đời trên VnExpress, ba bèn viết ngay thư này cho 2 con. Hai con bây giờ chưa đọc được bài báo và lá thư này; nhưng ba hy vọng vài năm nữa 2 con sẽ đọc được. Giờ trước mắt ba viết cho ba và những người như ba thôi.


Ba thấy ba cũng khá giống ba của bé Yaoyao 8 tuổi. Bé Yaoyao trong lời ước đầu năm mới gởi cho cô giáo đã mong ba mình bị bệnh suốt đời. Vì chỉ khi ba Yaoyao bệnh thì ba Yaoyao mới ở nhà chơi với Yaoyao thôi. Còn khi ông khỏe, thì ông đi suốt; có khi vài ngày bé Yaoyao mới gặp mặt ba mình.


Hiện tại mỗi ngày (trừ 2 ngày cuối tuần) ba gần gũi 2 con chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Sáng chỉ có khoảng 5-10 phút trước khi ba vội vã đi làm. Bé Vân có cơ hội được gần ba hơn bé Nguyên 20 phút. Đó là khoảng thời gian ba chở bé tới trường. Những câu chuyện trên đường đến trường đó đôi khi không trọn vẹn vì con ngủ gà ngủ gật trên xe và ba thì còn phải lo cầm lái xe gắn máy. Sau ngày làm việc, 8 giờ tối ba về nhà thì chỉ còn gần 2 con khoảng 2 giờ là tụi con phải lên giường. Đôi khi báo chí, internet, tivi… còn lấy mất của tụi con kha khá thời gian trong 2 giờ quý giá đó.


Còn hôm nào ba về trễ do đi nhậu, họp mặt bạn bè… thì 2 con đã ngủ mất rồi; coi như ngày đó chỉ gặp 2 con khoảng 10 phút buổi sáng. Trong tuần, ba trực bệnh viện 1 ngày, lúc đó hơn 36 tiếng đồng hồ ba mới gặp lại 2 con. Còn những lần đi công tác, dự hội thảo xa vào các ngày cuối tuần nữa…


2 con biết bây giờ giây phút nào trong tuần ba không đang ở nhà mà ba vui nhất không? Đó là buổi tối thứ sáu khi ba trên đường chạy xe về nhà. Lúc đó trong đầu ba cứ nghĩ: Thế là bao nhiêu công việc căng thẳng ở bệnh viện, phòng mạch tư, công danh sự nghiệp, cơm áo gạo tiền… đã được xếp xó 1 bên nhường chỗ cho ngày nghỉ cuối tuần với gia đình, với 2 con. Lúc đó ba thấy mình hạnh phúc biết bao. Mặc dù đôi khi những buổi trực, dự hội thảo… cũng lấy của ba hết 1-2 ngày cuối tuần đó.


Người ta nói: Con cái là tài sản quý nhất của cha mẹ. Đầu tư vô con cái là đầu tư khôn ngoan nhất, sinh lợi nhất. Hiện giờ, 2 con là niềm vui, là niềm tự hào của ba. Nhưng cũng như bao người cha khác, ba sẽ nói: Ba biết, nhưng tại công việc, tại ba phải kiếm tiền, ba phải ngoại giao bạn bè…


Ba thường nói với mẹ là mẹ hãy bớt công việc lại, để dành thời gian cho 2 con nhiều hơn, chỉ mình ba lo kiếm tiền là đủ rồi. Nhưng liệu đó có phải là ba thương 2 con hay ba đùn đẩy công việc lo cho 2 con cho mẹ? Giờ đôi khi nhìn thấy bé Nguyên thân với chị người làm hơn ba, ba cũng buồn.


Hai con của ba lớn nhanh quá, nhanh hơn sự trông đợi của ba nữa. Ngày nào còn phải ẳm bồng trên tay, mà giờ đã chạy nhảy nhanh nhẹn rồi. Mỗi một ngày trôi qua, ba biết là với 2 con ba đã mất đi một chút gì đó. Cái đã trôi qua thì không bao giờ lấy laị được. Con cái càng lớn theo thời gian, thì xa cha mẹ dần dần. Ba biết rồi đến 1 ngày nào đó, 2 đứa con gái của ba mẹ cũng sẽ bỏ ba mẹ mà đi. Do đó, ba quý thời gian hiện tại với 2 con lắm, nhưng sao ba vẫn không ở bên 2 con nhiều được.


Đôi khi ba nghĩ, mình ráng kiếm tiền thật nhiều để lo cho 2 con ăn học đầy đủ, không thua kém bạn bè để bù đắp cho cái khoảng thời gian ít ỏi ba dành cho 2 con. Nhưng liệu có bù đắp nỗi không? Cái mà 2 con cần nhất là tình thương và sự gần gũi của ba mẹ kia mà.


Ai nói cũng đều dễ, viết lên Forum thế này tuy khó hơn 1 chút nhưng cũng là dễ. Chỉ có làm mới khó. Tối nay, sau khi xong phòng mạch, nếu ba nhận 2 cú điện thoại; 1 từ 2 con kêu ba về nhà sớm, 1 từ bạn bè rủ ba đi nhậu, chắc chắn ba sẽ về sớm với 2 con. Nhưng ngày mai, ngày tới sẽ thế nào; ba không biết nữa. Ba không dám hứa với 2 con là ba sẽ dành thời gian cho 2 con nhiều hơn vì ba sợ trong mắt 2 con ba còn là 1 người cha thất hứa. Nhưng ba sẽ cố gắng 2 con nhé…


Ba cũng ao ước đồng lương nhân viên y tế sẽ đủ sống để ba khỏi phải làm thêm phòng mạch tư, khi đó buổi chiều ba sẽ được về sớm với gia đình, với 2 con.


Ba xin lỗi 2 con…